VOV nâng công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng 15/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Đài TNVN (VOV) tổ chức công bố và ấn nút vận hành Dự án nâng cấp công suất máy phát sóng AM khu vực Tây Nguyên, sau hơn 5 tháng triển khai (từ 1/7/2022 – 15/1/2023).

 

Dự án nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên gồm di dời máy phát DX2000 từ Đài phát sóng Nam Bộ, lắp đặt thành 2 máy phát sóng AM công suất 200 kW tại khu vực Tây Nguyên; Bổ sung hệ thống an-ten công suất 400 kW và hệ thống thiết bị phụ trợ; Bổ sung hệ thống thiết bị phụ trợ cho hệ thống máy phát sóng; Hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống tiếp địa ... 2 máy phát sóng này sẽ phát các chương trình của Ban Thời Sự VOV1, trên tần số 693kHz và Ban Văn hóa - Xã hội - VOV2 trên tần số 819kHz. Với tổng công suất phát 400kW, thính giả khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận cùng kiều bào ở vùng đông bắc Campuchia dễ dàng nghe được các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biên giới đất liền thông qua làn sóng phát thanh, khẳng định chủ quyền quốc gia tại vùng biên giới của Việt Nam.

Dự và ấn nút vận hành dự án, ông Vũ Hải Quang – Phó Tổng giám đốc Đài TNVN cho biết, Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương, thuộc tam giác Campuchia – Lào - Việt Nam, được Đảng và Nhà nước xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Để dự án vận hành đúng tiến độ, Ông Vũ Hải Quang đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Kỹ thuật phát thanh - truyền hình của Đài, các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị và tập thể cán bộ, nhân viên Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên trong việc phối hợp thi công. Ông Vũ Hải Quang yêu cầu các cán bộ, nhân viên Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên tiếp quản và vận hành thật tốt dự án, phục vụ nhân dân.

Ông Vũ Hải Quang nói về tầm quan trọng của dự án: “Để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng ở khu vực Tây Nguyên, thì không thể thiếu vắng vai trò của thông tin và truyền thông. Chính vì vậy mà VOV đã nâng cấp sóng AM có sẵn tại tỉnh Đắk Lắk, để phát sóng kênh thời sự VOV1 và kênh văn hóa – xã hội VOV2. Sau khi nâng cấp, diện tích phủ sóng sẽ tăng lên gấp 4 lần, với khoảng 9 triệu dân số, diện tích gần 40.000 km2, bao gồm các tỉnh Đắk lak, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia lai và một phần các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh thuận, Bình Phước và một số tỉnh của nước bạn Campuchia”.

Cùng dự buổi công bố, ông Nguyễn Vũ Duy – Trưởng Ban Thời sự VOV1 chia sẻ, hiện ở khu vực Tây Nguyên đã có sóng phát thanh AM, FM.. phát sóng các chương trình phát thanh của đài. Công chúng cũng dễ dàng tiếp cận các kênh truyền hình VOVTV, VTC và Báo Điện tử VOV… Việc mở rộng làn sóng AM trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận sẽ giúp bà con các dân tộc thuận lợi tiếp nhận thông tin về Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; quảng bá văn hóa đồng bào mình đến với cả nước và bạn bè quốc tế. 

Ông Nguyễn Vũ Duy đánh giá: “Với việc có thêm 1 kênh sóng AM tại khu vực Tây Nguyên này, chúng tôi tin rằng những nội dung được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, một trong những kênh thông tin hết sức quan trọng của VOV, sẽ được truyền tải nhanh nhất, tốt nhất với chất lượng sóng cao nhất đến với bà con đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên và vùng lân cận”./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di dời Trạm phát sóng phát thanh quốc gia trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh
Di dời Trạm phát sóng phát thanh quốc gia trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký kết biên bản di dời Trạm phát sóng phát thanh quốc gia trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.

Di dời Trạm phát sóng phát thanh quốc gia trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh

Di dời Trạm phát sóng phát thanh quốc gia trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký kết biên bản di dời Trạm phát sóng phát thanh quốc gia trên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh.

Khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển đảo qua làn sóng phát thanh
Khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển đảo qua làn sóng phát thanh

VOV.VN - Ngày 1/9/2021, Đài phát sóng khu vực Nam Trung bộ bắt đầu phát sóng cho khu vực Biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

Khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển đảo qua làn sóng phát thanh

Khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển đảo qua làn sóng phát thanh

VOV.VN - Ngày 1/9/2021, Đài phát sóng khu vực Nam Trung bộ bắt đầu phát sóng cho khu vực Biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.