Đóng cửa cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười vì bạo hành trẻ em

VOV.VN -Chiều nay (21/5), cơ quan chức năng đã tiến hành đóng cửa cơ sở này. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đà Nẵng điều tra xử lý.

Ngày 21/5,  khi trên mạng xã hội lan truyền clip về một bảo mẫu ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi bạo hành trẻ em, các cấp chính quyền đã vào cuộc xác định được cơ sở giữ trẻ này là nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười ở địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

Cơ sở này được thành lập từ năm 2013.

Theo nội dung clip, bảo mẫu bắt trẻ cởi trần, nằm ngửa dưới sàn nhà rồi liên tục đút thức ăn vào miệng. Khi bé khóc, bảo mẫu này lấy khăn phủ lên và tát vào mặt. Một bảo mẫu khác nhấc đầu bé xách lên cao. Nội dung clip này khiến dư luận bất bình và các cấp chính quyền vào cuộc điều tra.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác định vụ việc này xảy ra tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng làm chủ cơ sở, tại địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Chiều nay (21/5), có mặt tại cơ sở giữ trẻ Mẹ Mười, nhiều người dân sống quanh đây cho biết họ đã xem clip và khẳng định, người xuất hiện trong clip chính là bà Hồng, chủ cơ sở Mẹ Mười. Trước đó, họ cũng đã nghi ngờ việc bạo hành trẻ tại cơ sở giữ trẻ này, tuy nhiên không có bằng chứng, cho đến khi clip được tung lên mạng xã hội.  

Người dân bày tỏ sự bức xúc về hành vi bạo hành trẻ em.

Bà Huyền, người dân  tổ 57, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Người trong clip đó là cô Mười, mẹ Mười, chủ cơ sở đó. Nghe thì rất nhiều nhưng mà không có bằng chứng, giáo viên họ không nhận, giờ có bằng chứng rồi. Chứ còn cha mẹ về hỏi con thì con cứ nói là bị chỗ này, chỗ kia cô đánh, nhưng lên nói cô thì cô nói cháu bị té, bị ngã rồi chơi với bạn rồi cào với nhau, nhưng thực sự là bị cô đánh."

Cùng nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Bình đề nghị: "Cơ quan nhà nước phải răn đe, phải xử lý, phải mạnh tay thì những người như thế này mới bớt hành vi xử lý con nít như thế."

Đóng cửa Nhóm trẻ Mẹ Mười.

Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười là nhóm trẻ tư thục do bà Đinh Thị Hồng làm chủ, được UBND phường Chính Gián cấp giấy phép hoạt động ngày 09/5/2013. Bà Đinh Thị Hồng có bằng Cao đẳng Mầm non.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Chính Gián cho biết, trên địa bàn phường có 12 cơ sở giữ trẻ được cấp phép hoạt động. Hàng năm, phường đều tiến hành kiểm tra các lớp Nhóm trẻ độc lập, trong đó có cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười nhưng không phát hiện ra hành vi bạo hành như hình ảnh trong clip.

Hiện UBND phường đã làm việc với chủ cơ sở này và đã họ thừa nhận hành vi sai phạm. Ông Ngô Chính Công, Phó Chủ tịch UBND phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chủ nhóm họ thừa nhận đây là sự việc có xảy ra, khoảng giữa tháng 4/2018. Dưới bất cứ góc độ nào, đây là sự việc chúng tôi cho là nghiêm trọng, không thể chấp nhận được việc bạo lực đối với trẻ em tại các nhóm trẻ. Chúng tôi vừa ký quyết định đóng cửa nhóm trẻ, còn sự việc như thế nào, diễn biến ra sao hiện nay công an đang lấy lời khai."

UBND thành phố chỉ đạo khẩn vụ việc.

Chiều nay, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có công văn gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND quận Thanh Khê yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở giáo dục mầm non này và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trước ngày 23/5.

Hiện nay, bà Đinh Thị Hồng đã được cơ quan Công an phường Chính Gián mời về làm việc. Toàn bộ 14 trẻ đã được cha mẹ đón về nhà an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Giáo dục TPHCM đề nghị đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ
Sở Giáo dục TPHCM đề nghị đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ

VOV.VN -Đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM cho biết đã yêu cầu Trường Mầm non 30/4 tại quận 1 khẩn trương báo cáo về vụ việc.

Sở Giáo dục TPHCM đề nghị đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ

Sở Giáo dục TPHCM đề nghị đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ

VOV.VN -Đại diện Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM cho biết đã yêu cầu Trường Mầm non 30/4 tại quận 1 khẩn trương báo cáo về vụ việc.

Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 lên tiếng về vụ bạo hành trẻ
Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 lên tiếng về vụ bạo hành trẻ

VOV.VN -Trường Mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, Quận 1) vừa quyết định đình chỉ công tác đối với cô Trần Bích Ngọc, giáo viên có hành vi bạo hành trẻ. 

Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 lên tiếng về vụ bạo hành trẻ

Hiệu trưởng Trường mầm non 30/4 lên tiếng về vụ bạo hành trẻ

VOV.VN -Trường Mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, Quận 1) vừa quyết định đình chỉ công tác đối với cô Trần Bích Ngọc, giáo viên có hành vi bạo hành trẻ. 

Bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ thừa nhận nhiều lần bạo hành
Bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ thừa nhận nhiều lần bạo hành

Nguyễn Văn Hải thừa nhận, trước khi đánh cháu bé tử vong, đối tượng còn nhiều lần hành hạ con của người tình gây thương tích...

Bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ thừa nhận nhiều lần bạo hành

Bé trai 8 tuổi tử vong: Người tình của mẹ thừa nhận nhiều lần bạo hành

Nguyễn Văn Hải thừa nhận, trước khi đánh cháu bé tử vong, đối tượng còn nhiều lần hành hạ con của người tình gây thương tích...

Làm gì ngăn chặn bạo hành học sinh?
Làm gì ngăn chặn bạo hành học sinh?

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị bạo hành cả về thể chất và tinh thần do thầy cô gây ra khiến cả xã hội lo lắng, bất an...

Làm gì ngăn chặn bạo hành học sinh?

Làm gì ngăn chặn bạo hành học sinh?

VOV.VN - Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị bạo hành cả về thể chất và tinh thần do thầy cô gây ra khiến cả xã hội lo lắng, bất an...