Gần 1.800 hộ nghèo vùng biên giới Điện Biên được hỗ trợ làm nhà ở

VOV.VN - Sáng nay 23/9, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch số 1484 về triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ.

Tính đến ngày 20/9/2020, tổng cộng có 613 hộ nghèo ở Nậm Pồ được hỗ trợ làm nhà ở, trong đó có 589 nhà làm mới, còn lại là nhà cải tạo sửa chữa. Các căn nhà này được thống nhất sử dụng mẫu nhà 36B đã được làm tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) trước đó, với tường thưng tôn cách âm 3 lớp toàn bộ, mái tôn xốp chống nóng, khung thép. Mẫu này được người dân ưu chuộng vì chắc chắn, cách âm, chống nóng tốt, dễ vận chuyển nguyên vật liệu.

Do việc làm nhà triển khai đúng vào cao điểm của mùa mưa ở Tây Bắc, cũng là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời, rút kinh nghiệm từ việc làm nhà cho hơn 1.000 hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã thống nhất, phân công lực lượng làm nhà là những cơ quan, đơn vị có đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, phương tiện để triển khai, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 (Quân khu II) và UBND huyện Nậm Pồ. Trong vòng hơn 2 tháng, các đơn vị được phân công đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hơn 8.000 ngày công cùng khắc phục khó khăn làm nhà cho hộ nghèo, với nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.

Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ nói: "Bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Nậm Pồ nói chung và riêng các hộ nghèo được hỗ trợ nhà nói riêng rất phấn khởi khi nhận được ngôi nhà mới của mình. Đây cũng là một điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và cũng sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn". 

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị đã nhấn mạnh, chỉ trong gần 1 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và sự ủng hộ của các nhà tài trợ, gần1.800 hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã có nhà ở mới khang trang, giúp các hộ yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Điều này thể hiện giá trị nhân văn của tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

"Trong thời gian tiếp theo, tôi rất mong các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp ở trung ương và địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất, tinh thần để lực lượng Công an Nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, xây dựng trường học trên địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Điện Biên nói riêng. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc", Thiếu tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 nhà tình nghĩa tại miền Trung
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 nhà tình nghĩa tại miền Trung

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 500 nhà tình nghĩa tặng các gia đình khó khăn tại 5 địa phương miền Trung

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 nhà tình nghĩa tại miền Trung

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 500 nhà tình nghĩa tại miền Trung

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 500 nhà tình nghĩa tặng các gia đình khó khăn tại 5 địa phương miền Trung

Xây nhà tình nghĩa tặng thân nhân Nhà báo – Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái
Xây nhà tình nghĩa tặng thân nhân Nhà báo – Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái

VOV.VN - Nhà báo - Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái, phóng viên Đài TNVN hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Xây nhà tình nghĩa tặng thân nhân Nhà báo – Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái

Xây nhà tình nghĩa tặng thân nhân Nhà báo – Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái

VOV.VN - Nhà báo - Liệt sĩ Nguyễn Nhơn Ái, phóng viên Đài TNVN hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc
Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

VOV.VN - 5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc.

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

Tổng Giám đốc VOV trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc

VOV.VN - 5 hộ dân tộc thiểu số được nhận nhà tình nghĩa đợt này đều ở buôn B’hôk, xã Yang Tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc.