Đê sông Mã sạt lở nghiêm trọng

Bãi bồi chân đê phía tả sông Mã đoạn qua xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá đang xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún.  

Ông Lê Duy Trinh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hoá cho biết, nguyên nhân gây sạt lở do ảnh hưởng của thuỷ triều và địa chất, không phải do khai thác cát gây ra.

Để bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, đất thổ cư và khắc phục tình trạng sạt lở trên tuyến đê tả sông Mã qua địa bàn xã Hoằng Hoá nói riêng và tuyến đê sông Mã qua các địa phương khác của tỉnh nói chung, năm 2010, tỉnh Thanh Hoá đã cho xây dựng đoạn bờ kè dài 200 m. Tuy nhiên, hiện nay các điểm sạt lở lại tái diễn ngay bên cạnh bờ kè được xây dựng.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất thổ cư dọc đê sông Mã bị sạt lở (Theo KTNT)

Theo ông Trinh, tuyến đê sông Mã chạy qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá rất dài và việc khắc phục tình trạng sạt lở này phải tiến hành triển khai trong nhiều năm chứ không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Ông Trinh cũng cho biết, một đoàn gồm Sở NN&PTNT, huyện Hoằng Hoá và xã Hoằng Khánh do Sở Tài nguyên- Môi trường chủ trì, đã đi kiểm tra, phân tích và đã ký một biên bản khẳng định việc khai thác cát không ảnh hưởng đến vấn đề sạt lở nói trên.

Theo đó, sạt lở mang tính chất tự nhiên do ảnh hưởng của thuỷ triều, địa chất; lở phía ngoài chưa ảnh hưởng đến nhà cửa và kiến trúc. Tỉnh đã có phương án khắc phục.

Cũng theo ông Trinh, trước mắt giao cho huyện Hoằng Hoá theo dõi diễn biến sạt lở và trong tình trạng trầm trọng có biện pháp di dời. Về lâu dài, tỉnh cho lập dự án mở rộng đê và kè chống sạt lở từ Hoằng Khánh trở xuống hơn 3 km dọc bờ sông vùng ven đê tả sông Mã.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Hoằng Khánh, tình trạng sạt lở đã khiến một số diện tịch đất canh tác nông nghiệp và đất thổ cư của bà con bị cuốn trôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên