Diện mạo mới ở xã anh hùng Hà Đông

VOV.VN - Khi chương trình nông thôn mới được triển khai tại xã Hà Đông (Đắk Đoa, Gia Lai) những khó khăn ách tắc được ưu tiên khắc phục. Xã Hà Đông đã đổi mới nhanh theo tháng ngày, những con đường liên thôn rộng rãi và những nếp nhà hiện đại, cho thấy đời sống mọi mặt của bà con dân tộc Bana ở đây không ngừng được nâng cao.

 

Mùa thu hoạch cà phê 2022 khép lại, những chiếc công nông vẫn hối hả qua cây cầu Kon Ma Har chở bà con lên rẫy dọn cây, tỉa cành và chở về nhà những bao cà phê cuối vụ. Anh Đinh Nhưc, 35 tuổi, ở làng Kon Ma Har, xã Hà Đông phấn khởi cho biết, cầu mới xây năm 2020, đủ cho 2 công nông tránh nhau, giúp bà con 5 làng qua lại thuận tiện, vận chuyển nông sản dễ dàng.   

“Từ hồi có cây cầu mới này, việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con được thuận tiện, các cháu nhỏ trong làng đi học không tốn thời gian nhiều, đường xá sạch sẽ, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến nơi còn nhiều khó khăn như thế này”, anh Đinh Nhưc nói.

Từ địa phương nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao với nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, bà con các làng Ba Na ở xã Hà Đông đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cà phê, lúa nước, mở trang trại cây trái… Không ít nông dân đã trở thành triệu phú. Điển hình là anh Đinh Hùng ở làng Kon Sơ Nglok, 38 tuổi đã có 4ha cà phê kinh doanh, 5ha keo, 3 ha cây lá bầu (một loại cây lấy gỗ) cho thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Từ hộ gia đình còn nghèo khó, đến năm 2019, Đinh Hùng trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của xã.

Anh Đinh Hùng chia sẻ: “Trước đây tôi cũng làm nông đơn thuần, nhưng sau này phát triển cà phê áp dụng khoa học, riêng cây lá bầu còn được chính quyền quan tâm cử đi học hỏi kinh nghiệm. Sau khi trồng loại cây này thấy ổn, đầu ra ổn định tôi cũng hướng dẫn bà con trong làng phát triển mô hình này”.

Già làng Đinh Đăm, ở làng Kon Sơ Nglok, xã Hà Đông cho biết, Hà Đông là vùng căn cứ cách mạng, từng bị bom đạn cày xới, nên luôn có tinh thần vượt khó, không sợ vất vả hy sinh. Chính vì cậy, bà con sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục cùng đảng bộ, chính quyền xã kiên trì xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống.

 “Trải qua mấy mươi năm chống Mỹ, Nhân dân ở xã Hà Đông chưa một lần đầu hàng trước những khó khăn. Họ không sợ hy sinh, chỉ một lòng tin theo Bác Hồ. Đến nay, bà con phát huy tinh thần của vùng cách mạng để tập trung lao động sản xuất, xây dựng quê hương vững mạnh. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tôi và bà con tin tưởng vùng đất Hà Đông sẽ ngày càng phát triển, đời sống bà con nhân dân từng bước được nâng cao”, Già làng Đinh Đăm cho hay.

Theo ông Hoàng Cam, Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông chia sẻ, đời sống của người Ba Na ở xã Hà Đông đến nay đã có rất nhiều tiến bộ so với thời kỳ trước, nhưng chưa đạt mục tiêu mà nghị quyết của Đảng bộ xã đề ra. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở xã vẫn còn 10 chỉ tiêu nữa cần hoàn thành. Ông Hoàng Cam cho biết, cấp ủy, chính quyền xã và huyện Đak Đoa đã đề ra nhiều phương hướng, giải pháp, để khắc phục những trở ngại, đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các thôn làng.

 “Xã đang tập trung đăng ký để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Hiện, đang có dự án sắp xếp ổn định dân cư, giãn dân cho 5 thôn, làng, bố trí khu dân cư mới. Ở đó có đầu tư điện, đường, nước để nhân dân dãn ra và thế hệ sau sẽ ra đó ở. Điều này tạo động lực phát triển cho địa phương rất lớn, đời sống nhân dân được nâng lên, xóa đói giảm nghèo, giúp bà con phát triển kinh tế”, ông Hoàng Cam cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc mới trên quê hương cách mạng Mường Chanh
Sắc mới trên quê hương cách mạng Mường Chanh

VOV.VN - Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn là nơi có phong trào hoạt động cách mạng đầu tiên ở tỉnh Sơn La.

Sắc mới trên quê hương cách mạng Mường Chanh

Sắc mới trên quê hương cách mạng Mường Chanh

VOV.VN - Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn là nơi có phong trào hoạt động cách mạng đầu tiên ở tỉnh Sơn La.

Cây nho đen - hướng phát triển kinh tế mới cho người dân Than Uyên
Cây nho đen - hướng phát triển kinh tế mới cho người dân Than Uyên

VOV.VN - Được trồng trên chân ruộng một vụ ở xã Hua Nà, huyện Than Uyên (Lai Châu), vườn nho Hạ đen đang cho những lứa quả ngọt đầu tiên, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng tại địa phương.

Cây nho đen - hướng phát triển kinh tế mới cho người dân Than Uyên

Cây nho đen - hướng phát triển kinh tế mới cho người dân Than Uyên

VOV.VN - Được trồng trên chân ruộng một vụ ở xã Hua Nà, huyện Than Uyên (Lai Châu), vườn nho Hạ đen đang cho những lứa quả ngọt đầu tiên, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng tại địa phương.

Có gì tại cửa ngõ phía Nam Đông Hà - Trung tâm kinh tế mới của Quảng Trị?
Có gì tại cửa ngõ phía Nam Đông Hà - Trung tâm kinh tế mới của Quảng Trị?

VOV.VN - Sự kiện mở bán dự án Vincom Shophouse Royal Park tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với hàng nghìn khách hàng xếp hàng chờ sở hữu một căn shophouse mơ ước cho thấy, nhà đầu tư hiểu rất rõ giá trị sản phẩm bất động sản “hàng hiệu” này.

Có gì tại cửa ngõ phía Nam Đông Hà - Trung tâm kinh tế mới của Quảng Trị?

Có gì tại cửa ngõ phía Nam Đông Hà - Trung tâm kinh tế mới của Quảng Trị?

VOV.VN - Sự kiện mở bán dự án Vincom Shophouse Royal Park tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với hàng nghìn khách hàng xếp hàng chờ sở hữu một căn shophouse mơ ước cho thấy, nhà đầu tư hiểu rất rõ giá trị sản phẩm bất động sản “hàng hiệu” này.