Trung Quốc đề xuất cách thức quản lý mối quan hệ với Australia

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang từng bước được cải thiện song giữa hai bên vẫn tồn tại những khác biệt.

Trong bối cảnh này, nhân dịp chuyến thăm tới Australia, ông Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đã đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý mối quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Australia vừa diễn ra, ông Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc cho biết quan hệ tốt đẹp giữa Australia và Trung Quốc có lợi cho đất nước và người dân hai bên, tuy vậy, trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã phát triển không thuận lợi. Để quản lý tốt mối quan hệ này, ông Lưu Kiến Siêu đưa ra bốn đề xuất.

Thứ nhất là gia tăng lòng tin để quan hệ giữa hai bên phát triển đúng hướng trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều sự thay đổi. Ông Lưu Kiến Siêu nhận định, sự tin tưởng sẽ giúp hai nước thành công và đưa mối quan hệ phát triển.

Thứ hai là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như năng lượng, khoáng sản, sản phẩm nông nghiệp, phát triển xanh, kinh tế số, đổi mới trong công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Thứ ba, Trung Quốc muốn mở rộng các điểm chung trong lúc quản lý các khác biệt để củng cố nền tảng của mối quan hệ song phương. Mặc dù giữa hai nước còn tồn tại những khác biệt trong hệ thống chính trị, lịch sử, văn hóa cũng như quan điểm khác biệt trong một số vấn đề song ông Lưu Kiến Siêu cho rằng, những điều này không nên trở thành các vấn đề gây cản trở quan hệ song phương. Theo ông Lưu Kiến Siêu, để quan hệ hai nước ổn định và phát triển thuận lợi, hai bên cần tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau cũng như những mối lo ngại lớn để có thể kiểm soát sự khác biệt và gia tăng hiểu biết chung.

Thứ tư, quan hệ giữa người dân hai nước cần được mọi cấp và ban ngành thúc đẩy mạnh mẽ để trở thành nền tảng giúp quan hệ song phương ổn định trước mọi thử thách.

Ngoài ra, ông Lưu Kiến Siêu cho biết, Trung Quốc cũng muốn cùng với Australia cũng như các quốc gia khác thiết lập mối quan hệ đối tác ba bên hoặc đa phương nhằm giúp các quốc gia ở Thái Bình Dương phát triển và nâng cao khả năng phục hồi.

Về quốc phòng, ông Lưu Kiến Siêu cho rằng đây là lĩnh vực hợp tác quan trọng, phản ánh sự vững mạnh và lòng tin giữa hai nước và Trung Quốc rất muốn nối lại mối quan hệ với Australia trong lĩnh vực này, đặc biệt trong công tác huấn luyện và cứu hộ và dựa trên sự tôn trọng và cùng có lợi.                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia triển khai đặc nhiệm an ninh mạng tới các quốc đảo Thái Bình Dương
Australia triển khai đặc nhiệm an ninh mạng tới các quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - Bắt đầu từ tháng 12/2023, Australia sẽ bắt đầu triển khai các đội đặc nhiệm an ninh mạng lưu động tới các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm giúp các quốc đảo này tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng thời gian gần đây.

Australia triển khai đặc nhiệm an ninh mạng tới các quốc đảo Thái Bình Dương

Australia triển khai đặc nhiệm an ninh mạng tới các quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - Bắt đầu từ tháng 12/2023, Australia sẽ bắt đầu triển khai các đội đặc nhiệm an ninh mạng lưu động tới các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm giúp các quốc đảo này tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng thời gian gần đây.

Tàu Australia qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo “không nên khiêu khích”
Tàu Australia qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo “không nên khiêu khích”

VOV.VN - Sự cố tàu chiến đang có nguy cơ dội nước lạnh vào quan hệ Trung Quốc - Australia khi hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ. Trung Quốc hôm qua (24/11) đã lên tiếng cảnh báo Australia không nên có các hành động khiêu khích khi chiến hạm nước này đi qua eo biển Đài Loan.

Tàu Australia qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo “không nên khiêu khích”

Tàu Australia qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo “không nên khiêu khích”

VOV.VN - Sự cố tàu chiến đang có nguy cơ dội nước lạnh vào quan hệ Trung Quốc - Australia khi hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ. Trung Quốc hôm qua (24/11) đã lên tiếng cảnh báo Australia không nên có các hành động khiêu khích khi chiến hạm nước này đi qua eo biển Đài Loan.

Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 20/11 đã có cuộc hội đàm song phương, trước thềm Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao giữa hai nước.

Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Ấn Độ và Australia tìm biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 20/11 đã có cuộc hội đàm song phương, trước thềm Đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao giữa hai nước.

Australia và Trung Quốc nối lại đối thoại lãnh đạo thường niên
Australia và Trung Quốc nối lại đối thoại lãnh đạo thường niên

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay (7/11) đã kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm được đánh giá thành công khi chính thức đưa mối quan hai nước quay trở lại quỹ đạo bằng quyết định nối lại đối thoại lãnh đạo cấp thường niên.

Australia và Trung Quốc nối lại đối thoại lãnh đạo thường niên

Australia và Trung Quốc nối lại đối thoại lãnh đạo thường niên

VOV.VN - Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay (7/11) đã kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm được đánh giá thành công khi chính thức đưa mối quan hai nước quay trở lại quỹ đạo bằng quyết định nối lại đối thoại lãnh đạo cấp thường niên.