Điểm tựa cho ngư dân Bình Định bám biển, vươn khơi

VOV.VN - Sáng 8/4, tại tại phường Tam Quan Bắc (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 162 đã phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức chuỗi các hoạt động trong chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Có mặt tại cảng cá từ 7h sáng tham gia chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, ngư dân Nguyễn Văn Tiến ở Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn xúc động: Vùng 4 Hải quân đã tổ chức một chương trình rất ý nghĩa và thiết thực đối với bà con ngư dân. Được tuyên truyền về biển, đảo, pháp luật biển và các quy định khai thác, anh Tiến có thêm kiến thức để vươn khơi an toàn.

"Sự quan tâm giúp đỡ của Vùng 4 Hải quân thường xuyên có chương trình tuyên truyền biển đảo giúp bà con nắm chắc kiến thức vươn khơi. Khi khai thác trên biển gặp bất cứ vấn đề gì là luôn được Vùng 4 Hải quân giúp đỡ", anh Tiến nói.

Còn ngư dân Đỗ Ngọc Điểm ở Hoài Nhơn xúc động: Không chỉ được các bác sỹ khám bệnh, phát thuốc miễn phí, anh còn được tặng áo phao, cờ tổ quốc. Đây là những món quà ý nghĩa, thiết thực khi anh đi khai thác ở vùng biển xa.

"Mỗi chuyến vươn khơi cờ Tổ quốc treo cao trước mũi tàu. Nhìn vào đó, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, có động lực tiếp tục vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", ngư dân Đỗ Ngọc Điểm cho biết.

 Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn cho biết, Chương trình thực hiện tại địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân thị xã Hoài Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

"Vùng 4 Hải quân về địa phương tuyên truyền cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đây là hoạt động vô cùng thiết thực, ý nghĩa. Mong rằng thời gia tới Vùng 4 Hải quân tiếp tục phối hợp với địa phương có nhiều chương trình hơn nữa để giúp ngư dân vươn khơi an toàn, tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ, không đánh bắt ở vùng biển nước ngoài", ông Công nói.

Những năm qua, thực hiện chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Vùng 4 Hải quân có nhiều hoạt động thiết thực như khám chữa bệnh cho bà con tại các cảng cá, phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ các phương tiện cứu sinh như áo phao cá nhân, tặng cờ Tổ quốc cho các tàu cá …Khi hoạt động trên biển, các tàu của Vùng thường xuyên hỗ trợ sửa chữa hỏng hóc tàu cho bà con, cung cấp nước ngọt, nhiên liệu khi cần thiết, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Hải quân, tạo niềm tin, sự an tâm cho bà con mỗi khi lên tàu đi đánh bắt trên biển.

Thượng tá Vũ Đức Hậu, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn 162 khẳng định: "Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 162 mong muốn hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân đánh bắt hải sản trên biển. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn trên biển".

Thực hiện chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân; tặng 300 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao, phát 1000 tờ rơi với các nội dung tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam; những quy định của pháp luật Việt Nam đối với tàu cá hoạt động trên các vùng biển;

Tọa độ vùng biển đánh cá chung và quy định của một số nước trong khu vực khi xử lý tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trên vùng biển của họ, cung cấp cho ngư dân đường dây nóng của lực lượng chức năng để bà con kịp thời thông tin liên lạc khi cần thiết…Đồng thời tặng 10 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho các cháu học sinh là con em ngư dân vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

"Với tấm lòng và trách nhiệm của Vùng 4 Hải quân, chúng tôi tặng bà con những phần quà là áo phao, cờ tổ quốc, thuốc chữa bệnh hỗ trợ bà con phần nào trong quá trình khai thác trên biển. CBCS Vùng 4 mong bà con hãy tin tưởng rằng trong các chuyến ra khơi bà con đã có chúng tôi hỗ trợ trong bất luận hoàn cảnh nào để bà con ra khơi phát triển kinh tế", Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân khẳng định.

Thời gian qua, thực hiện Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, Vùng 4 Hải quân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo; hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân Bình Định khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật; tạo tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cán bộ, chiến sĩ Hải quân với ngư dân; động viên và phát huy tốt vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và phát triển kinh tế biển bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá nhiên liệu tăng, ngư dân Bình Định vượt khó vươn khơi bám biển
Giá nhiên liệu tăng, ngư dân Bình Định vượt khó vươn khơi bám biển

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá nhiên liệu liên tục tăng, chi phí chuyến biển của ngư dân Bình Định cũng tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập. Thế nhưng, ngư dân tỉnh này vẫn khắc phục khó khăn, vươn khơi bám ngư trường.

Giá nhiên liệu tăng, ngư dân Bình Định vượt khó vươn khơi bám biển

Giá nhiên liệu tăng, ngư dân Bình Định vượt khó vươn khơi bám biển

VOV.VN - Thời gian gần đây, giá nhiên liệu liên tục tăng, chi phí chuyến biển của ngư dân Bình Định cũng tăng theo, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập. Thế nhưng, ngư dân tỉnh này vẫn khắc phục khó khăn, vươn khơi bám ngư trường.

Xăng dầu tăng giá, ngư dân Đà Nẵng vẫn bám biển vươn khơi
Xăng dầu tăng giá, ngư dân Đà Nẵng vẫn bám biển vươn khơi

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán là vụ đánh bắt chính của ngư dân miền Trung dù giá dầu tăng cao khiến không ít ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí nhiên liệu, nhưng nhiều chủ tàu cá vẫn cố gắng cho tàu bám biển ra khơi.

Xăng dầu tăng giá, ngư dân Đà Nẵng vẫn bám biển vươn khơi

Xăng dầu tăng giá, ngư dân Đà Nẵng vẫn bám biển vươn khơi

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán là vụ đánh bắt chính của ngư dân miền Trung dù giá dầu tăng cao khiến không ít ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí nhiên liệu, nhưng nhiều chủ tàu cá vẫn cố gắng cho tàu bám biển ra khơi.

Chi đội Kiểm ngư số 3 giúp ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển
Chi đội Kiểm ngư số 3 giúp ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển

VOV.VN - Bên cạnh việc thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển, Chi đội Kiểm ngư số 3 (tại Sơn Trà, Đà Nẵng) luôn tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển phát triển kinh tế.

Chi đội Kiểm ngư số 3 giúp ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển

Chi đội Kiểm ngư số 3 giúp ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển

VOV.VN - Bên cạnh việc thực hiện chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên biển, Chi đội Kiểm ngư số 3 (tại Sơn Trà, Đà Nẵng) luôn tích cực hỗ trợ ngư dân bám biển phát triển kinh tế.

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển
Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng 700 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao, phát 500 tờ rơi cho bà con ngư dân Bình Định với các nội dung tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam...

Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển

Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng 700 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao, phát 500 tờ rơi cho bà con ngư dân Bình Định với các nội dung tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam...