Doanh nghiệp và người lao động liên kết móc túi bảo hiểm

(VOV) - Một số doanh nghiệp bố trí cho người lao nghỉ việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau đó quay lại làm việc chính đơn vị đó.

Hiện nay, đang xuất hiện tình trạng một số chủ sử dụng lao động bố trí cho người lao nghỉ việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau đó quay lại làm việc chính đơn vị đó. Đây là cách doanh nghiệp và người lao động “bắt tay nhau” để thu lợi bất chính từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Về vấn đề này, theo ông Điểu Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi mất việc được phối hợp và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, chính sách vẫn tồn tại nhiều kẽ hở như chưa xét tới nguyên nhân bị thất nghiệp, ngoài ra, còn nhiều bất cập trong việc quy định người lao động đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm mới hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự thì được giải quyết một lần là chưa phù hợp. Mặt khác, theo quy định, các đơn vị sử dụng dưới 10 lao động với hợp đồng lao động giao kết trên 12 tháng hiện chưa được tham gia bảo hiểm thất nghiệp là chưa hợp lý…

Cũng theo ông Điểu Bá Được, bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tăng cường thanh, kiểm tra tại tất cả các loại hình doanh nghiệp. Nếu phát hiện vi phạm sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc, tuỳ mức độ vi phạm để xử lý, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ
Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ

Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm: 1% lương do người lao động đóng góp, 1% do Nhà nước hỗ trợ và 1% từ doanh nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ

Bảo hiểm thất nghiệp: Doanh nghiệp được chia sẻ

Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp bao gồm: 1% lương do người lao động đóng góp, 1% do Nhà nước hỗ trợ và 1% từ doanh nghiệp

Hơn 2.300 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 4 ngày
Hơn 2.300 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 4 ngày

Trong đó, mới có 280 người nộp hồ sơ để làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Hơn 2.300 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 4 ngày

Hơn 2.300 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp trong 4 ngày

Trong đó, mới có 280 người nộp hồ sơ để làm thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Doanh nghiệp thiếu lao động, bảo hiểm thất nghiệp tăng
Doanh nghiệp thiếu lao động, bảo hiểm thất nghiệp tăng

Trong quý 2 này, các doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai cần khoảng 30.000 lao động, nhưng thực tế chỉ đáp ứng được 1/3.

Doanh nghiệp thiếu lao động, bảo hiểm thất nghiệp tăng

Doanh nghiệp thiếu lao động, bảo hiểm thất nghiệp tăng

Trong quý 2 này, các doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai cần khoảng 30.000 lao động, nhưng thực tế chỉ đáp ứng được 1/3.

Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng
Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng

Quyết định này nhằm giảm khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng

Doanh nghiệp được chậm nộp bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng

Quyết định này nhằm giảm khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Mới có 5,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Mới có 5,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Do loại hình bảo hiểm này mới bắt đầu thực hiện từ năm 2009, nhiều địa phương chưa nắm được hướng dẫn chế độ tài chính nên chưa bố trí khoản 1% quỹ tiền lương để nộp bảo hiểm.

Mới có 5,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Mới có 5,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Do loại hình bảo hiểm này mới bắt đầu thực hiện từ năm 2009, nhiều địa phương chưa nắm được hướng dẫn chế độ tài chính nên chưa bố trí khoản 1% quỹ tiền lương để nộp bảo hiểm.

6,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
6,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tính tới ngày 31/12/2010, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả khoảng 550 tỷ đồng cho người lao động

6,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

6,6 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tính tới ngày 31/12/2010, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả khoảng 550 tỷ đồng cho người lao động

Đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp chưa phản ánh đúng thực tế
Đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp chưa phản ánh đúng thực tế

6 tháng đầu năm 2012, BHXH thành phố đã chi Bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng, với số tiền là 42,672 tỷ đồng.

Đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp chưa phản ánh đúng thực tế

Đối tượng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp chưa phản ánh đúng thực tế

6 tháng đầu năm 2012, BHXH thành phố đã chi Bảo hiểm thất nghiệp cho 14.544 đối tượng, với số tiền là 42,672 tỷ đồng.

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Việc thực hiện Luật này đang được thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Việc thực hiện Luật này đang được thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân