Đề xuất điều chỉnh xe bán tải ở Hà Nội có thể được đi như xe con

VOV.VN - Liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép xe bán tải (pickup) được lưu thông như ô tô con, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và hạn chế tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều 1/4, trao đổi với báo chí, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, liên ngành Sở Xây dựng – Công an TP đã thống nhất trình UBND TP Hà Nội báo cáo đề xuất điều chỉnh Quyết định 01/2026/QĐ-UBND quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn theo hướng nới lỏng đối với xe bán tải.

Theo ông Bảo, việc kiến nghị xuất phát từ thực tiễn tiếp thu ý kiến phản ánh của doanh nghiệp trong bối cảnh Bộ Xây dựng chưa sửa đổi Thông tư 53/2024/TT-BGTVT và Quy chuẩn 41/2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ. “Để hạn chế tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, liên ngành thống nhất đề xuất cho phép xe ô tô tải pickup được lưu thông như xe ô tô con trên địa bàn”, ông Bảo thông tin.

Báo cáo cũng đề xuất thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quyết định 01/2026 theo quy trình rút gọn, căn cứ khoản b, Mục 1, Điều 50 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH. UBND TP Hà Nội dự kiến giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Công an TP và các đơn vị liên quan triển khai, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Trước đó, Quyết định 01/2026/QĐ-UBND được ban hành ngày 4/1/2026 và có hiệu lực từ 15/1/2026 đã gây nhiều tranh cãi khi siết chặt hoạt động của xe bán tải. Cụ thể, các loại ô tô tải thông dụng dưới 2 tấn chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe từ 2 tấn trở lên chỉ được lưu thông từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Theo phân loại tại Thông tư 53, phần lớn xe bán tải hiện nay thuộc nhóm ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ trên 2 tấn, do đó chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy định hạn chế này. Nhiều mẫu xe phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 hay Nissan Navara đều thuộc nhóm “ô tô tải pickup cabin kép”.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngay sau khi Quyết định 01/2026 có hiệu lực, cơ quan này cùng Công an TP đã thường xuyên trao đổi, đối thoại và tiếp thu kiến nghị từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp như đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ, hãng xe Ford, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Qua tổng hợp ý kiến, cơ quan chức năng nhận định việc hạn chế xe bán tải lưu thông trong giờ cao điểm đã ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng, đồng thời tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ô tô.

Dữ liệu từ VAMA cho thấy, trong giai đoạn 2021–2025, Hà Nội có 14.704 xe pickup được bán ra, bao gồm cả ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Theo đánh giá, dòng xe này có kích thước, khối lượng tương đương xe con và số lượng tham gia giao thông không lớn so với tổng thể phương tiện, nên tác động đến ùn tắc giao thông là không đáng kể.

Hiện Hà Nội có khoảng 8 triệu phương tiện các loại, trong đó có khoảng 1,2 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy; ngoài ra còn khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành khác lưu thông trên địa bàn.

“Chúng tôi đánh giá, với số lượng như trên thì tác động của xe bán tải đến ùn tắc giao thông Hà Nội là không lớn, nên có thể xem xét điều chỉnh”, ông Trần Hữu Bảo nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, liên ngành cũng đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Công an TP Hà Nội trong việc chấp thuận cho xe tải thông dụng dưới 2 tấn được phép hoạt động trong giờ cao điểm, tạo sự linh hoạt trong quản lý giao thông đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhiều ý kiến xung quanh quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội
Nhiều ý kiến xung quanh quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội

VOV.VN - Quy định hạn chế xe bán tải lưu thông nội đô Hà Nội theo Quyết định 01/2026 đang tạo nhiều tranh luận. Trong khi cơ quan quản lý tiếp tục đánh giá tác động, người dân, doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp thực tế sử dụng.

Nhiều ý kiến xung quanh quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội

Nhiều ý kiến xung quanh quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội

VOV.VN - Quy định hạn chế xe bán tải lưu thông nội đô Hà Nội theo Quyết định 01/2026 đang tạo nhiều tranh luận. Trong khi cơ quan quản lý tiếp tục đánh giá tác động, người dân, doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp thực tế sử dụng.

Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm
Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại xe bán tải (pickup) đã được quy định từ năm 2003, không phải quy định mới; các tranh luận gần đây chủ yếu liên quan đến hạn chế lưu thông nội đô Hà Nội, không thuộc thẩm quyền đăng kiểm.

Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm

Hiểu đúng về xe bán tải: Không có chuyện “quy định mới” từ Cục Đăng kiểm

VOV.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại xe bán tải (pickup) đã được quy định từ năm 2003, không phải quy định mới; các tranh luận gần đây chủ yếu liên quan đến hạn chế lưu thông nội đô Hà Nội, không thuộc thẩm quyền đăng kiểm.

Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe nói gì?
Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe nói gì?

VOV.VN - Trước thông tin các mẫu xe bán tải thông dụng tại Việt Nam được phân loại vào nhóm ô tô tải và thuộc diện bị hạn chế vào nội đô, nhiều hãng xe đã có những phản hồi.

Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe nói gì?

Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe nói gì?

VOV.VN - Trước thông tin các mẫu xe bán tải thông dụng tại Việt Nam được phân loại vào nhóm ô tô tải và thuộc diện bị hạn chế vào nội đô, nhiều hãng xe đã có những phản hồi.