Đồng Tháp chủ động chuẩn bị năm học mới sau sáp nhập
VOV.VN - Sau khi hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, hiện tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về trường lớp, đội ngũ, sách giáo khoa và tổ chức dạy học, sẵn sàng bước vào năm học 2026 - 2027. Nhiều cấp học được tựu trường trước ngày khai giảng 5/9.
Theo Quyết định số 2644 của UBND tỉnh, ngày khai giảng năm học mới được tổ chức vào 5/9. Các cơ sở giáo dục tổ chức tựu trường trước 1 tuần; riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường trước 2 tuần.
Ở cấp mầm non, trẻ được tập trung từ ngày 28/8 đến 4/9, bắt đầu chương trình từ ngày 7/9. Học sinh lớp 1 tựu trường ngày 24/8; các lớp 2, 3, 4 và 5 tựu trường ngày 28/8. Học sinh lớp 9 và lớp 12 tựu trường ngày 22/8; các khối còn lại của THCS và THPT tựu trường ngày 29/8.
Trong thời gian trước khai giảng, các trường tập trung ổn định nền nếp, tổ chức sinh hoạt đầu năm, ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, nhất là lớp 9 và lớp 12.
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1251 về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện toàn diện của học sinh.
Ở cấp tiểu học, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút và tối thiểu 9 buổi/tuần. Buổi thứ hai tập trung củng cố kiến thức, kỹ năng sống, STEM/STEAM, ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), thể thao, văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động phù hợp với học sinh.
Ở cấp THCS và THPT, dạy học 2 buổi/ngày được triển khai theo lộ trình tại các trường đủ điều kiện. Buổi thứ hai tập trung ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, năng lực số, AI, ngoại ngữ và thể thao; riêng THPT có thêm nội dung ôn thi tốt nghiệp.
Để bảo đảm sách giáo khoa cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đăng ký hơn 578.640 bộ sách, tương đương khoảng 4,5 triệu bản sách. Đến nay đã giao khoảng 4,3 triệu bản về tỉnh; số còn thiếu khoảng 200.000 bản và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8.
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh cũng đã hoàn thành tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên, cán bộ quản lý từ lớp 1 đến lớp 12; đồng thời khuyến khích tái sử dụng sách cũ và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức kiểm tra, giải quyết các khó khăn để các trường học bước vào khai giảng năm học mới 2026-2027.
Ông Dương Trần Trọng Quang, Trưởng Phòng Văn hóa- Xã hội xã Long Tiên cho biết: Các điểm trường, công tác chuẩn bị cho năm học mới như trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, công tác vệ sinh trường lớp ở các điểm trường trên địa bàn xã đã hoàn tất, phấn khởi hào hứng chào đón năm học mới. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã kiểm tra, rà soát công tác dạy và học trước khi bước vào năm học mới tại các điểm trường. Nhìn chung công tác tu sửa, xây mới hệ thống cơ sở vật chất trường lớp... các công trình đã được bàn giao cho các trường.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, bắt đầu lúc 7h30 phút, sau đó là các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt truyền thống tạo không khí phấn khởi cho học sinh.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp đề xuất UBND tỉnh chấp nhận chủ trương trao 850 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của công ty Xổ số kiến thiết tỉnh. Các trường sau khi sáp nhập đã sớm ổn định về tổ chức, phân công công việc hợp lý sẵn sàng bước vào năm học mới.
Cô Lê Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “ Để bước vào năm học mới tiến hành ổn định, đầu tiên sau khi sáp nhập, thứ nhất là họp Hội đồng sư phạm của 3 đơn vị mới lại với nhau. Tôi quán triệt trên tinh thần và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người; xây dựng quy chế chuyên môn, phân công phân nhiệm để mỗi cô có vị trí việc làm của mình và tiếp tục nhiệm vụ như thường niên, không bị xáo trộn. Về tâm lý thì vẫn chia sẻ với nhau trong công việc, dù ở 3 nơi nhưng công việc là chung về chất lượng hiệu quả công việc chung. Mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau và phải quán triệt cho tất cả viên chức và người lao động yên tâm công tác trong năm học mới”.
Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, Đồng Tháp phấn đấu bảo đảm năm học mới diễn ra ổn định, nền nếp và hiệu quả sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục, phát huy thành quả tốt đẹp như các năm học qua.