Đồng bào các dân tộc thiểu số ở TP.HCM họp mặt đầu xuân

VOV.VN - Sáng 14/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt các đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Qua đó ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự phát triển nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

 

Tại buổi họp mặt, ông Mohamed Amine, dân tộc Chăm, chia sẻ niềm vui, tự hào về sự đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm hơn việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc:

"Tôi mong muốn đất nước mình ngày càng phát triển, cộng đồng dân tộc thiểu số càng ngày càng có cuộc sống ấm no và tiến bộ hơn. Tôi cũng đề xuất nên duy trì và phát triển mạnh hơn hoạt động văn hóa nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như những lễ hội lớn của các dân tộc", ông Mohamed Amine bày tỏ.

Gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, bà Lý Kim Mai, dân tộc Hoa, kỳ vọng trong thời gian tới, thanh niên các dân tộc tiếp tục được hỗ trợ trong việc học tập và phát triển kinh tế bền vững.

"Bữa nay tôi về đây hết sức phấn khởi, vui mừng lắm! Phải nói rằng chính sách của Nhà nước mình đối với người Hoa lúc nào cũng được chăm sóc, nhất là các cháu học sinh, sinh viên có điều kiện học hành, nâng cao trình độ tri thức, có học vấn, sau này góp phần xây dựng xã hội, xây dựng đất nước", bà Mai cho hay.

Hòa chung niềm vui của đồng bào các dân tộc nhân dịp đầu xuân, bà K’ Thị Kim Hồng, dân tộc K’Ho, Bí thư Chi bộ Khu phố 26, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức cho rằng, sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc là yếu tố quan trọng để vượt qua khó khăn, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

"Hàng năm có buổi gặp mặt thế này để mọi người được gặp nhau, thăm hỏi và động viên tinh thần lẫn nhau, giao lưu để phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cùng góp phần vào sự phát triển của thành phố và cả nước", bà Kim Hồng vui vẻ nói.

Trong không khí ấm cúng những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố. Đồng thời khẳng định sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP.HCM đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các cá nhân có uy tín trong cộng đồng. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao 200 gương tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số, đại diện cho hơn 468.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố - hạt nhân nòng cốt để kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc và đoàn kết ngay chính dân tộc của mình.

"Đây là cầu nối rất vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", ông Lộc cho biết thêm.

Kỷ nguyên mới với đồng bào dân tộc thiểu số ở thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Là đô thị đặc biệt của cả nước, TP.HCM có nhịp sống sôi động, hiện đại và đa dạng sắc màu văn hóa với sự hội tụ của 53 dân tộc thiểu số. Trước thềm năm mới 2025, đồng bào các dân tộc kỳ vọng những chính sách mới sẽ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giúp bà con nâng cao đời sống kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Quan điểm nhất quán, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định văn hóa nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng là một bộ phận quan trọng. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, thời gian qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

VOV.VN - Quan điểm nhất quán, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định văn hóa nói chung, văn hóa dân tộc thiểu số nói riêng là một bộ phận quan trọng. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, thời gian qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số.

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024
Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

VOV.VN - Cuộc thi sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thu hút 276 tác phẩm của các tác giả trên cả nước. Ban tổ chức đã chọn 17 tác phẩm để trao giải.

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024

VOV.VN - Cuộc thi sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thu hút 276 tác phẩm của các tác giả trên cả nước. Ban tổ chức đã chọn 17 tác phẩm để trao giải.

Biểu dương, khen thưởng 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024
Biểu dương, khen thưởng 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024

VOV.VN - Tối qua (28/12), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 11 năm 2024.

Biểu dương, khen thưởng 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024

Biểu dương, khen thưởng 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2024

VOV.VN - Tối qua (28/12), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 11 năm 2024.