Doanh nghiệp phía Bắc có nhu cầu tuyển lượng lớn công nhân sản xuất điện tử

VOV.VN - Các doanh nghiệp phía Bắc đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.520 vị trí công nhân sản xuất điện tử.

Hôm nay (28/9), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố”.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, theo tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, phiên giao dịch việc làm đã thu hút 121 doanh nghiệp tham gia, với 15.578 chỉ tiêu tuyển dụng trên tất cả các sàn.

Phần lớn các địa phương đều có chỉ tiêu tuyển dụng khá, với mức trên 1.000 vị trí (trừ Thái Nguyên với 523 vị trí). Các tỉnh có số lượng vị trí cần tuyển dụng lớn là Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình...

Lao động phố thông là nhóm có chỉ tiêu tuyển dụng lớn nhất, chiếm gần một nửa trong tổng số việc làm, với 7.034 vị trí, theo sau là nhóm có trình độ cao đẳng – đại học trở lên với 4.854 vị trí, còn lại là nhóm trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật.

Mức thu nhập có chỉ tiêu tuyển dụng cao hơn cả là mức từ 7 – 10 triệu đồng, chiếm đến hơn 5.700 việc làm, bởi đây vốn là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có tay nghề.

Tiếp đó là các vị trí có mức từ 10 đến 15 triệu đồng, với 3.362 chỉ tiêu, đây là mức thu nhập của những chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao vào các vị trí kinh doanh, quản lí, giám sát, trưởng - phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ngoài ra là các vị trí có phân khúc lương khác như từ 5 – 7 triệu đồng, thường dành cho lao động chưa có tay nghề; từ 15 triệu đồng trở lên cho các vị trí bậc cao, và một số mức do hai bên thỏa thuận.

Theo ông Vũ Quang Thành, công nhân sản xuất điện tử là nhóm có chỉ tiêu tuyển dụng vượt trội hơn hẳn các nhóm ngành khác, với 4.520 vị trí. Các nhóm ngành nghề có chỉ tiêu trên 1.000 khác là công nhân sản xuất nhựa, may mặc và kinh doanh – marketing. Ngoài ra, là các nhóm ngành có chỉ tiêu tuyển dụng không quá chênh lệch, cần từ trên 100 chỉ tiêu như công nhân xây dựng, cơ khí – hàn, thợ vận hành máy, bán hàng – thu ngân, kế hoạch sản xuất, kế toán – kiểm toán…

Riêng tại Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.200 chỉ tiêu chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ, chiếm gần một nửa tổng số vị trí cần tuyển (48,3%). Tại thị trường Hà Nội cũng cần tuyển dụng các công việc có trình độ cao đăng – đại học trở lên cao hơn cả so với các tỉnh, thành phố khác tham gia tại phiên, với gần 500 chỉ tiêu trong phiên ngày 28/9.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 8 tỉnh, thành phố phía Bắc ngày 28/9 được kì vọng mang lại kết quả tốt, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu tại Sàn giao dịch việc làm, tạo cơ hội việc làm cho tất cả người lao động trên địa bàn TP. Hà Nội cũng như các địa phương tham gia.

Thông qua đó, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng được lao động phù hợp, và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin thị trường lao động đến người lao động tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, nhằm thu hút nguồn lao động, nhất là nhóm thiếu việc làm, mất việc tham gia phiên giao dịch việc làm hàng ngày, phiên online, lưu động để tìm kiếm được công việc phù hợp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).

16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)
16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chiều nay (23/9), Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận có 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương, không có người tử vong.

16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chiều nay (23/9), Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận có 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương, không có người tử vong.

Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan
Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan yêu cầu xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan.

Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan

Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan yêu cầu xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan.

5 nhóm chính sách lớn trong Luật BHXH (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội là gì?
5 nhóm chính sách lớn trong Luật BHXH (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội là gì?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi khẳng định, việc sửa đổi Luật BHXH năm 2014 là hết sức quan trọng và cần thiết hiện nay và đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023-2024. Những định hướng lớn nhất sửa đổi Luật BHXH là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 28 và hướng đến bảm đảm an sinh xá hội toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội cho toàn lực lượng lao động. 

5 nhóm chính sách lớn trong Luật BHXH (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội là gì?

5 nhóm chính sách lớn trong Luật BHXH (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội là gì?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Văn Hồi khẳng định, việc sửa đổi Luật BHXH năm 2014 là hết sức quan trọng và cần thiết hiện nay và đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023-2024. Những định hướng lớn nhất sửa đổi Luật BHXH là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 28 và hướng đến bảm đảm an sinh xá hội toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội cho toàn lực lượng lao động.