Đoàn Vùng 5 Hải quân chúc Tết cán bộ chiến sĩ đảo Hòn Đốc

VOV.VN -  Sau gần một tuần vượt hơn 370 hải lý, đoàn chúc Tết của lãnh đạo các tỉnh phía nam và Vùng 5 Hải quân đã đến đảo Hòn Đốc, xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là điểm đến cuối của đoàn dịp tết Tân Sửu sắp đến.

Hòn Đốc hay còn gọi Hòn Tre Lớn, là hòn đảo lớn nhất trong số 16 đảo nằm trong quần đảo Hải Tặc. Hòn đảo này nằm cách đất liền khoảng 20km về phía Đông Bắc và nằm giáp với biên giới biển Việt Nam - Campuchia. Tại đảo Hòn Đốc, đoàn đến tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Đốc, UBND xã Tiên Hải; thăm, chúc Tết và giao lưu với chiến sĩ Trạm Radar 625.

Sau buổi giao lưu với đoàn, Thiếu tá Lê Văn Hiện, Trạm trưởng Trạm Radar 625 chia sẻ: “Rất trân trọng vì đó là sự yêu thương và quan tâm của đảng ủy, chính quyền và nhân dân từ đất liền đã mang đến cho người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo món quà đầy ý nghĩa. Còn trách nhiệm của cán bộ chiến và nhân dân trên đảo là làm sao phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, cũng như canh giữ để nhân dân đón tết ấm cúng, bình yên”. 

Hòn Đốc là điểm đến cuối cùng của đoàn chúc Tết các đảo Tây Nam có lực lượng đứng chân. Sau 6 ngày, đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; đoàn đại biểu các tỉnh thành phía Nam và cơ quan báo đài Trung ương, địa phương đã lần lượt ghé thăm 6 đảo, quần đảo thuộc khu vực bao gồm: Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Bên cạnh việc mang theo món quà từ đất liền gửi đến cán bộ chiến sĩ, để có một cái Tết ấm cúng hơn, chuyến đi còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh, thành phía Nam đến các đảo Tây Nam, là nhịp cầu nối liền giữa đất liền với nhân dân, chiến sĩ tại các vùng biển đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Lính Hải quân, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Không chỉ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những người lính Hải quân còn là người bạn đồng hành với ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Tàu hải quân Anh sẵn sàng bảo vệ vùng biển trước các tàu đánh cá của EU
Tàu hải quân Anh sẵn sàng bảo vệ vùng biển trước các tàu đánh cá của EU

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh mới đây thông báo, 4 tàu tuần tra của Hải quân Anh đã sẵn sàng để bảo vệ vùng biển đánh cá của nước này, trong trường hợp EU và Anh không đạt được thỏa thuận hậu Brexit.

Tàu hải quân Anh sẵn sàng bảo vệ vùng biển trước các tàu đánh cá của EU

Tàu hải quân Anh sẵn sàng bảo vệ vùng biển trước các tàu đánh cá của EU

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh mới đây thông báo, 4 tàu tuần tra của Hải quân Anh đã sẵn sàng để bảo vệ vùng biển đánh cá của nước này, trong trường hợp EU và Anh không đạt được thỏa thuận hậu Brexit.

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã về xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cùng chung tay giúp người dân ở đây khắc phục hậu quả bão lũ.

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân giúp người dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ

VOV.VN - Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã về xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cùng chung tay giúp người dân ở đây khắc phục hậu quả bão lũ.