Đoàn xe đạp đi vào đường cấm, tạt đầu ô tô, giỡn mặt “tử thần“

VOV.VN - Một nhóm khoảng vài chục người ngang nhiên đạp xe dàn hàng ngang vào đường cấm, lấn làn, đánh võng hàng loạt xe ô tô đang lưu thông tốc độ cao.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đoàn xe đạp ngang nhiên đi vào đường cấm khiến dư luận bức xúc.

Video: Đoàn xe đạp ngang nhiên đi vào đường cấm, tạt đầu ô tô, giỡn mặt "tử thần"

Theo hình ảnh trong đoạn clip, một nhóm khoảng vài chục người ngang nhiên chạy xe đạp vào làn đường dành cho các phương tiện di chuyển tốc độ cao.

Không những thế, trong đoàn xe đạp còn có người đánh võng trước đầu xe ô tô khiến nhiều người điều khiển ô tô phải giảm tốc và tránh đường cho xe đạp.

Theo người đăng tải clip, những hình ảnh trên được ghi lại vào sáng 4/8, tại đường Võ Nguyên Giáp (Đông Anh, Hà Nội).

Trong đoàn xe đạp còn có người đánh võng trước đầu xe ô tô khiến nhiều người điều khiển ô tô phải giảm tốc và tránh đường cho xe đạp.
Người đăng tải clip cho biết thêm, đoàn xe đạp không đi thành hàng dọc mà họ dàn hàng ngang không theo hàng lối. Đôi lúc, một người tách ra khỏi đoàn tạt đầu xe ô tô đang di chuyển tốc độ cao rất nguy hiểm.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip khiến cư dân mạng bức xúc trước hành vi vi phạm luật giao thông, coi thường tính mạng của chính những những người trong đoàn xe.

Tài khoản Quang Ninh bình luận: “Tôi thường đi làm qua đường này vào sáng và dường như hôm nào cũng thấy đoàn xe đạp đi qua đây. Hành động của đoàn xe đạp này đang gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Mong lực lượng chức năng sớm xử lý triệt để tình trạng này”.

“Rất bực mình với cái đoàn xe đạp này. Hôm trước tôi mà không để ý thì đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi. Đi xe chẳng có hàng lối, bất chấp nguy hiểm đi vào đường dành cho xe tốc độ cao, tạt đầu xe ô tô… Lực lượng chức năng bắt và thu luôn xe đi chứ để thế này ảnh hưởng cho người khác quá”, thành viên Việt Anh bức xúc.

Được biết, đường Võ Nguyên Giáp có tổng chiều dài 12,1 km, tiếp nối từ cầu Nhật Tân tới Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Phần đường chính Võ Nguyên Giáp được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính chủ yếu với vận tốc thiết kế 80km/h dành cho ô tô lưu thông.

Các đường gom sử dụng cho xe máy, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V, vận tốc thiết kế theo đường nội đô 40km/h./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệu tập 2 thanh niên đi xe lạng lách, cầm đá tấn công người đi đường
Triệu tập 2 thanh niên đi xe lạng lách, cầm đá tấn công người đi đường

Chưa đầy một ngày sau khi nhận trình báo của bị hại, sáng 22/9, cơ quan điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác định được danh tính 2 thanh niên này

Triệu tập 2 thanh niên đi xe lạng lách, cầm đá tấn công người đi đường

Triệu tập 2 thanh niên đi xe lạng lách, cầm đá tấn công người đi đường

Chưa đầy một ngày sau khi nhận trình báo của bị hại, sáng 22/9, cơ quan điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác định được danh tính 2 thanh niên này

Lạng lách đi xe máy, người đàn ông nồng nặc rượu phải nhập viện
Lạng lách đi xe máy, người đàn ông nồng nặc rượu phải nhập viện

Một người đàn ông điều khiển xe máy trong người nồng nặc mùi rượu, chạy lạng lách bị xe máy khác tông nhập viện.

Lạng lách đi xe máy, người đàn ông nồng nặc rượu phải nhập viện

Lạng lách đi xe máy, người đàn ông nồng nặc rượu phải nhập viện

Một người đàn ông điều khiển xe máy trong người nồng nặc mùi rượu, chạy lạng lách bị xe máy khác tông nhập viện.

Clip: Xe khách lạng lách đánh võng chạy trốn xe cảnh sát truy đuổi
Clip: Xe khách lạng lách đánh võng chạy trốn xe cảnh sát truy đuổi

VOV.VN - Tài xế xe khách bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, liên tục đánh võng trốn chạy cảnh sát tại Cẩm Phả, Quảng Ninh và chạy thoát.

Clip: Xe khách lạng lách đánh võng chạy trốn xe cảnh sát truy đuổi

Clip: Xe khách lạng lách đánh võng chạy trốn xe cảnh sát truy đuổi

VOV.VN - Tài xế xe khách bất chấp hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, liên tục đánh võng trốn chạy cảnh sát tại Cẩm Phả, Quảng Ninh và chạy thoát.