TP.HCM sẽ phối hợp tốt nhất cùng VOV tổ chức thành công LH Phát thanh toàn quốc 2022

VOV.VN - Chiều 30/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi làm việc với đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng đoàn.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, các Phó Tổng Giám đốc VOV: Trần Minh Hùng, Phạm Mạnh Hùng.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chúc mừng TP.HCM đạt được những kết quả nổi bật trong phục hồi kinh tế-xã hội, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn sau làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4. Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cũng cảm ơn TP.HCM đã tạo điều kiện để Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp, có nhiều tác phẩm truyền thông nổi bật, khắc họa đời sống của nhân dân, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 được tổ chức tại TP.HCM, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, ngoài kế thừa các liên hoan trước, là nơi trao đổi nghiệp vụ chuyên môn thì sự kiện năm nay còn đưa thêm các nội dung mới như: Hội thảo về công tác truyền thông, kỹ thuật số, truyền thông trên internet,… Các tác phẩm sẽ tập trung phản ánh thực tiễn cuộc sống thông qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vấn đề nông nghiệp, nông thôn, việc làm…

Để có một kỳ liên hoan thành công, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ mong muốn Bí thư Thành uỷ hỗ trợ, tạo điều kiện để VOV và UBND TP.HCM, cùng các sở ngành tổ chức thật tốt Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022 sẽ diễn ra tại TP.HCM dự kiến vào tháng 8 tới.

“Chúng tôi cũng muốn thông qua liên hoan này cùng nhau suy ngẫm và nhìn lại, đặc biệt là 2 năm đầy dấu ấn và thử thách khi đất nước có những khó khăn trong phòng chống dịch. Đây cũng là diễn đàn rộng, mang tính toàn quốc để trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, phản ánh thực tế đang diễn ra ở các tỉnh, thành phố. Thông qua đó, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ gút lại một số tác phẩm để không những giới thiệu trong nước mà còn với bạn bè 5 châu”, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nói.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cảm ơn Đài VOV suốt trong thời gian dài đã hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch để góp phần cùng với TP.HCM có những ngày bình yên như hôm nay.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những biến động bất thường. Trong đó, đại dịch COVID-19 chưa từng có trong lịch sử, TP.HCM bị thiệt hại nghiêm trọng do dịch đến sớm, khi chưa chuẩn bị kịp, thiếu vaccine, điều kiện ứng phó… Trong thời điểm đó, cả nước đã hướng về TP, thể hiện tình đoàn kết, đùm bọc của người Việt nhưng cũng bộc lộ những bất cập trong quản lý xã hội, bố trí dân cư, chăm lo đời sống xã hội của người dân…

Hiện TP.HCM đã cơ bản kiểm soát được dịch và đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân… Theo người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM, quý I năm nay đã có những con số bất ngờ; trong chống dịch người dân gồng mình chống dịch, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng nhưng khi bình yên, người dân đã bật dậy để tăng gia sản xuất…và đây là đặc điểm đáng quý của người dân TP.HCM và cả nước nói chung.

Do đó, Liên hoan phát thanh toàn quốc cần phải tô đậm thêm phẩm chất này. Những sản phẩm của truyền thông nói chung và phát thanh nói riêng, cần quan tâm đến việc cảm nhận, chất liệu bên trong của từng sản phẩm, đã vượt qua khó khăn, lăn xả tâm huyết, hết lòng hết sức tận tuỵ công việc… cần xét về bối cảnh, về điều kiện để thấy được những điều mà bình thường không thấy được.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, kế hoạch tổ chức Liên hoan đã khá đầy đủ, cụ thể và tinh thần chung là Thường trực Thành uỷ đồng ý tạo điều kiện và giao cho UBND TP.HCM và các sở, ngành để cùng  VOV tổ chức thật tốt liên hoan phát thanh.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị UBND TP.HCM và các cơ quan của TP cần xem đây là cơ hội để xúc tiến đầu tư, kêu gọi, quảng bá về hình ảnh TP.HCM đến với hơn 800 người làm truyền thông từ khắp nơi cả nước về TP.HCM, thể hiện sự mến khách, tình cảm nghĩa cử, chân thành, không hình thức…

“Tạo điều kiện với nhau để phối hợp tốt, làm sao cuộc thi tạo ra nhiều cảm xúc, đọng lại nhiều ấn tượng tốt. Thành uỷ và cá nhân tôi cũng mong muốn, chúc các đồng chí tổ chức tốt, thành công, để lại những ấn tượng trong cuộc liên hoan có nhiều ý nghĩa trong thời điểm có nhiều ý nghĩa”, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2020 thành công, mang nhiều dấu ấn
Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2020 thành công, mang nhiều dấu ấn

VOV.VN - Chiều 14/7, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ tổng kết Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV-2020.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2020 thành công, mang nhiều dấu ấn

Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2020 thành công, mang nhiều dấu ấn

VOV.VN - Chiều 14/7, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ tổng kết Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV-2020.

Danh sách tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV
Danh sách tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV

VOV.VN - 25 Giải Vàng, 65 Giải Bạc, 80 Giải Đồng, 55 Bằng khen và 6 Giải dành cho người dẫn chương trình xuất sắc đã được trao tại Liên Hoan lần này.

Danh sách tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV

Danh sách tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV

VOV.VN - 25 Giải Vàng, 65 Giải Bạc, 80 Giải Đồng, 55 Bằng khen và 6 Giải dành cho người dẫn chương trình xuất sắc đã được trao tại Liên Hoan lần này.

Trải nghiệm vùng đất sen hồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc
Trải nghiệm vùng đất sen hồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc

VOV.VN -BTC Liên hoan đã tạo điều kiện để các đoàn có dịp tham quan các địa điểm du lịch của Đồng Tháp, qua đó, hiểu hơn về cảnh sắc và con người nơi đây.

Trải nghiệm vùng đất sen hồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Trải nghiệm vùng đất sen hồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc

VOV.VN -BTC Liên hoan đã tạo điều kiện để các đoàn có dịp tham quan các địa điểm du lịch của Đồng Tháp, qua đó, hiểu hơn về cảnh sắc và con người nơi đây.