Đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 14E (Quảng Nam)

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E đi qua 3 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư khoảng 1.848 tỷ đồng. Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hạn cuối đến hết 31/1/2024 phải hoàn thành.

 

Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14E đoạn qua địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam dài hơn 30,2 km. Để thực hiện dự án, phải thu hồi hơn 61 ha với 2.504 thửa đất, 1.302 hộ bị ảnh hưởng. Ông Lê Mùa ở thôn Trà Sơn, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức có gần 3 ngàn m2 đất trồng keo và một số vật kiến trúc, cây cối, sân vườn… bị ảnh hưởng bởi dự án.

Theo ông Lê Mùa, chủ trương nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E được người dân chờ đợi từ rất lâu, bởi nhiều đoạn trên quốc lộ này đã xuống cấp trầm trọng, gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Ông Lê Mùa là một trong những hộ dân đầu tiên thống nhất phương án bồi thường, chặt bỏ cây cối, di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

 “Từ cấp thôn cho đến cấp xã đều vận động, tuyên truyền rằng, sắp tới, chủ trương của Nhà nước làm như thế nào, rồi bồi thường đất, nhà ở, cây cối… thế nào đều rõ ràng. Từ đó, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án rất hiểu và đồng thuận, cùng phối hợp. Về giải phóng mặt bằng Quốc lộ 14E đã họp rồi, đo đạc rồi, áp giá,  bất cứ lúc nào đơn vị thi công cũng có thể triển khai”, ông Lê Mùa nói.

Gần nửa năm qua, các tổ công tác của huyện Hiệp Đức đã đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động, giải thích cặn kẽ để người dân trong vùng ảnh hưởng của dự án hiểu rõ chủ trương của Nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án. Đến nay, huyện Hiệp Đức đã bàn giao 11,5 km trong số 30,2 km và đang hoàn chỉnh phương án bồi thường để niêm yết, thẩm định, phê duyệt và chi trả cho các hộ dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, huyện đã ra thông báo thu hồi đất đối với 916 hộ, hoàn thành tổ chức kiểm đếm cơ bản và xác minh nguồn gốc đất 83 hộ.

“Bên cạnh việc vận động người dân bàn giao trước mặt bằng thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm phê duyệt phương án, triển khai giải phóng mặt bằng để chi trả tiền bồi thường cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi dự án. Chúng tôi cam kết với tỉnh và chủ đầu tư trong năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng”,  ông Nguyễn Ngọc HoàngViệt nói.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E đoạn km 12+270 đến km 89+700 đi qua 3 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, đoạn qua huyện Thăng Bình dài 17,4 km, Hiệp Đức dài 30,2 km và Phước Sơn dài 26,8 km. Đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Giao thông - Vận tải triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, đến nay các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng hơn 28 km/74 km và đang hoàn thành việc kiểm kê tài sản trên đất, hoàn chỉnh phương án bồi thường, niêm yết, thẩm định, phê duyệt và chi trả cho các hộ dân ở một số đoạn.

Thực tế, tiến độ bàn giao mặt bằng dự án còn chậm so với mục tiêu đề ra ban đầu, trong đợt 1 bàn giao mặt bằng khoảng 40 km.

Ông Nguyễn Hồng Quang Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí đã bàn giao mặt bằng để tạo hiệu ứng tốt đối với nhân dân vùng dự án.

“Các địa phương phải khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường. Trong đó tập trung  kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, áp giá và phê duyệt, vì khi phương án phê duyệt xong thì mới chính thức giải ngân được, địa phương mới rút được tiền từ kho bạc để chi trả cho nhân dân”,  ông Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chính quyền 3 huyện có dự án đi qua là Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn cùng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và chủ đầu tư xử lý tốt nhất những vấn đề phát sinh trong thực tiễn để sớm có phương án tháo gỡ. Trong quá trình triển khai dự án phải đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động. Đặc biệt, quá trình thi công, hình thành tuyến đường không được để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân hai bên đường.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quảng Nam bố trí kinh phí để thực hiện đồng thời dự án điện chiếu sáng song song trong quá trình nâng cấp Quốc lộ 14E, để khi hoàn thành dự án giao thông thì cũng có điện chiếu sáng để người dân lưu thông an toàn.

“Huy động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tập trung vào nhiệm vụ này để quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Những cán bộ nào được giao nhiệm vụ mà thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm thì phải bị phê bình, kiểm điểm nghiêm túc. Không được chùn bước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân phải hoàn thành trước ngày 31/1/2024 thì mới có thể đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo được”, ông Lê Văn Dũng khẳng định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc lộ 1A qua Quảng Nam: Tiết kiệm tiền tỷ nhưng lộ nhiều bất cập
Quốc lộ 1A qua Quảng Nam: Tiết kiệm tiền tỷ nhưng lộ nhiều bất cập

VOV.VN - Quốc lộ 1A đã được nâng cấp, mở rộng nhưng việc đi lại khó khăn hơn. Số người thương vong do tai nạn giao thông vẫn còn nhiều.

Quốc lộ 1A qua Quảng Nam: Tiết kiệm tiền tỷ nhưng lộ nhiều bất cập

Quốc lộ 1A qua Quảng Nam: Tiết kiệm tiền tỷ nhưng lộ nhiều bất cập

VOV.VN - Quốc lộ 1A đã được nâng cấp, mở rộng nhưng việc đi lại khó khăn hơn. Số người thương vong do tai nạn giao thông vẫn còn nhiều.

Nâng cấp Quốc lộ 15D nối cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu La Lay
Nâng cấp Quốc lộ 15D nối cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu La Lay

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay tỉnh Quảng Trị.

Nâng cấp Quốc lộ 15D nối cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu La Lay

Nâng cấp Quốc lộ 15D nối cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu La Lay

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lay tỉnh Quảng Trị.

Người dân Tây Sơn bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 19
Người dân Tây Sơn bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 19

VOV.VN - Việc thi công nâng cấp quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên) đang triển khai. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa đảm bảo việc tưới nước nền đường khi thi công hoặc chậm làm đường gom khiến việc đi lại của người dân sống 2 bên tuyến gặp khó khăn.

Người dân Tây Sơn bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 19

Người dân Tây Sơn bị ảnh hưởng bởi việc thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 19

VOV.VN - Việc thi công nâng cấp quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên) đang triển khai. Chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa đảm bảo việc tưới nước nền đường khi thi công hoặc chậm làm đường gom khiến việc đi lại của người dân sống 2 bên tuyến gặp khó khăn.

Nâng cấp đoạn cuối cùng Quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên
Nâng cấp đoạn cuối cùng Quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Quốc lộ 25 đoạn qua 2 xã Ea Chà Rang và Krông Pa, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hiện bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Mới đây, Cục đường bộ Việt Nam quyết định đầu tư nâng cấp sửa chữa đoạn quốc lộ này

Nâng cấp đoạn cuối cùng Quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên

Nâng cấp đoạn cuối cùng Quốc lộ 25 qua tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Quốc lộ 25 đoạn qua 2 xã Ea Chà Rang và Krông Pa, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên hiện bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Mới đây, Cục đường bộ Việt Nam quyết định đầu tư nâng cấp sửa chữa đoạn quốc lộ này

Nâng cấp Quốc lộ 19 qua Bình Định cần đảm bảo lợi ích người dân
Nâng cấp Quốc lộ 19 qua Bình Định cần đảm bảo lợi ích người dân

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định tiếp tục kiến nghị Bộ GT-VT về việc xử lý cao độ nền đường của QL 19 thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn qua địa bàn xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Bởi việc nâng cấp nền đường qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định quá cao khiến nhà dân thấp hơn nhiều so với mặt đường.

Nâng cấp Quốc lộ 19 qua Bình Định cần đảm bảo lợi ích người dân

Nâng cấp Quốc lộ 19 qua Bình Định cần đảm bảo lợi ích người dân

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định tiếp tục kiến nghị Bộ GT-VT về việc xử lý cao độ nền đường của QL 19 thuộc dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn qua địa bàn xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Bởi việc nâng cấp nền đường qua xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định quá cao khiến nhà dân thấp hơn nhiều so với mặt đường.

Dành hơn 1.848 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E
Dành hơn 1.848 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E

VOV.VN - Quốc lộ 14E sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung và ngược lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Dành hơn 1.848 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E

Dành hơn 1.848 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E

VOV.VN - Quốc lộ 14E sau khi được nâng cấp, mở rộng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên đến các tỉnh duyên hải miền Trung và ngược lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.