Dịch vụ giúp việc ngày Tết “hút” khách

(VOV) - Để có được người giúp việc ưng ý ngày Tết, có gia đình phải chi 1 triệu đồng/ngày cho giúp việc.

Đủ cách giữ chân người giúp việc

Tết của các gia đình thành phố dường như không chỉ được cảm nhận bằng hương sắc của chậu hoa, cây cảnh trên đường phố, bằng không khí mua sắm sầm uất của các trung tâm thương mại, các khu chợ… mà còn được cảm nhận bằng “nỗi lo mang tên người giúp việc”. Thời điểm giáp Tết, nhà nào cũng bận rộn với công việc cơ quan, nhà cửa, trong khi người giúp việc lại “đệ trình” xin về quê sớm khiến nhiều gia đình lo sốt vó, tìm đủ “chiêu” để giữ chân người giúp việc.

Chị Cao Thị Huyền (Nhân viên công ty FPT- Kim Liên- Thanh Xuân- Hà Nội) chia sẻ: “Để tìm được người giúp việc có thể tin tưởng, giao cả gia đình con cái cho họ quả không phải chuyện dễ. Vì thế, khi đã tìm được người tận tâm với gia đình, chăm sóc chu đáo cho con cái của mình thì phải tìm đủ mọi cách để giữ lấy”. Ngoài tiền thưởng Tết, chị còn mua quà biếu, tranh thủ sắp xếp quần áo cũ của mình để cho cô giúp việc mang về. Thấy nhà chủ đối xử tử tế, tốt bụng với mình nên cô giúp việc nhà chị cũng ngậm ngùi chấp nhận ở lại đến 27 Tết và hứa mùng 6 Tết sẽ lên. Cô chia sẻ: “Tôi cũng muốn về quê sớm, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết… nhưng thấy chủ nhà đối xử tốt quá nên cũng không nỡ bỏ về sớm”.

Cô Hoa (người giúp việc) quê ở Thái Bình, đã quyết định ở lại giúp chủ nhà đến 27 Tết và hứa mùng 6 Tết sẽ lên

Rút kinh nghiệm từ mấy năm trước đó, nếu không có người giúp việc thì chị Thái (Biên dịch viên- Đống Đa- Hà Nội) luôn chân, luôn tay việc nhà cửa, việc cơ quan, nên năm nay chị cũng tìm đủ cách để giữ chân giúp việc. Thế nhưng, việc giữ người giúp việc ở lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chị tâm sự, dù công ty chưa đả động gì đến tiền thưởng Tết nhưng để giữ chân chị giúp việc, chị phải thưởng thêm tháng lương thứ 13 cho chị giúp việc. Chị Thái than thở: “Để có tiền trả chị giúp việc tôi cũng phải khó khăn xoay sở, nhưng giữ được chân họ ở thời điểm cận Tết và sau Tết khó lắm, nên tôi phải chi mạnh tay, hơn nữa còn phải khéo léo”.

Chị Dung (Chủ cửa hàng bán quần áo- Minh Khai- Hà Nội) thì bày “chiêu”: “Năm ngoái giúp việc về ăn Tết rồi không ra nữa khiến nhà tôi khốn khổ. Năm nay, tôi vẫn trả lương, thưởng cho giúp việc đầy đủ. Nhưng tôi giữ lại vài trăm đợi ra Tết sẽ thanh toán nốt. Hy vọng khoản tiền này có thể “giữ chân” họ tiếp tục làm cho gia đình sau Tết”.

Đắt khách dịch vụ giúp việc ngày Tết

Dù đủ chiêu để giữ chân giúp việc nhưng nhiều người giúp việc vẫn không mấy mặn mà với việc ở lại giúp đỡ nhà chủ, đẩy nhà chủ vào cảnh lật đật.

Chị Hoa (Nhân viên kế toán- Cầu Giấy- Hà Nội) chia sẻ: “Dù đã nói ngon nói ngọt, hy vọng vì tình cảm chị giúp việc có thể ở lại mấy thêm mấy hôm nữa, đợi mình nghỉ việc cơ quan rồi hãy nghỉ, nhưng chị ấy cứ dứt khoát đòi về. Nghĩ Tết nhất cũng không nỡ giữ chân…”. Mới qua rằm tháng Chạp, cô giúp việc đã nghỉ, nhà chị lộn xộn hết cả. Cuối năm, cơ quan dồn dập công việc, về nhà lại phải lo cơm nước, chăm con, mới 2 ngày mà chị đã kiệt sức. Cuối cùng chị đành phải qua trung tâm tìm giúp việc mới. Chị tâm sự: “Giờ đi trung tâm tìm người giúp việc vừa mất thời gian, độ tin cậy lại không cao nhưng cũng đành chấp nhận”.

Không chỉ mình chị Hà, không ít gia đình cũng lâm vào cảnh khốn khổ vì giúp việc bỏ về quê ăn Tết sớm. Có lẽ đó là lý do các dịch vụ cho thuê giúp việc ở Hà Nội trở nên đắt khách, giá thuê giúp việc tăng lên từng ngày.

Dạo qua các trung tâm dịch vụ cho thuê giúp việc ngày Tết, được biết, mức giá thuê giúp việc trung bình từ 300.000 - 700.000 đồng/ ngày, nếu qua trung gian, gia chủ còn phải trả thêm 500.000 - 800.000 đồng tiền phí dịch vụ. Thậm chí, với lời rao: “Người giúp việc được đảm bảo về lý lịch, nhân thân, có kinh nghiệm đi giúp việc hoặc đã qua đào tạo, công ty chịu trách nhiệm quản lý, trả lương cho nhân viên…”, Công ty cổ phần thương mại quốc tế Perfect Việt (Định Công- Thanh Xuân- Hà Nội) còn ra giá 1 triệu đồng/ 1 ngày công giúp việc. Như vậy với trọn gói dịch vụ 10 ngày Tết, chỉ riêng tiền thuê giúp việc, gia chủ đã tốn 10 triệu đồng.

Dù mức tiền phải trả cho giúp việc cao như vậy, nhưng vì hoàn cảnh, nhiều gia đình vẫn phải “cắn răng” thuê. Chị Vũ Hà (Giải Phóng- Hà Nội) than phiền: “Bỏ ra số tiền lớn như vậy cũng xót, nhưng không có giúp việc, một mình mình ôm việc không xuể”. 

Chị Thúy (nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Ocean Việt Nam, website giupviectantam.vn) cho biết: “Những ngày giáp tết, mỗi ngày công ty chị có hàng trăm cuộc điện thoại yêu cầu tìm giúp việc Tết. Hiện mỗi ngày công ty chị cung ứng khoảng 10- 20 lao động cho các gia đình tại Hà Nội. Trong đó chủ yếu là những người có thu nhập thấp, sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập vào dịp Tết”.

Nam sinh Nguyễn Văn Định (SV trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp- Hà Nội) chia sẻ: “Năm nay mình ở lại giúp việc Tết cho một gia đình ở Hà Nội. Những ngày Tết chính, mình chỉ nhận giúp việc ban ngày, buổi tối mình sẽ đi tranh thủ đi xe máy về nhà (Bắc Giang). Với trọn gói 10 ngày Tết mình sẽ thu được 5 triệu đồng. Số tiền này bình thường mình phải làm thêm 2 tháng mới có, nên dù sẽ vất vả và “mất Tết” nhưng  mình sẽ cố gắng để có tiền dành mua laptop phục vụ việc học”.

Lý giải về tình trạng giá dịch vụ tăng vọt, chị Hà (Công ty cổ phần An tâm Việt- Yên Hòa- Cầu Giấy) cho biết: “Nhu cầu thuê giúp việc ngày Tết của khách hàng ngày càng cao, nhiều công ty dịch vụ tranh thủ “ép giá”. Hơn nữa, để đảm bảo uy tín, người giúp việc còn phải được đảm bảo nhân thân, được công ty đào tạo nên giá thành sẽ cao hơn. Bản thân người giúp việc thì phải bỏ Tết, xa gia đình để kiếm thu nhập nên họ cũng cần có một mức lương xứng đáng”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ
Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ

(VOV) - Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi và có thể dễ bị bóc lột và lạm dụng.

Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ

Hàng triệu lao động giúp việc gia đình không được bảo vệ

(VOV) - Ở nhiều quốc gia, họ không được hưởng những quyền được nghỉ ngơi và có thể dễ bị bóc lột và lạm dụng.

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết
Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

(VOV) - Các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết.

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

(VOV) - Các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết.

Giúp việc trộm nhẫn kim cương, 3.000 đô la của chủ
Giúp việc trộm nhẫn kim cương, 3.000 đô la của chủ

Nữ giúp việc đã trộm gần 3.000 USD và 1 chiếc nhẫn kim cương đem bán lấy tiền sắm vàng, cho người tình mua xe máy.

Giúp việc trộm nhẫn kim cương, 3.000 đô la của chủ

Giúp việc trộm nhẫn kim cương, 3.000 đô la của chủ

Nữ giúp việc đã trộm gần 3.000 USD và 1 chiếc nhẫn kim cương đem bán lấy tiền sắm vàng, cho người tình mua xe máy.