VOV và Đài Quảng Tây ký thỏa thuận sản xuất-phát sóng truyền hình

VOV.VN - Đoàn đài phát thanh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thăm VOV và ký thỏa thuận hợp tác sản xuất-phát sóng chương trình truyền hình với Đài VTC thuộc VOV.

Ngày 22/3, bà Lã Khiết - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh-Truyền hình và Điện ảnh Quảng Tây, Trung Quốc, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây (GXBS) sang thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia ở 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc VOV, cùng các cán bộ các đơn vị trong Đài đã đón tiếp đoàn phát thanh Quảng Tây.

Ông Vũ Hải (thứ 2 từ phải sang) phát biểu tại buổi tiếp.

Trong buổi gặp, Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải đánh giá cao hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Trung Quốc cũng như hợp tác giữa 2 đài VOV và GXBS trong những năm qua.

Ông Vũ Hải cho biết: VOV đã hợp tác với GXBS trong nhiều năm qua. VOV đã cử phóng viên sang Trung Quốc hợp tác sản xuất các phóng sự phản ánh quan hệ giữa 2 nước.

Theo ông Vũ Hải, trước cuộc gặp này, hai bên đã thảo luận nhiều về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải cho rằng trong bối cảnh VOV trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện hàng đầu của Việt Nam, cơ hội hợp tác giữa VOV và GXBS là rất lớn. Ông bày tỏ hy vọng hai đài sẽ mở rộng hợp tác, không chỉ trong truyền hình mà còn cả báo điện tử.

Trong khi đó, bà Lã Khiết - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh-Truyền hình, và Điện ảnh Quảng Tây, Trung Quốc cho biết hợp tác giữa GXBS và VOV đã mở rộng không ngừng trong 10 năm qua, giành được nhiều thành quả.

Bà Lã Khiết (thứ 2 từ trái sang) phát biểu.

Bà Lã cho hay, GXBS từng hợp tác tích cực với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đã cử MC sang Việt Nam làm chương trình, cùng VTC tổ chức các sự kiện liên hoan, cuộc thi tiếng hát hữu nghị Trung-Việt.

Bà Lã cũng cho biết, Bí thư tỉnh ủy Quảng Tây (Trung Quốc) đánh giá cao các hoạt động của VOV. Bà Lã chúc quan hệ giữa hai bên sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Nguyễn Kim Trung - Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, và ông Phạm Dịch – Giám đốc Đài GXBS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình truyền hình giữa hai đài. Sản phẩm truyền hình do hai bên hợp tác biên dịch, lồng tiếng, và sản xuất sẽ được phát trên các kênh truyền hình của hai đài.

 

Thỏa thuận này là nhằm cụ thể hóa những nội dung hợp tác được ký kết giữa hai đài vào năm 2017. Trước đó hai đài cũng từng ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2008.

VOV và GXBS là 2 đối tác truyền thống, với quá trình hợp tác lâu dài và hiệu quả. Hàng năm, hai bên trao đổi các chương trình phát thanh, ca nhạc, cũng như trao đổi đoàn lãnh đạo, phóng viên./.

Ông Vũ Hải và bà Lã Khiết chứng kiến Giám đốc VTC và Giám đốc GXBS ký thỏa thuận hợp tác về truyền hình giữa 2 đài.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác
Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác

VOV.VN - Đài Phát thanh quốc gia Campuchia và Đài TNVN (VOV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020.

Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác

Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác

VOV.VN - Đài Phát thanh quốc gia Campuchia và Đài TNVN (VOV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020.

Cơ quan thường trú tại Australia thể hiện bước tiến mới của VOV
Cơ quan thường trú tại Australia thể hiện bước tiến mới của VOV

VOV.VN - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, VOV đặt cơ quan thường trú tại Australia thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với Australia.

Cơ quan thường trú tại Australia thể hiện bước tiến mới của VOV

Cơ quan thường trú tại Australia thể hiện bước tiến mới của VOV

VOV.VN - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, VOV đặt cơ quan thường trú tại Australia thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với Australia.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Australia tại Hà Nội
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Australia tại Hà Nội

VOV.VN -  Sáng 8/2 tại trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, ông Craig Chittick.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Australia tại Hà Nội

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Australia tại Hà Nội

VOV.VN -  Sáng 8/2 tại trụ sở 58 Quán Sứ, Hà Nội, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, ông Craig Chittick.

Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam
Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam

VOV.VN - Phía Azerbaijan hy vọng VOV sẽ là cầu nối cho quan hệ hai nước trên các mặt, và giúp người dân Việt Nam hiểu hơn nữa về quốc gia Nam Kavkaz này.

Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam

Mong VOV là một nhịp cầu hữu nghị giữa Azerbaijan và Việt Nam

VOV.VN - Phía Azerbaijan hy vọng VOV sẽ là cầu nối cho quan hệ hai nước trên các mặt, và giúp người dân Việt Nam hiểu hơn nữa về quốc gia Nam Kavkaz này.

Tổng Giám đốc VOV tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam
Tổng Giám đốc VOV tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

VOV.VN -Sáng 20/12, Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba, nhân dịp bà nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc VOV tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Tổng Giám đốc VOV tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

VOV.VN -Sáng 20/12, Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Cuba, nhân dịp bà nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.