Doanh nghiệp "3 tại chỗ" ở Long An kiến nghị cho F0 khỏi bệnh đi làm trở lại

VOV.VN - Chiều 8/9, nhiều doanh nghiệp “3 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh Long An đề nghị ngành chức năng địa phương cho những công nhân từng là F0 đã khỏi bệnh được làm việc trở lại.

Theo ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, trước khuyến cáo của của ngành y tế, đối với những trường hợp F0 sau khi điều trị khỏi, trong cơ thể đã có nồng độ kháng thể và khả năng miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về kiến nghị của doanh nghiệp cho các F0 này đi làm trở lại. Hiện chưa có địa phương nào áp dụng hình thức này, trong khi dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp.

Long An có hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”, trong đó tỉnh đã thẩm định đủ điều kiện hoạt động cho 408 doanh nghiệp với trên 22.700 lao động. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, có 23 doanh nghiệp đã phát sinh 675 F0.

Ngoài ra còn có 57 doanh nghiệp với trên 3.400 lao động làm việc tại doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, trong đó có 5 doanh nghiệp ngừng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 20 doanh nghiệp có ca F0, 32 doanh nghiệp không có nguyên liệu sản xuất, đơn đặt hàng.

Đến 18h30 ngày 8/9, Long An ghi nhận 27.246 ca mắc Covid-19. Trong ngày có 410 ca mắc mới. Hiện đã có 20.478 ca đã khỏi bệnh, 328 ca tử vong và hơn 3.500 ca đang được điều trị ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới
Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Tỉnh Long An dự kiến cho 8 huyện “vùng xanh” đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ chuyển trạng thái sinh hoạt về bình thường mới.

Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới

Long An đưa sinh hoạt tại 8 huyện “vùng xanh” về trạng thái bình thường mới

VOV.VN - Tỉnh Long An dự kiến cho 8 huyện “vùng xanh” đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ chuyển trạng thái sinh hoạt về bình thường mới.

Long An xét xử hai đối tượng tấn công chốt kiểm soát dịch Covid-19
Long An xét xử hai đối tượng tấn công chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Vụ việc 2 đối tượng có hành vi chống đối, đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, sáng nay (1/9), Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 vụ án với 2 bị cáo về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Long An xét xử hai đối tượng tấn công chốt kiểm soát dịch Covid-19

Long An xét xử hai đối tượng tấn công chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Vụ việc 2 đối tượng có hành vi chống đối, đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An, sáng nay (1/9), Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 vụ án với 2 bị cáo về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

TP.HCM tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Ấn Độ trao tặng
TP.HCM tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Ấn Độ trao tặng

VOV.VN - Sáng 31/8, tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Sở Ngoại vụ TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Chính phủ Ấn Độ trao tặng cho Chính phủ Việt Nam.

TP.HCM tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Ấn Độ trao tặng

TP.HCM tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Ấn Độ trao tặng

VOV.VN - Sáng 31/8, tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Sở Ngoại vụ TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy do Chính phủ Ấn Độ trao tặng cho Chính phủ Việt Nam.