Doanh nghiệp, nhà hàng tại Cần Thơ tăng cường phòng dịch bệnh virus Corona

VOV.VN - Vai trò của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, ăn uống là vô cùng quan trọng.

Ngày (31/1), tại TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức cuộc họp khẩn với nhằm triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Đại diện Sở Y tế, cùng các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và ăn uống trên địa bàn thành phố cùng tham gia cuộc họp.

Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và du lịch thành phố Nguyễn Khánh Tùng cho biết, địa phương đã chuẩn bị kỹ các biện pháp phát hiện bệnh sớm tại các sân bay quốc tế Cần Thơ; đồng thời đã thành lập các trung tâm tiếp nhận, cách ly và điều trị bệnh. Ngoài ra, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm nhanh chóng phát hiện ổ dịch nếu có và hạn chế thấp nhất mức lây lan trong cộng đồng. Trong đó, vai trò của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, ăn uống là vô cùng quan trọng.

Tại cuộc họp, đại diện một số nhà hàng, khách sạn cho biết, trước thông tin dịch bệnh các đơn vị đã trang bị dung dịch tẩy rửa, dán bảng yêu cầu du khách rửa tay trước khi nhận phòng; kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân…Đồng thời, tổ chức diễn tập nhằm huấn luyện nhân viên kỹ năng xử lý tình huống.

Đại diện Sở Y tế thành phố Cần Thơ cũng thông tin, hiện nay du khách đã được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào thành phố Cần Thơ, vì vậy các doanh nghiệp không quá lo lắng, thay vào đó là tập trung nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Trong quá trình du khách đến Cần Thơ du lịch mà không chịu hợp tác vệ sinh cá nhân và xung quanh hay khai báo lịch trình thì các doanh nghiệp có thể từ chối phục vụ.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ kiểm tra thân nhiệt hành khách đến, quá cảnh tại sân bay.

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ đã báo cáo về tình hình 4 du khách đến từ Vũ Hán đang lưu trú tại một khách sạn của Cần Thơ, các du khách này hàng ngày đều phải đo thân nhiệt 2 lần để kiểm tra. Sở văn hóa đã làm việc với các doanh nghiệp lữu hành dừng các tuyến du lịch đến những vùng đang có dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nữ du khách Đài Loan lưu trú tại Quảng Ngãi âm tính với virus Corona
Hai nữ du khách Đài Loan lưu trú tại Quảng Ngãi âm tính với virus Corona

VOV.VN - Liên quan đến hai nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị cách ly theo dõi vì sốt cao, kết quả xét nghiệm cả hai đều âm tính với virus corona. 

Hai nữ du khách Đài Loan lưu trú tại Quảng Ngãi âm tính với virus Corona

Hai nữ du khách Đài Loan lưu trú tại Quảng Ngãi âm tính với virus Corona

VOV.VN - Liên quan đến hai nữ du khách Đài Loan (Trung Quốc) bị cách ly theo dõi vì sốt cao, kết quả xét nghiệm cả hai đều âm tính với virus corona. 

Phòng tránh virus Corona, Quảng Ninh dừng tổ chức các hoạt động khai mạc lễ hội
Phòng tránh virus Corona, Quảng Ninh dừng tổ chức các hoạt động khai mạc lễ hội

VOV.VN - Trong đó có các lễ hội nổi tiếng tại Quảng Ninh, thu hút đông đảo du khách như lễ hội chùa Ngọa Vân, Yên Tử, Ba Vàng, Cửa Ông, Thái Miếu nhà Trần...

Phòng tránh virus Corona, Quảng Ninh dừng tổ chức các hoạt động khai mạc lễ hội

Phòng tránh virus Corona, Quảng Ninh dừng tổ chức các hoạt động khai mạc lễ hội

VOV.VN - Trong đó có các lễ hội nổi tiếng tại Quảng Ninh, thu hút đông đảo du khách như lễ hội chùa Ngọa Vân, Yên Tử, Ba Vàng, Cửa Ông, Thái Miếu nhà Trần...

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2020 vì lo ngại virus corona
Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2020 vì lo ngại virus corona

VOV.VN - Lạng Sơn hạn chế hoạt động tập trung đông người trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Trung Quốc.

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2020 vì lo ngại virus corona

Tạm dừng tổ chức Lễ hội Xuân Xứ Lạng 2020 vì lo ngại virus corona

VOV.VN - Lạng Sơn hạn chế hoạt động tập trung đông người trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra tại nhiều địa phương ở Trung Quốc.