Tàu Australia qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo “không nên khiêu khích”

VOV.VN - Sự cố tàu chiến đang có nguy cơ dội nước lạnh vào quan hệ Trung Quốc - Australia khi hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ. Trung Quốc hôm qua (24/11) đã lên tiếng cảnh báo Australia không nên có các hành động khiêu khích khi chiến hạm nước này đi qua eo biển Đài Loan.

Cảnh báo trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra ngày 24/11 sau khi truyền thông Australia xác nhận tàu hộ vệ HMAS Toowoomba của nước này đi qua eo biển Đài Loan. Bà khẳng định, lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là nhất quán và rõ ràng. Bắc Kinh hối thúc “các bên liên quan không nên có hành động khiêu khích, không gây rắc rối cho hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Trước đó, hôm 20/11, bà Mao Ninh từng bác bỏ cáo buộc của Canberra về việc Bắc Kinh có hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” trên biển đối với tàu HMAS Toowoomba khi con tàu này đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo Australia, tàu khu trục Trung Quốc đã bật thiết bị thủy âm (sonar) vốn dùng để tìm tàu ngầm dưới lòng biển khi các thợ lặn đang gỡ lưới đánh cá mắc vào chân vịt, khiến một số quân nhân Australia bị thương.

Sự cố tàu chiến xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang có dấu hiệu tan băng, cho thấy việc hai nước nỗ lực cải thiện quan hệ ngoại giao khó có thể khỏa lấp những nghi ngờ trong lĩnh vực an ninh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hoàn tất tập trận tại eo biển Đài Loan
Trung Quốc hoàn tất tập trận tại eo biển Đài Loan

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu J-16 và J-10C cùng nhiều tàu chiến và khinh hạm của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận từ ngày 8-10/4 xung quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc hoàn tất tập trận tại eo biển Đài Loan

Trung Quốc hoàn tất tập trận tại eo biển Đài Loan

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu J-16 và J-10C cùng nhiều tàu chiến và khinh hạm của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận từ ngày 8-10/4 xung quanh đảo Đài Loan.

Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan
Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc sáng nay (5/4) thông báo tiến hành tuần tra kiểm tra chung ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo vùng lãnh thổ này và Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc sáng nay (5/4) thông báo tiến hành tuần tra kiểm tra chung ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo vùng lãnh thổ này và Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển
Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên hôm qua (1/2) cho biết, cơ quan hàng không của Trung Quốc đại lục đã thông qua các kênh liên lạc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển.

Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển

Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển

VOV.VN - Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phượng Liên hôm qua (1/2) cho biết, cơ quan hàng không của Trung Quốc đại lục đã thông qua các kênh liên lạc kêu gọi Đài Loan khôi phục 16 điểm bay trực tiếp giữa hai bờ eo biển.

Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan
Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26/9 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo, qua đó khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản của Mỹ. Hai bên cũng lên án các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.

Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

Mỹ và Nhật Bản lên án hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 26/9 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Tokyo, qua đó khẳng định cam kết bảo vệ Nhật Bản của Mỹ. Hai bên cũng lên án các hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan.

Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan
Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự cuộc tranh luận chung trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có bài phát biểu liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan vào ngày 24/9.

Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan

Trung Quốc nói về vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ Trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự cuộc tranh luận chung trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có bài phát biểu liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan vào ngày 24/9.