Ký kết tuyên truyền cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

VOV.VN -Cùng với cảnh sát biển, mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu của ngư dân là một cột mốc sống để khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

Chiều nay (13/4), tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh ký kết tuyên truyền Tiết mục Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. 

Tại buổi ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị đã thống nhất hình thức tuyên truyền Tiết mục Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân bằng thể loại phát thanh trực tiếp và livestream trên fanpage VOVHCM (Facebook) với thời lượng 1 tuần/lần từ 3 đến 5 phút, số đầu tiên của chương trình đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 30/4/2018.

Giám đốc CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam tại TPHCM và Chính ủy Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 ký kết tuyên truyền Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân.

Nội dung tuyên truyền sẽ chuyển tải đến bạn nghe đài, người dân, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng và Nhà nước; vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3…

Qua đó, nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và duy trì, quản lý về an ninh, trật tự an toàn trên biển, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam trong tình hình mới. Tiết mục cũng góp phần tuyên truyền cho ngư dân nâng cao ý thức về việc không đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài. 

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 nói: “Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3 chúng tôi được giao là đơn vị làm trước thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua mô hình với mục đích: mỗi ngư dân trên biển là một chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền biển đảo, mỗi một con tàu của ngư dân là một cột mốc sống để khẳng định chủ quyền của Việt Nam, ngư dân chính là tai, là mắt và là người trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện Tết hải đảo tại Bạch Long Vĩ
Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện Tết hải đảo tại Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 (CSB1) đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho quân dân trên đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.

Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện Tết hải đảo tại Bạch Long Vĩ

Vùng Cảnh sát biển 1 thực hiện Tết hải đảo tại Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 (CSB1) đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho quân dân trên đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm: “Nhiệm vụ của Cảnh sát biển ngày một nặng nề”
Thượng tướng Lê Chiêm: “Nhiệm vụ của Cảnh sát biển ngày một nặng nề”

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh khi trình bày Tờ trình dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại phiên họp 23 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/4.

Thượng tướng Lê Chiêm: “Nhiệm vụ của Cảnh sát biển ngày một nặng nề”

Thượng tướng Lê Chiêm: “Nhiệm vụ của Cảnh sát biển ngày một nặng nề”

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh khi trình bày Tờ trình dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại phiên họp 23 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/4.

Phải làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam
Phải làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - “Xác định chức năng của Cảnh sát biển để không tạo ra “điểm trống” trên biển nhưng cũng tránh chồng lấn lên chức năng của các lực lượng khác”.

Phải làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam

Phải làm rõ vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - “Xác định chức năng của Cảnh sát biển để không tạo ra “điểm trống” trên biển nhưng cũng tránh chồng lấn lên chức năng của các lực lượng khác”.