Đề xuất lấp hồ Thành Công để xây chung cư: Hà Nội chưa quyết định

VOV.VN - Ông Trần Xuân Hà- Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay, đề xuất lấy một phần diện tích Hồ Thành Công, UBND thành phố Hà Nội chưa có quyết định

Chiều 11/4, tại cuộc thông tin giao ban báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trả lời việc báo chí đưa thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng Vihaijco đưa ra đề xuất lấy một phần hồ Thành Công để xây nhà tái định cư.

Hồ Thành Công được ví như lá phổi ô xy cho khu vực Thành Công đông dân cư.

Ông Trần Xuân Hà- Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay việc báo chí đưa thông tin như vậy làm nóng dư luận. Đề xuất lấy một phần diện tích Hồ Thành Công, UBND thành phố Hà Nội chưa có quyết định. Theo ông Hà báo chí cần quan tâm tuyên truyền để người dân cùng hiểu và đồng hành cùng tạo sự đồng thuận trong xã hội để thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trước đó, tại hội thảo cải tạo chung cư cũ vừa diễn ra tại Hà Nội, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihaijco, đơn vị được thành phố giao cải tạo chung cư cũ Thành Công) đã đưa ra đề xuất nâng tầng chung cư và lấy một phần diện tích hồ Thành Công phục vụ tái định cư tại chỗ.

Theo đó, Hồ Thành Công có diện tích 10ha, được Vihaijco, đơn vị được thành phố giao cải tạo chung cư cũ Thành Công xin điều chỉnh quy hoạch hồ khoảng 1 ha.

Chủ đầu tư cũng đề xuất khối nhà ở tái định cư có chiều cao bình quân 24 tầng và tăng tối đa đến 35 tầng với khối nhà thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh hồ Thành Công trước đề xuất lấp 1ha xây đô thị tái định cư
Cận cảnh hồ Thành Công trước đề xuất lấp 1ha xây đô thị tái định cư

VOV.VN - Đại diện 1 Công ty đã đề xuất UBND TP Hà Nội lấp 1 ha hồ Thành Công nhằm tạo quỹ đất xây nhà tái định cư cho dân  sống tại khu tập thể cũ Thành Công.

Cận cảnh hồ Thành Công trước đề xuất lấp 1ha xây đô thị tái định cư

Cận cảnh hồ Thành Công trước đề xuất lấp 1ha xây đô thị tái định cư

VOV.VN - Đại diện 1 Công ty đã đề xuất UBND TP Hà Nội lấp 1 ha hồ Thành Công nhằm tạo quỹ đất xây nhà tái định cư cho dân  sống tại khu tập thể cũ Thành Công.

Lấp hồ Thành Công xây nhà, một ý tưởng vui đùa?
Lấp hồ Thành Công xây nhà, một ý tưởng vui đùa?

VOV.VN - PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tỏ ra bất ngờ với đề xuất này.

Lấp hồ Thành Công xây nhà, một ý tưởng vui đùa?

Lấp hồ Thành Công xây nhà, một ý tưởng vui đùa?

VOV.VN - PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tỏ ra bất ngờ với đề xuất này.