Dự báo, số lượng lao động mất việc tiếp tục gia tăng trong thời gian tới

VOV.VN - Nếu dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, thì thì tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc làm trong tháng 4 và tháng 5 là khoảng 2,5 triệu người.

Căn cứ vào dự báo kinh tế Việt Nam, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và các kịch bản diễn biến của dịch bệnh Covid 19, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dự báo tỷ lệ người lao động thất nghiệp và mất việc làm tiếp tục gia tăng.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết riêng trong quý 1, cả nước đã có 153.000 người phải nộp hồ sơ để hưởng chính sách thất nghiệp, đời sống của người lao động, nhất là lao động ở khu vực du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn và lao động tự do rất khó khăn. Phần đông đã phải nghỉ việc.

"Chúng tôi đã tiến hành đánh giá khảo sát và kiểm tra thực tiễn rất nhiều đơn vị, rất nhiều cơ sở nếu tiếp tục dịch như thế này thì thì tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm, mất việc làm  trong tháng 4 vào tháng 5 là khoảng 2,5 triệu người. Và nếu dịch mà tiếp tục bùng phát chỉ số mà mất việc hoặc là thiếu việc làm, thậm chí thất nghiệp sẽ khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu người. Đứng trước tình hình như vậy, chúng ta không thể không có những giải pháp mạnh để hỗ trợ người dân cùng với người dân vượt qua khó khăn này", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung quan ngại.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, hiện nay, việc thực hiện cách ly xã hội, tránh tập trung đông người đang tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số người thất nghiệp đến các trung tâm dịch vụ việc làm nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp rất đông và người lao động phải ngừng việc, mất việc làm vẫn có nhu cầu tìm việc để có thể trở lại thị trường lao động ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Vì vậy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang thúc đẩy việc hướng dẫn người lao động tìm việc làm, nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp qua hình thức Online.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói: "Chúng ta đang đảm nhận vấn đề công ăn, việc làm của người lao động. Nhưng nhìn vào hiện tại thì rõ ràng không thể tập trung đông người. Bảo hiểm thất nghiệp nhất thiết phải chi, phải tiến hành để tiếp nhận hồ sơ, nhưng nếu cứ tiếp nhận hồ sơ kiểu này hàng nghìn người, hàng trăm người về các Trung tâm giao dịch việc làm thực hiện chính sách thì liệu có an toàn. Vì vậy, Bộ sẽ hình thành trục thông tin điện tử, kết nối với nhau. Trong lúc thất nghiệp, giãn việc, không có việc làm người lao động ngồi nhà có thể tìm việc mà không phải đến trực tiếp giao dịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn
Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn hơn.

Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn

Nhu cầu lao động tại Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa giảm sâu, người mất việc thêm khó khăn hơn.

Bảo hiểm thất nghiệp: “Điểm tựa” cho người lao động khi mất việc
Bảo hiểm thất nghiệp: “Điểm tựa” cho người lao động khi mất việc

VOV.VN - Sau hơn 11 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đã thực hiện tốt vai trò là “điểm tựa” cho người lao động khi mất việc làm.

Bảo hiểm thất nghiệp: “Điểm tựa” cho người lao động khi mất việc

Bảo hiểm thất nghiệp: “Điểm tựa” cho người lao động khi mất việc

VOV.VN - Sau hơn 11 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta đã thực hiện tốt vai trò là “điểm tựa” cho người lao động khi mất việc làm.

13.000 lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai mất việc vì dịch Covid-19
13.000 lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai mất việc vì dịch Covid-19

VOV.VN - Năm 2020, tỉnh Đồng Nai có 349 doanh nghiệp giải thể với số vốn hơn 5.515 tỷ đồng và 360 chi nhánh, điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động.

13.000 lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai mất việc vì dịch Covid-19

13.000 lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai mất việc vì dịch Covid-19

VOV.VN - Năm 2020, tỉnh Đồng Nai có 349 doanh nghiệp giải thể với số vốn hơn 5.515 tỷ đồng và 360 chi nhánh, điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động.