ĐHQG Lào chính thức sử dụng công trình Khoa Tiếng Việt Nam

(VOV) -Công trình khởi công từ ngày 15/11/2011 và bàn giao vào ngày 8/4/2013, với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng.

Hôm nay (27/4), Đại học Quốc gia Lào chính thức đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng khoa Tiếng Việt Nam, quà tặng của Chính phủ Việt Nam.

Toàn thể cán bộ giáo viên, sinh viên khoa Tiếng Việt Nam và lãnh đạo Đại học Quốc gia Lào đã tham dự một lễ nghi tôn giáo, theo phong tục cổ truyền Lào, để đưa vào sử dụng chính thức hệ thống hạ tầng phục vụ dạy và học tiếng Việt Nam.

Công trình khởi công từ ngày 15/11/2011 và bàn giao vào ngày 8/4/2013, với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Công trình có quy mô 200 sinh viên, bao gồm các hạng mục: nhà học, diện tích sàn 1.538m2; nhà làm việc và thư viện, diện tích sàn 1.692m2; các công trình phụ trợ khác, cùng với nội thất hoàn chỉnh có nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.  

Làm lễ cho Khoa Tiếng Việt theo phong tục cổ truyền của Lào

Khoa Tiếng Việt Nam của Đại học Quốc gia Lào thành lập năm 2003 với một vài giáo viên, đào tạo mỗi khóa học từ 5 đến 10 sinh viên. Đến nay đã có đội ngũ giáo viên hàng chục người, đào tạo từ 20 đến 30 sinh viên mỗi khóa học. Khoa có 2 giáo viên Việt Nam sang làm việc theo chương trình hợp tác của Bộ giáo dục và đào tạo hai nước.

Hệ thống hạ tầng do Việt Nam tặng sẽ giúp Đại học Quốc gia Lào thuận lợi hơn trong đào tạo và rút ngắn thời gian học tập, nghiên cứu tại Việt Nam của các sinh viên và cán bộ Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao
Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.