Cận cảnh ngày thi "Phát thanh trực tiếp" đầu tiên tại LHPT toàn quốc

VOV.VN - Trong chuỗi các hoạt động tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14, ngày 24/6 có 10 đơn vị đã hoàn thành phần thi phát thanh trực tiếp.
Bắt đầu chuỗi các hoạt động tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14, ngày 24/6 tại Đồng Tháp, Hội đồng chung khảo thi phát thanh trực tiếp bước vào buổi làm việc đầu tiên.
Từ sáng sớm hàng trăm nhà báo là các phóng viên, biên tập viên đến từ các đài phát thanh, truyền hình địa phương và Đài TNVN (VOV) có mặt tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp làm công tác chuẩn bị và tham gia dự thi. Mở đầu cho phần thi phát thanh trực tiếp là chương trình "Theo dòng thời sự" của đơn vị Ban Thời sự VOV1 - Đài TNVN.
Hội đồng giám khảo phần thi phát thanh trực tiếp là các giảng viên Báo chí, các nhà báo tên tuổi đến từ VOV và một số Đài PT-TH.
Các thành viên của đơn vị Ban Thời sự VOV1 tham dự phần thi phát thanh trực tiếp.
Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ dự thi với tác phẩm "Cần tăng cường bảo vệ nguồn nước ngầm ở ĐBSCL".
 
Tác phẩm "Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu: đường hướng đã có, vấn đề là hành động" của Kênh VOV Giao thông.
Khách mời trong chương trình dự thi của kênh VOV Giao thông là ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và TS Đặng Kiều Nhân, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL, Đại học Cần Thơ.
Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng dự thi với tác phẩm "Gỉai pháp nào cho nạn phá thai chui?".
 
Kết thúc buổi sáng ngày 24/6 là phần dự thi của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị với tác phẩm "Điểm hẹn hoà bình trên vùng đất lửa".
 
Mở đầu phần thi phát thanh trực tiếp trong buổi chiều 24/6, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên với chương trình mang tên "Thông điệp xanh".
 
Tác phẩm dự thi "Đồng Tháp - Để câu hò mãi ngân vang" của Ban Âm nhạc VOV3, Đài TNVN.
Phần dự thi gây ấn tượng khi có sự tham gia trình diễn những câu hò Đồng Tháp của 2 nghệ nhân Kim Phượng và Trí Dũng.
 
Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà với tác phẩm "Yêu nước qua lăng kính của giới trẻ".
Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên dự thi với tác phẩm "Thái Nguyên làm gì để có nhiều "Sao" cho sản phẩm OCOP?".
Kết thúc ngày thi đầu tiên là phần dự thi của Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ với tác phẩm "Những mảnh ghép cuộc đời".
Hội đồng giám khảo họp bàn, thảo luận và chấm điểm các tác phẩm dự thi.