VOV và PVN tăng cường hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2022 - 2026

VOV.VN - Hai bên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin, góp phần tăng cường tính minh bạch cũng như thực hiện tốt vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp.

Chiều 8/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thực hiện Lễ ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2026.

Dự lễ ký có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cùng dự còn có các Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đài; Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Ban liên quan.

Trong nhiều năm qua, Đài TNVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa. Trung bình mỗi năm, phóng viên các đơn vị truyền thông của Đài đã thực hiện khoảng 200 tin, bài các thể loại phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in trên các kênh, ấn phẩm của Đài, góp phần truyền tải thông tin toàn diện, kịp thời và đầy đủ về ngành dầu khí tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Hai cơ quan đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn có ý nghĩa xã hội và mang lại hiệu quả truyền thông cao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của sự hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022, thỏa thuận hợp tác giữa Đài TNVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2022-2026 sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa 2 đơn vị trong việc cung cấp, trao đổi, phổ biến thông tin trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam về hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên… góp phần tăng cường sự minh bạch thông tin và vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho biết, thông qua thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan trong những năm qua đã khẳng định rõ nét hơn vai trò, tầm quan trọng giường cột của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quá trình đóng góp tích cực vào nền kinh tế. Đồng thời, hiệu quả do truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam mang lại đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển các tập đoàn kinh tế lớn. Đặc biệt, những đóng góp an sinh về an sinh xã hội của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thời gian càng làm rõ hơn vai trò quan trọng của một tập đoàn trong nền kinh tế.

Với truyền thống hợp tác tốt đẹp đó, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng thiết thực và hiệu quả. Để làm được điều này, Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị trong Đài cần nghiên cứu để tìm ra ý tưởng mới, với những điểm nhấn khác biệt trong phương pháp tuyên truyền, để từ đó thấy được vai trò, tầm quan trọng, tính toàn diện của các ngành kinh tế chủ lực của đất nước.

“Các đơn vị trong Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục rút kinh nghiệm đồng thời căn cứ vào bản ký kết thỏa thuận ngày hôm nay để chủ động tham mưu, đề ra chương trình hành động cụ thể để tạo ra điểm nhấn hợp tác hiệu quả và sinh động hơn so với những giai đoạn trước, làm nổi bật mối quan hệ phối kết hợp giữa Tập đoàn Dầu khí với các cơ quan báo chí nói chung, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam bằng những sản phẩm báo chí mang đậm chất sự kiện và nổi bật nhất”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong những năm qua, Bí thư Đảng úy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Hoàng Quốc Vượng khẳng định, để đạt được những thành công đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài nỗ lực nội tại, Tập đoàn còn nhận được sự giúp đỡ, đóng góp rất quan trọng của các cơ quan truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông đặc biệt quan trọng và khác biệt so với những cơ quan truyền thông khác, có nhiệm vụ thông tin truyền thông chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; các sự kiện kinh tế lớn của đất nước với độ bao phủ rộng khắp.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho rằng, thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn với Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm vừa qua là cơ sở vô cùng quan trọng, kịp thời hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cho Tập đoàn một cách rộng rãi hơn đến công chúng cả trong và ngoài nước. Đặc biệt hiện nay, khi Tập đoàn đang xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, với tiến trình dịch chuyển mạnh sang các dạng năng lượng tái tạo bên cạnh các dạng hóa thạch truyền thống.

“Trong quá trình chuyển dịch kinh tế thời gian tới, chắc chắn Tập đoàn sẽ còn gặp nhiều khó khăn và trở ngại, nên với thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, hy vọng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó”, ông Hoàng Quốc Vượng mong muốn.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác 5 năm giai đoạn 2022 - 2026 với Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên sẽ chủ động cung cấp thông tin, các đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên cho Đài Tiếng nói Việt Nam để thông tin, tuyên truyền đến khán, thính giả, độc giả một cách kịp thời.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện kế hoạch truyền thông được hai cơ quan thống nhất, đồng thời tạo điều kiện và phối hợp với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đi nghiên cứu thực tế, thu thập tài liệu sản xuất tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Tập đoàn và các đơn vị thành viên…

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ thường xuyên đăng tải tin, bài, ảnh, phóng sự thuộc các loại hình báo chí: Báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh; các sự kiện lớn; an sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm với các chủ đề do hai bên thống nhất…, cũng như một số nội dung tuyên truyền khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Ninh Thuận
Đài TNVN ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 12/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2019-2022.

Đài TNVN ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Ninh Thuận

Đài TNVN ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 12/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2019-2022.

Đại sứ Mông Cổ đề nghị VOV hợp tác tuyên truyền 65 năm quan hệ 2 nước
Đại sứ Mông Cổ đề nghị VOV hợp tác tuyên truyền 65 năm quan hệ 2 nước

VOV.VN - Sáng 18/10, Đại sứ Mông Cổ tại Hà Nội đã đến thăm và làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để thúc đẩy hợp tác giữa 2 bên.

Đại sứ Mông Cổ đề nghị VOV hợp tác tuyên truyền 65 năm quan hệ 2 nước

Đại sứ Mông Cổ đề nghị VOV hợp tác tuyên truyền 65 năm quan hệ 2 nước

VOV.VN - Sáng 18/10, Đại sứ Mông Cổ tại Hà Nội đã đến thăm và làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để thúc đẩy hợp tác giữa 2 bên.

VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An
VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An

VOV.VN - VOV và tỉnh Long An sẽ tăng cường trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin trong giai đoạn 2017 – 2020.

VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An

VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An

VOV.VN - VOV và tỉnh Long An sẽ tăng cường trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin trong giai đoạn 2017 – 2020.