Đội mưa tìm kiếm, quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
VOV.VN - Chiều 11/8, mưa lớn khiến cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng phải tạm ngưng, nhưng khi mưa ngớt, cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục cất bốc hài cốt. Trong ngày, 12 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập.
Chiều 11/8, khi lực lượng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K74) thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang đào tìm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng thì trời đổ mưa lớn. Công việc đào tìm phải tạm dừng, nhưng với những vị trí đã phát hiện hài cốt, các chiến sĩ vẫn đội mưa, cố gắng hoàn tất việc cất bốc. Chiến sĩ dùng bạt che chắn khu vực, bảo vệ hài cốt và di vật, tranh thủ từng lúc mưa ngớt để tiếp tục đưa lên.
Đội trưởng Đội tìm kiếm K74, Trung tá Lê Ngọc Hà cho biết, khoảng 14 - 15 giờ, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện hài cốt liệt sĩ. Khi mưa lớn, anh em phải cơ động tránh mưa để bảo đảm sức khỏe, nhưng vẫn bố trí người che chắn vị trí đã phát hiện. “Mưa ngớt thì anh em sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ đưa các bác, các chú lên một cách trọn vẹn nhất. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì trời mưa, trời nắng thế nào, chúng tôi cũng quyết tâm cao để đưa các bác, các chú về với đồng đội, về với quê nhà một cách trọn vẹn và nhanh nhất”, Trung tá Lê Ngọc Hà cho hay.
Tại Khu B, khối lượng đất phải xử lý cũng rất lớn. Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 11/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã di dời hơn 300m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.
Trong ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 7 bộ riêng lẻ và 5 bộ tại một vị trí mộ tập thể. Trong số này có 7 bộ hài cốt kèm di vật.
Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 235 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể; 158 bộ có di vật kèm theo.
Công tác tìm kiếm tại Khu B tiếp tục được mở rộng. Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục đào tìm, kiểm tra các khu vực có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ, đồng thời ghi nhận, bảo quản hài cốt và di vật theo quy định. Đây là những khâu được quy định chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.