Dẹp “cướp” vỉa hè: Hàng tấn phế thải “giăng bẫy“ người đi đường

VOV.VN - Sau chiến dịch ra quân dẹp "cướp" vỉa hè, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, phế thải ngổn ngang trên vỉa hè, lòng đường, gây nguy hiểm cho người dân

Ngày 10/3, thành phố Hà Nội mở chiến dịch dẹp vỉa hè, lấy lại không gian cho người đi bộ. Trên nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng đã phá bỏ hàng loạt công trình xây dựng vi phạm. (Ảnh: Ngọc Thắng).

Nhiều hộ dân đã có ý thức xây bậc tam cấp thụt vào trong nhà sau khi được chính quyền nhắc nhở. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Thế nhưng, sau hơn 10 ngày ra quân, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, hàng tấn phế thải xây dựng được phá bỏ từ các công trình xây dựng vi phạm vẫn nằm ngổn ngang khiến nhiều người dân bức xúc. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Những núi  phế thải này trở thành "cái bẫy" đối với người đi đường. (Ảnh: Ngọc Thắng).

Gây ô nhiễm môi trường,  mất cảnh quan đô thị. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Người đi bộ vì sợ vấp phải đống phế thải này chỉ còn cách đi xuống lòng đường.  (Ảnh: Ngọc Thắng) 
Những mảnh bê tông sắc nhọn, sẵn sàng cắt đứt đôi chân của người đi bộ nào không may đụng phải. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Đáng nói hơn, sau mấy ngày ra quân dẹp vỉa hè, trên đường Trường Chinh xuất hiện một núi phế thải khổng lồ nằm ngay giữa lòng đường, khiến nhiều người đi đường sợ hãi, lo lắng. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Nhiều con ngõ nhỏ sau chiến dịch dẹp vỉa hè cũng tràn ngập phế thải xây dựng. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Một công trình vi phạm bị phá bỏ, nhưng sau nhiều ngày đống phế thải xây dựng vẫn chưa được dọn dẹp, nằm chềnh ềnh trên vỉa hè. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Những hình ảnh luộm thuộm, nhếch nhác của đống phế thải  trên đường Giải Phóng. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Nhiều đống phế thải nằm ngay giữa lòng đường khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Bị phế thải xây dựng bủa vây,  nam thanh niên chật vật dắt chiếc xe máy lên vỉa hè. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Dù đống phế thải nằm ngổn ngang trước cửa hàng, thế nhưng chủ nhà vẫn không dọn dẹp, mở cửa buôn bán như thường. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Dù đống phế thải nằm ngổn ngang trước cửa hàng, thế nhưng chủ nhà vẫn không dọn dẹp, mở cửa buôn bán như thường. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Người dân cho rằng, những hình ảnh này khiến vỉa hè Hà Nội vốn nhếch nhác nay lại càng nhếch nhách hơn. (Ảnh: Ngọc Thắng).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau chiến dịch giành lại vỉa hè và bài toán sinh kế cho người nghèo
Sau chiến dịch giành lại vỉa hè và bài toán sinh kế cho người nghèo

VOV.VN - UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho quận 1 bố trí hai khu vực mua bán tập trung để tổ chức lại cuộc sống cho người lao động nghèo.

Sau chiến dịch giành lại vỉa hè và bài toán sinh kế cho người nghèo

Sau chiến dịch giành lại vỉa hè và bài toán sinh kế cho người nghèo

VOV.VN - UBND thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho quận 1 bố trí hai khu vực mua bán tập trung để tổ chức lại cuộc sống cho người lao động nghèo.

Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?
Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?

VOV.VN - Tại Hà Nội, nhiều vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nghiêm trọng nhưng lực lượng chức năng của phường sở tại bỏ qua.

Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?

Hà Nội xử lý lấn chiếm vỉa hè, chính quyền phường vẫn chống lưng?

VOV.VN - Tại Hà Nội, nhiều vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nghiêm trọng nhưng lực lượng chức năng của phường sở tại bỏ qua.

Hà Nội xử lý vi phạm đất cây xanh dọc sông Tô Lịch
Hà Nội xử lý vi phạm đất cây xanh dọc sông Tô Lịch

VOV.VN - Huyện Thanh Trì chỉ đạo lực lượng chức năng xã Thanh Liệt cưỡng chế, giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất có chức năng trồng cây xanh tại ngã tư Cầu Dậu

Hà Nội xử lý vi phạm đất cây xanh dọc sông Tô Lịch

Hà Nội xử lý vi phạm đất cây xanh dọc sông Tô Lịch

VOV.VN - Huyện Thanh Trì chỉ đạo lực lượng chức năng xã Thanh Liệt cưỡng chế, giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất có chức năng trồng cây xanh tại ngã tư Cầu Dậu

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè
Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Hà Nội cho rằng để người dân coi vỉa hè là của mình, “cá nhân hoá vỉa hè” thì không thể chấp nhận được”.

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận “cá nhân hóa” vỉa hè

VOV.VN - Bí thư Hà Nội cho rằng để người dân coi vỉa hè là của mình, “cá nhân hoá vỉa hè” thì không thể chấp nhận được”.