Đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại trực tiếp giải tranh biện thế giới

VOV.VN - Giải Vô địch Tranh biện Thế giới bậc Trung học (WSDC) là cuộc thi toàn cầu, được tổ chức hằng năm, với sự góp mặt của 65 đội tuyển. Mỗi năm, các quốc gia đều tuyển chọn 5 học sinh xuất sắc nhất tham dự. 

Đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc 8 vòng loại Giải vô địch tranh biện cấp trung học thế giới (WSDC) 2023 được tổ chức tại Việt Nam (Vietnam 2023 WSDC). Sau vòng loại, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 5/8 vòng thi đấu tại Vòng bảng, gặp gỡ các đội thi mạnh đến từ Sri Lanka, Bermuda, Denmark, Germany, Poland, Estonia, Mexico và Singapore.

Toàn đội, với 5 thành viên chính thức: Đỗ Thư Mai, Lưu Chí Anh, Phan Thế Việt, Hứa Bảo Châu, Nguyễn Diệu Anh và 1 thành viên dự bị Phạm Trần Bảo Châu, đã trải qua 10 tháng huấn luyện liên tục với rất nhiều kiến thức và tất cả mọi kỹ năng để có thể tự tin bước vào cuộc thi với một tinh thần chiến đấu cao nhất mang chiến thắng về cho quốc gia cùng với niềm tự hào về đội tuyển tranh biện quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ của một thành viên đội tuyển tranh biện Việt Nam cho biết: “Tranh biện không chỉ là một trận đấu 1 tiếng mỗi người lên nói 8 phút mà còn có rất nhiều ý nghĩa. Đó là cả một hành trình câu chuyện của mỗi người. Và em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào khi mình là một thành viên của đội tuyển tranh biện quốc gia Việt Nam, đại diện cho tổ quốc để thi đầu với các đội tuyển quốc tế. Đặc biệt, lần này lại còn tổ chức tại Việt Nam nên em cùng các bạn càng quyết tâm để đạt được thành tích cao nhất”.

Cuộc thi bắt đầu khai mạc từ ngày 18/07/2023 và Kết thúc vào ngày 28/07/2023. 

Các đội thi sẽ tham dự vào những vòng đấu kịch tính với đa dạng các chủ đề với 8 vòng bảng. Các đội với thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng loại, bao gồm: Vòng Tiền tứ kết, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. WSDC thúc đẩy tư duy phản biện, sự sáng tạo, và sự ưu tú của các tranh biện viên đến từ khắp nơi trên thế giới, vậy nên giải đấu vừa là một cuộc thi, vừa là một diễn đàn trao đổi tri thức.

Giải Tranh biện WSDC là một cuộc thi với 2 đội thi đại diện phe Ủng hộ và phe Phản đối theo format Luật Tranh biện các trường Trung Học trên thế giới (World Schools Debating Championships). Mỗi đội cần đưa ra những luận điểm chặt chẽ cũng như phản biện sắc bén để chứng minh cho quan điểm của mình, đồng thời thuyết phục ban giám khảo rằng họ là đội thi vượt trội hơn so với đối thủ. Để tranh biện tốt, học sinh cần trang bị khả năng tư duy logic, năng lực về ngôn ngữ, vốn hiểu biết sâu rộng về nhiều chủ đề với đa dạng các góc nhìn, các vấn đề xã hội khác nhau, và một bộ óc sáng tạo.

Với giải đấu năm nay, hầu hết các đội tuyển đều vô cùng hào hứng và mong đợi những hoạt động sẽ được tổ chức tại đấu trường trí tuệ này. Bởi đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để những thí sinh xuất sắc nhất của mỗi đội  tuyển được gặp gỡ và tìm hiểu về các đội thi khác cũng như về văn hóa và đất nước của “đối thủ”.

Không chỉ giao lưu và học hỏi, các đội tuyển đến với WSDC 2023 đều mang trong mình quyết tâm giành chức vô địch ở cuộc thi của những học sinh xuất chúng nhất thế giới. Điều đó thể hiện ở tinh thần và năng lượng nhiệt huyết mà các các thí sinh mang tới cuộc thi. 

Đội tuyển Hà Lan cho biết: “Chúng tôi rất bất ngờ khi chứng kiến số lượng lớn đội tuyển quốc gia cùng hội tụ tại một giải đấu tầm cỡ thế này. Việc WSDC 2023 có số lượng đội thi đạt kỷ lục cũng đồng nghĩa với việc những thí sinh như chúng tôi sẽ có cơ hội để được gặp những tranh biện viên xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới và học hỏi thêm từ họ”.

Trước khi giải đấu chính thức diễn ra, Đội tuyển Hà Lan đã có một vài ngày tự khám phá Hà Nội, tận hưởng không khí và các hoạt động tại Khu Phố cổ cũng như trầm trồ trước kiến trúc và ý nghĩa của Lăng Hồ Chí Minh. Sự khác biệt về mặt văn hóa giữa Việt Nam và quốc gia Tây Âu đã nuôi lớn sự tò mò và thôi thúc họ khám phá mọi nét đẹp tại thủ đô, từ ẩm thực cho đến nhịp sống năng động nơi này.

Trong khi đó, Đội tuyển Hàn Quốc bày tỏ sự thích thú với món Phở nổi tiếng: “Chắc chắn chúng tôi sẽ nếm thử món Phở của đất nước các bạn. Phở là một món ăn kinh điển mà bất kỳ du khách nào đến Việt Nam cũng đều mong đợi được trải nghiệm một lần. Vậy nên nếu có thời gian, chúng tôi sẽ thử món này”.

Năm 2023, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ 4 tại Đông Nam Á tổ chức giải đấu WSDC và là quốc gia đầu tiên tổ chức WSDC trực tiếp sau đại dịch COVID-19,là sự kiện WSDC lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện nay về số lượng người tham dự. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng thưởng 400 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Bạc Vật lý quốc tế
Hải Phòng thưởng 400 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Bạc Vật lý quốc tế

VOV.VN - Hôm nay (19/7), TP. Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế - IPhO 2023. Nguyễn Tuấn Dương, học sinh lớp 12 Vật lý trường THPT chuyên Trần Phú giành Huy chương Bạc tại kỳ thi này được thưởng 400 triệu đồng. 

Hải Phòng thưởng 400 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Bạc Vật lý quốc tế

Hải Phòng thưởng 400 triệu đồng cho học sinh giành Huy chương Bạc Vật lý quốc tế

VOV.VN - Hôm nay (19/7), TP. Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế - IPhO 2023. Nguyễn Tuấn Dương, học sinh lớp 12 Vật lý trường THPT chuyên Trần Phú giành Huy chương Bạc tại kỳ thi này được thưởng 400 triệu đồng. 

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế
Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2023 gồm 5 học sinh dự thi và cả 5 học sinh đều đoạt huy chương; gồm: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lí Quốc tế (IPhO) năm 2023 gồm 5 học sinh dự thi và cả 5 học sinh đều đoạt huy chương; gồm: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

2 anh em ruột cùng giành HCV Toán quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản
2 anh em ruột cùng giành HCV Toán quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

VOV.VN - Nguyễn An Thịnh (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) là chủ nhân của 1 trong 2 Huy chương Vàng (HCV) của đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Toán học Quốc tế - IMO 2023 vừa diễn ra tại Nhật Bản. Một điều khá đặc biệt khi anh trai của Thịnh là Nguyễn Thuận Hưng cách đây 4 năm cũng giành HCV tại Kỳ thi Toán học quốc tế danh giá này.

2 anh em ruột cùng giành HCV Toán quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

2 anh em ruột cùng giành HCV Toán quốc tế: Thắng không kiêu, bại không nản

VOV.VN - Nguyễn An Thịnh (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) là chủ nhân của 1 trong 2 Huy chương Vàng (HCV) của đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Toán học Quốc tế - IMO 2023 vừa diễn ra tại Nhật Bản. Một điều khá đặc biệt khi anh trai của Thịnh là Nguyễn Thuận Hưng cách đây 4 năm cũng giành HCV tại Kỳ thi Toán học quốc tế danh giá này.