Dự án “dê đợi chuồng” ở Sơn La
VOV.VN - Gần 1 năm đã trôi qua, những con dê ở các xã nghèo của huyện Quỳnh Nhai vẫn đang đợi chuồng.
Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a của Chính phủ cho các hộ nghèo, năm 2014, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã thực hiện các phương án hỗ trợ vật nuôi cho 7 xã, 96 bản với hơn 1.700 hộ nghèo. Trong đó, có phương án hỗ trợ tiền làm chuồng và giống dê lai bách thảo cho 96 hộ dân thuộc 5 xã nghèo của huyện. Tuy nhiên, gần 1 năm trôi qua, dê thì người dân đã nhận, nhưng chuồng thì vẫn chưa thấy đâu.
Trên những sườn đồi của các xã Mường Chiên, Chiềng Bằng, Chiềng khay, Mường Sại, dễ dàng bắt gặp những đàn dê bách thảo tha thẩn kiếm ăn. Đó là những đàn dê được hỗ trợ từ chương trình 30a cho 96 hộ nghèo thuộc các xã Mường Chiên, Chiềng Bằng, Mường Sại, Pá Ma Pha Khinh, Chiềng Khay. Chương trình hỗ trợ cho mỗi hộ 1 con dê và 2 triệu đồng tiền mặt làm chuồng trại. Tuy nhiên dê đã đưa về gần 1 năm, nhưng đến nay người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ làm chuồng.
Ông Lò Văn Huế ở bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai nói: “Dê ở bản dễ nuôi hơn dê bách thảo. Vì nó không ăn tạp như dê ở bản. Chúng tôi đã có dê và giờ mong muốn nhà nước hỗ trợ tiền để làm chuồng trại cho an toàn và phát triển tốt hơn”.
![](https://media.vov.vn/uploaded/thuthuy/2015_04_07/chuong_de_axlj.jpg)
đã nhận, nhưng chuồng thì vẫn chưa thấy đâu.
Dê bách thảo được đưa lên Quỳnh Nhai từ các tỉnh miền xuôi, cách thức chăm sóc, chăn nuôi cũng khác so với dê bản địa. Nhưng khi được đưa về, một phần do người dân quen chăn nuôi theo tập quán, một phần vì chưa được hỗ trợ tiền xây chuồng trại, nên những con dê bách thảo đáng ra phải được chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt, vẫn được thả một cách tự nhiên, bất kể thời tiết nắng mưa, sương giá.
Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai cho biết: “Theo tôi, chúng ta phải làm theo quy định, tức là làm chuồng trước sau đó mới cấp dê”.
Không có chuồng xây theo đúng quy cách, người dân ai có điều kiện thế nào làm chuồng thế ấy, những mảnh tre miếng gỗ được quây lại thành chuồng. Người dân cũng chỉ nuôi dê theo kinh nghiệm, chính vì thế đã có trường hợp dê bị bệnh chết, nhưng người dân cũng chỉ biết xem đó như là may rủi, không biết lý do dê bệnh và cũng không biết cách cứu chữa.
Cán bộ phòng nông nghiệp cùng cán bộ khuyến nông đã tăng cường về các bản hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dê, song do nguồn thức ăn không đảm bảo, khí hậu không phù hợp, nên đàn dê được hỗ trợ phát triển không như mong muốn. Ông Lưu Bình Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết: “Năm 2014, huyện đã triển khai các phương án, tổng kinh phí hỗ trợ cho dân là 15 tỷ, trong đó hỗ trợ trực tiếp cho giống là 11,5 tỷ. Số tiền còn lại là hỗ trợ chuồng trại. Do ngân sách cấp từ Trung ương về đia phương mới đủ hỗ trợ cho dân về giống, còn chuồng trại chưa có để hỗ trợ cho dân. Chúng tôi dự kiến năm 2015, nguồn 30a về sẽ ưu tiên hỗ trợ cấp chuồng trại cho dân”.
Theo cán bộ nông nghiệp huyện, những cái chuồng nuôi dê tạm bợ không đúng kỹ thuật được làm bằng tre, nứa cần phải được xây dựng lại. Tuy nhiên đã là hộ nghèo, bà con không đủ tiền cũng như đủ điện kiện để xây chuồng trại. Gần 1 năm đã trôi qua, những con dê ở các xã nghèo của huyện Quỳnh Nhai vẫn đang đợi chuồng./.