F0, F1 tại TP.HCM vẫn phải cách ly theo quy định

VOV.VN - Chiều 17/3, tại họp báo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết F0, F1 chưa thể đi làm tự do và vẫn phải cách ly theo quy định.

Theo bà Mai, hiện nay TP.HCM vẫn đang thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về việc quản lý, điều trị F0. Theo đó, tiêu chuẩn xuất viện hay gỡ bỏ cách ly đối với F0 là thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Trường hợp cách ly và điều trị đủ 7 ngày mà vẫn còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người tiêm đủ mũi vaccine theo quy định và đủ 14 ngày đối với người chưa tiêm vaccine.

Tương tự, thời gian cách ly của F1 cũng tùy thuộc vào số mũi vaccine đã được tiêm. Do đó, F0, F1 trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa thể đi làm tự do và vẫn phải cách ly theo quy định.

Thông tin về kết quả đợt cao điểm bảo vệ nhóm người có nguy cơ, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến 15h ngày 16/3, 22 quận huyện và  thành phố Thủ Đức đã lập danh sách đưa vào quản lý 213.773 người thuộc nhóm nguy cơ cao. Đây là những người trên 65 tuổi kèm theo bệnh nền. Các địa phương đã thực hiện xét nghiệm tầm soát cho 102.153 đối tượng, phát hiện 1.253 người mắc COVID-19 và đã được xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM thỉnh Lư hương về lại trước tượng đài Trần Hưng Đạo
TP.HCM thỉnh Lư hương về lại trước tượng đài Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Sáng nay (17/3), TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công viên bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh (Quận 1). Quá trình chỉnh trang công viên Mê Linh, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo được trùng tu và Lư hương của tượng đài cũng đã được cung thỉnh, di dời.

TP.HCM thỉnh Lư hương về lại trước tượng đài Trần Hưng Đạo

TP.HCM thỉnh Lư hương về lại trước tượng đài Trần Hưng Đạo

VOV.VN - Sáng nay (17/3), TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công viên bến Bạch Đằng và công viên Mê Linh (Quận 1). Quá trình chỉnh trang công viên Mê Linh, tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo được trùng tu và Lư hương của tượng đài cũng đã được cung thỉnh, di dời.

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện
Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

VOV.VN - Tại TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 gia tăng nhưng số trẻ phải nhập viện điều trị rất thấp. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng, mặc dù triệu chứng của con nhẹ nhưng vẫn đưa đến bệnh viện để khám, gây ra tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

Trẻ mắc COVID-19 tăng vọt tại TP.HCM, nhưng ít bệnh nhi phải nhập viện

VOV.VN - Tại TP.HCM, số trẻ mắc COVID-19 gia tăng nhưng số trẻ phải nhập viện điều trị rất thấp. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng, mặc dù triệu chứng của con nhẹ nhưng vẫn đưa đến bệnh viện để khám, gây ra tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế
TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

VOV.VN - Chiều 16/3, chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế từ 15/3, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h40.

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

VOV.VN - Chiều 16/3, chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế từ 15/3, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h40.