Đi làm ngày Quốc khánh (2/9), người lao động được hưởng lương thế nào?

VOV.VN - Dịp lễ Quốc khánh năm nay (2/9/2022), cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày. Trường hợp người lao động đi làm ngày này sẽ được nhận khoản tương tăng thêm theo quy định của Luật Lao động 2019.

Theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau: "Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày".

"Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường".

"Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết".

Như vậy, nếu người lao động làm việc vào ngày lễ Quốc khánh (2/9) thì doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động ít nhất bằng bằng 300% so với tiền lương làm việc bình thường và cộng thêm 100% tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương, tổng cộng là ít nhất 400%.

Nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Năm nay, do ngày lễ Quốc khánh (2/9) rơi vào thứ 6 nên cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ liên tiếp 4 ngày, từ ngày thứ 5 (1/9/2022) đến hết ngày Chủ nhật (4/9/2022). Như vậy, tổng số ngày nghỉ tối đa của dịp Quốc khánh năm 2022 là 4 ngày. 

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%
Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%

VOV.VN - Đến ngày 15/8, cả nước mới có 4 địa phương đã chi trả 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%

Hết hạn nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, mới giải ngân được 13,5%

VOV.VN - Đến ngày 15/8, cả nước mới có 4 địa phương đã chi trả 100% tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?
Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?

VOV.VN - Ngày 15/8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ, nhưng đến nay có 4 địa phương chưa giải ngân được đồng nào, hàng loạt địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?

Chậm trễ giải ngân, khi nào người lao động nhận được hết tiền hỗ trợ thuê nhà?

VOV.VN - Ngày 15/8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ, nhưng đến nay có 4 địa phương chưa giải ngân được đồng nào, hàng loạt địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước
Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam đang đỏ mắt tuyển dụng, thế nhưng vẫn có không ít lao động từng đi xuất khẩu tại các quốc gia trên về nước đem theo vốn ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc tại nước bạn nhưng đến nay vẫn khó tìm việc.

Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước

Hồi hương sau dịch, lao động xuất khẩu chật vật tìm việc trong nước

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam đang đỏ mắt tuyển dụng, thế nhưng vẫn có không ít lao động từng đi xuất khẩu tại các quốc gia trên về nước đem theo vốn ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc tại nước bạn nhưng đến nay vẫn khó tìm việc.

Hơn 150 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã được giải ngân đến tay người lao động
Hơn 150 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã được giải ngân đến tay người lao động

VOV.VN - Đến nay đã có hơn 150,8 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã được giải ngân đến tay người lao động. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động nhận hỗ trợ với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỉ đồng. 

Hơn 150 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã được giải ngân đến tay người lao động

Hơn 150 tỷ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã được giải ngân đến tay người lao động

VOV.VN - Đến nay đã có hơn 150,8 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã được giải ngân đến tay người lao động. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động nhận hỗ trợ với số tiền giải ngân lên đến 6.600 tỉ đồng. 

Doanh nghiệp tuyển hàng chục ngàn lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước
Doanh nghiệp tuyển hàng chục ngàn lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

VOV.VN - Hiện nay nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản với nhu cầu tuyển dụng đa dạng cùng mức lương hấp dẫn hoàn toàn phù hợp với những lao động từng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản về nước.

Doanh nghiệp tuyển hàng chục ngàn lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Doanh nghiệp tuyển hàng chục ngàn lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

VOV.VN - Hiện nay nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản với nhu cầu tuyển dụng đa dạng cùng mức lương hấp dẫn hoàn toàn phù hợp với những lao động từng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản về nước.