Xăng dầu tăng giá, ngư dân Đà Nẵng vẫn bám biển vươn khơi

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán là vụ đánh bắt chính của ngư dân miền Trung dù giá dầu tăng cao khiến không ít ngư dân lo lắng vì tăng thêm chi phí nhiên liệu, nhưng nhiều chủ tàu cá vẫn cố gắng cho tàu bám biển ra khơi.

Ngư dân Trương Quốc Đông, chủ tàu cá ĐNg-90421, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng hành nghề lưới chuồn đã 15 năm nay cho biết, chuyến biển vừa qua, do ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng đạt thấp. Chuyến biển này, tàu ông đánh bắt được hơn 1 tấn cá chuồn, cá ngừ nhưng giá bán giảm nên không đủ trả tiền cho bạn thuyền.

Ông Đông cho biết thêm, tàu cá của ông mỗi chuyến ra khơi từ 7 đến 8 ngày tốn khoảng 70 triệu đồng tiền dầu. Hiện, giá dầu đã tăng lên hơn 20 nghìn đồng một lít thì chuyến biển này, chi phí đội thêm 30 triệu đồng tiền dầu.

“Chuyến vừa rồi tôi đi giá dầu cũ chứ giá dầu lên cao như hiện nay ngư dân làm cũng khó khăn. Từ ra Tết đến giờ đi chuyến biển mà sản lượng thì ít, bán giá thấp. Dầu tăng liên tục như vậy rất khó khăn, nhiên liệu cao làm không có lãi” – ông Trương Quốc Đông chia sẻ.

Dầu tăng giá dẫn đến chi phí chuyến biển tăng cao, nhưng ngư dân miền Trung vẫn khắc phục khó khăn, vươn khơi bám biển. Nhiều chủ tàu tính toán giải pháp tiết kiệm nhiên liệu để có thu nhập ổn định.

Ông Võ Bắp ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông có 2 tàu cá với 19 lao động đi trên tàu. Ông đã chuẩn bị đủ nhiên liệu, đá, hàng hoá các loại, tốn hơn 700 triệu đồng, trong đó, tiền dầu khoảng 500 triệu đồng, dự kiến ngày 25 tháng 2, tàu ông ra khơi đánh bắt hải sản. Trước khi xuất bến, ông Võ Bắp ứng trả tiền công cho mỗi bạn thuyền 12 triệu đồng.

Ông Võ Bắp cho biết: “Do dịch bệnh Covid-19 nên đánh bắt hải sản thấp giá, dầu cao làm không đủ trả công lao động cho anh em. Do dự như vậy, nhưng tới ngày mùa cũng phải ra khơi. Năm ngoái dầu hạ làm ăn được. Ngư trường càng ngày càng khó khăn. Dưới tàu vẫn sắm đầy đủ có máy dò cá. Trước mắt, cứ ra biển cố gắng sáng tạo rồi liên hệ với anh em trên biển đánh bắt hiệu quả, cố gắng hết sức. Chúng tôi cũng nhờ ban ngành có giải pháp nào đó cho ngư dân yên tâm ra khơi hơn”.

Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 1.200 tàu thuyền thường xuyên hoạt động khai thác hải sản trên biển, trong đó, có 600 tàu đánh bắt xa bờ. Ông Nguyễn Lại, Phó Trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng cho biết từ sau Tết đến nay, nhiều tàu cá chưa ra khơi do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường; một số tàu thiếu nguồn lao động đi biển.

Đáng lo nhất là giá dầu tăng cao khiến nhiều như dân gặp khó. Theo ông Nguyễn Lại, trong điều kiện xăng dầu tăng giá, ngư dân cần tăng cường liên kết, trao đổi thông tin về luồng cá, tiết kiệm chi phí di chuyển dò tìm cá dưới biển

Ông Nguyễn Lại cho biết: “Trước tình hình giá xăng dầu tăng khó khăn của nghề biển, như đầu ra cho sản phẩm do ảnh hưởng dịch Covid-19 thì lượng tàu nằm bờ nhiều hơn, ngư dân phải tính toán đảm bảo chuyến biển hiệu quả. Do ảnh hưởng dịch bệnh nên thiếu hụt lao động chưa đảm bảo đủ lao động vươn khơi bám biển. Sức tiêu thụ thị trường giảm, cho nên tàu tiếp tục nằm bờ. Để tiết kiệm xăng dầu ngư dân linh hoạt thông tin với nhau biết luồng cá nằm vị trí nào để mà di chuyển đến để tiết kiệm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngư dân Đà Nẵng đảm bảo an toàn ra khơi mùa biển động
Ngư dân Đà Nẵng đảm bảo an toàn ra khơi mùa biển động

VOV.VN - Đang là mùa biển động, việc khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều ngư dân miền Trung vẫn vươn khơi bám biển. Để đảm bảo an toàn trong mùa biển động, ngư dân chủ động theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết và ngư cụ để ra khơi.

Ngư dân Đà Nẵng đảm bảo an toàn ra khơi mùa biển động

Ngư dân Đà Nẵng đảm bảo an toàn ra khơi mùa biển động

VOV.VN - Đang là mùa biển động, việc khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều ngư dân miền Trung vẫn vươn khơi bám biển. Để đảm bảo an toàn trong mùa biển động, ngư dân chủ động theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết và ngư cụ để ra khơi.

Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng
Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (4/9), thành phố Đà Nẵng kết thúc 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó, 20 ngày qua, thành phố đã ghi nhận 2.400 ca mắc Covid-19, tách 1100 ra khỏi cộng đồng.

Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng

Kết thúc 20 ngày “ai ở đâu ở đó”, Đà Nẵng đưa 1.100 ca mắc Covid-19 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (4/9), thành phố Đà Nẵng kết thúc 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó, 20 ngày qua, thành phố đã ghi nhận 2.400 ca mắc Covid-19, tách 1100 ra khỏi cộng đồng.

Đà Nẵng giãn dân, di dời 250 người ra khỏi khu vực điểm nóng hạn chế lây nhiễm chéo
Đà Nẵng giãn dân, di dời 250 người ra khỏi khu vực điểm nóng hạn chế lây nhiễm chéo

VOV.VN - Sáng nay (4/9), ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang thực hiện giãn dân ở phường Tam Thuận, điểm nóng về dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng giãn dân, di dời 250 người ra khỏi khu vực điểm nóng hạn chế lây nhiễm chéo

Đà Nẵng giãn dân, di dời 250 người ra khỏi khu vực điểm nóng hạn chế lây nhiễm chéo

VOV.VN - Sáng nay (4/9), ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang thực hiện giãn dân ở phường Tam Thuận, điểm nóng về dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng
Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để, tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, cùng với đó ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân.

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

Đà Nẵng xét nghiệm toàn thành phố để tách F0 ra khỏi cộng đồng

VOV.VN - TP. Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội triệt để, tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, cùng với đó ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn dân.