Đài TNVN ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 12/12, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2019-2022.

Sáng nay (12/12), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2019-2022.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải, Trần Minh Hùng, Nguyễn Xuân Huy cùng các lãnh đạo trực thuộc đơn vị Đài.

Ông Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại lễ ký kết.
Về phía tỉnh Ninh Thuận có ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Lễ ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đài TNVN và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại lễ ký kết.
Theo thỏa thuận hợp tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sẽ tạo thuận lợi cho phóng viên Đài TNVN tác nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chủ động cung cấp thông tin cho Đài TNVN về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch và các hoạt động cần thiết trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Đài TNVN tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ và ông Lưu Xuân Vĩnh ký hợp tác tuyên truyền.
Về phía Đài TNVN, Đài sẽ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền quảng bá về tỉnh Ninh Thuận; những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh Ninh Thuận đúng định hướng, đầy đủ, khách quan, toàn diện. Hỗ trợ tỉnh tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động chính trị- văn hóa lớn của tỉnh từ nay đến năm 2022 trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của Đài TNVN.

Đài TNVN cũng sẽ hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận nâng cao năng lực sản xuất, và phát sóng các chương trình phát thanh, đặc biệt là chương trình tiếng Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và lân cận. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan của tỉnh Ninh Thuận giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ tặng quà ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết, hiện nay Đài TNVN có 8 kênh phát thanh quốc gia, phát 13 thứ tiếng nước ngoài và 13 tiếng dân tộc thiểu số, trong đó có tiếng Chăm; 17 kênh truyền hình; 2 báo điện tử và 1 ấn phẩm báo in. Đài TNVN có 6 cơ quan thường trú trong nước và 12 cơ quan thường trú nước ngoài.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng quà Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.
Là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, một đơn vị của Chính phủ, Đài TNVN đang phấn đấu vươn lên trở thành cơ quan báo chí đa nền tảng, đa loại hình để đưa thông tin đến công chúng trong và ngoài nước, từ việc làm chủ kỹ thuật số trên nền tảng internet đến phương thức truyền thống là qua radio.

Đại diện Lãnh đạo Đài TNVN và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chụp ảnh lưu niệm.
Theo Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, việc ký kết này tăng thêm sự hiểu biết và trách nhiệm giữa hai đơn vị. Mỗi bước đi của Ninh thuận sẽ có sự hậu thuẫn, đồng tình của Đài TNVN. Mỗi bước đi của Đài TNVN cũng có sự giúp đỡ của Ninh Thuận.

“Sắp tới chúng tôi sẽ xây dựng đài phát sóng tại Ninh Thuận phục vụ cho bà con, ngư dân trên biển. Bởi ở trên biển, ngư dân không thể có mạng để vào internet và không có sóng truyền hình, bà con chỉ có thể nghe được sóng radio. Trong nhiệm vụ xác định chủ quyền trên biển, cần xác định chủ quyền thông tin. Vì vậy, chúng tôi rất mong chờ và kỳ vọng nhiều vào Dự án này”, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc ký kết với Đài TNVN là sự kiện quan trọng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

“Chúng tôi mong rằng, trên cơ sở ký kết này, công tác phối hợp giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt Đài giúp tỉnh tăng cường công tác truyền thông để giới thiệu về tỉnh. Đối với tỉnh, những nội dung đặt ra cho tỉnh như các dự án đầu tư, trách nhiệm của tỉnh trong việc hỗ trợ, phát triển cho Đài, tỉnh cũng sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình để công tác truyền thông được tốt hơn và công tác đầu tư, triển khai các dự án của VOV ở trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả tốt để tiến tới phủ sóng , xây dựng thông tin trên biển cho bà con ngư dân. Đây là chiến lược của không chỉ riêng tỉnh Ninh Thuận mà còn là chiến lược của quốc gia”, ông Lưu Xuân Vĩnh cho biết./.

VOV ký hợp tác truyền thông với Kiên Giang về văn hoá du lịch

VOV.VN -Chương trình hợp tác nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Kiên Giang và VOV trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc
VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận giữa VOV và Đài KFM nhấn mạnh hai Đài sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch giữa hai nước.

VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV ký kết thỏa thuận hợp tác với Đài KFM – Hàn Quốc

VOV.VN -Thỏa thuận giữa VOV và Đài KFM nhấn mạnh hai Đài sẽ tăng cường hợp tác trao đổi thông tin văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch giữa hai nước.

VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An
VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An

VOV.VN - VOV và tỉnh Long An sẽ tăng cường trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin trong giai đoạn 2017 – 2020.

VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An

VOV ký hợp tác tuyên truyền với tỉnh Long An

VOV.VN - VOV và tỉnh Long An sẽ tăng cường trao đổi các chương trình phát thanh, truyền hình, thông tin trong giai đoạn 2017 – 2020.

Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác
Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác

VOV.VN - Đài Phát thanh quốc gia Campuchia và Đài TNVN (VOV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020.

Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác

Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia và VOV ký kết thoả thuận hợp tác

VOV.VN - Đài Phát thanh quốc gia Campuchia và Đài TNVN (VOV) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020.