Điều hành xả nước hồ thủy điện:Chưa tìm được tiếng nói chung

(VOV) - Cần sớm ban hành quy chế vận hành liên hồ trong mùa kiệt trên hệ thống Vu Gia-Thu Bồn. 

Sáng nay (10/5), tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng về công tác chỉ đạo chống hạn trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Theo kế hoạch, vụ sản xuất hè - thu năm 2013, tỉnh Quảng Nam gieo cấy hơn 43.000ha lúa và 59.000ha màu. Dự kiến ngày 15/5 tới sẽ xuống giống trà đầu. Hạn hán, nhiễm mặn đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

Tuy nhiên, các công trình thủy điện đầu nguồn hai sông Vu Gia và Thu Bồn không thực hiện đúng cam kết đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lúa hè- thu và nước sinh hoạt của người dân. Theo dự báo, sẽ có khoảng 16.000ha lúa và hàng nghìn hec-ta hoa màu không đảm bảo nước tưới.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đề nghị các công trình thủy điện không tích nước phát điện, để đảm bảo nguồn nước chống hạn. Tuy nhiên, địa phương và Ban Quản lý nhà máy thủy điện Đăk Mil 4 đã không có tiếng nói chung.

Để phục vụ sản xuất vụ hè thu, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam đề  nghị thủy điện Đăk Mil 4 tiến hành xả nước hồ từ 15/5 đến 31/5 và sau đó đến thời điểm lúa trổ khoảng cuối tháng 8 thì xả tiếp. Mức xả nước tối thiểu là 25m3/giây, bình quân 18-20 giờ/ngày. Song vấn đề này cần có sự lịch điều tiết cụ thể từ các bên liên quan.

Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết: “Hiện nay nước ở 2 hồ Đăk Mil 4 và A Vương hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng theo yêu cầu, phù hợp với lịch thời vụ. Thời gian tới, cần tập trung xả như thế nào và cơ chế phối hợp như thế nào”.

Vấn đề đặt ra hiện nay là, ai sẽ là đầu mối điều hành việc xả nước các hồ thủy điện cho công tác chống hạn? Được biết, tỉnh Quảng Nam cũng đã nhiều lần kiến nghị sớm ban hành quy chế vận hành liên hồ trong mùa kiệt trên hệ thống Vu Gia-Thu Bồn. Trong khi chờ đợi cần phải có quy chế tạm thời để có những ràng buộc mang tính pháp lý.  

Ông Đặng Duy Hiển, Vụ phó Vụ Quản lý các công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, bước đầu các bên đã có tiếng nói chung giải quyết câu chuyện chống hạn, trên cơ sở cơ bản thống nhất và giải quyết từng bước các kiến nghị của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ để phòng chống hạn
Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ để phòng chống hạn

(VOV) - Tỉnh đề nghị hỗ trợ cho Quảng Ngãi 70 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống hạn và xâm ngập mặn năm 2013

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ để phòng chống hạn

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ để phòng chống hạn

(VOV) - Tỉnh đề nghị hỗ trợ cho Quảng Ngãi 70 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống hạn và xâm ngập mặn năm 2013

Triệu tập cácnhà máy thủy điện yêu cầu trả nước chống hạn
Triệu tập cácnhà máy thủy điện yêu cầu trả nước chống hạn

(VOV) -TP Đà Nẵng gay gắt đòi thủy điện Đăk My trả nước thì tỉnh Quảng Nam đề nghị ưu tiên giữ nguồn nước thủy điện Đăk My 4

Triệu tập cácnhà máy thủy điện yêu cầu trả nước chống hạn

Triệu tập cácnhà máy thủy điện yêu cầu trả nước chống hạn

(VOV) -TP Đà Nẵng gay gắt đòi thủy điện Đăk My trả nước thì tỉnh Quảng Nam đề nghị ưu tiên giữ nguồn nước thủy điện Đăk My 4

Xả nước thủy điện chống hạn: Cần hài hòa giữa các lợi ích
Xả nước thủy điện chống hạn: Cần hài hòa giữa các lợi ích

(VOV) -Mặc dù còn nhiều quan điểm nhưng các ngành và địa phương thống nhất cần hài hòa lợi ích trong việc phân bổ nguồn nước

Xả nước thủy điện chống hạn: Cần hài hòa giữa các lợi ích

Xả nước thủy điện chống hạn: Cần hài hòa giữa các lợi ích

(VOV) -Mặc dù còn nhiều quan điểm nhưng các ngành và địa phương thống nhất cần hài hòa lợi ích trong việc phân bổ nguồn nước