Gần 600 phụ nữ được phong hàm giáo sư, phó giáo sư

VOV.VN - Trong 5 năm đã có gần 600 phụ nữ được phong hàm giáo sư, phó giáo sư. Phụ nữ các cấp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội.

Sáng nay (9/8), tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” lần thứ 3, giai đoạn 2010-2015.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và hơn 400 đại biểu là tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đại diện cho hàng triệu phụ nữ tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự Đại hội.

Thời gian qua, các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục đi vào cuộc sống, xuất hiện nhiều điển hình cá nhân, tập thể nữ đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hoạt động.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước quyên góp ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng bão lũ

Trong 5 năm đã có gần 600 phụ nữ được phong hàm giáo sư, phó giáo sư; trên 2 triệu lượt phụ nữ tham gia học để ứng dụng khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi chuyển giao khoa học kỹ thuật; phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc tích cực học tập xóa mù chữ. Tiếp tục phát huy thế mạnh của Hội trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” đã phát triển ở quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, có trên 90% hộ nghèo tại các địa phương được các cấp Hội giúp đỡ, trong đó, có trên 100.000 hộ nghèo do phụ  nữ làm chủ đã thoát nghèo…

Thời gian tới, phong trào thi đua của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, phụ nữ phấn đấu vươn lên, có đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết: “Từ nay đến năm 2017, Hội tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu rèn luyện 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Mục đích nhằm tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá ở khu dân cư” Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó đưa vào nội dung thi đua hàng năm; Có các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò các điển hình tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng”.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Kết quả các phong trào thi đua do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động đã động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, để thực hiện tốt lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, ông Lê Hồng Anh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao sức sáng tạo, chủ động của địa phương, đơn vị.

Ông Lê Hồng Anh nói: “Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; Việc phát động tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp Hội phụ nữ phải gắn với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và mỗi người. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, có kế hoạch tổ chức chu đáo, chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả cao. Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, theo phương châm hướng mạnh về cơ sở gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 66 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các nữ nghị sĩ, lãnh đạo nữ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các nữ nghị sĩ, lãnh đạo nữ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nữ đại biểu tiếp tục hướng tới mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ chung trên toàn cầu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các nữ nghị sĩ, lãnh đạo nữ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các nữ nghị sĩ, lãnh đạo nữ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nữ đại biểu tiếp tục hướng tới mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ chung trên toàn cầu

15 lãnh đạo nữ cấp cao thế giới chia sẻ bí quyết thành công
15 lãnh đạo nữ cấp cao thế giới chia sẻ bí quyết thành công

(VOV) - Bằng sự chia sẻ cởi mở của các nữ học giả đã đem đến nhiều bài học thực tế và nhiều ấn tượng cho giới trẻ Hà Nội.

15 lãnh đạo nữ cấp cao thế giới chia sẻ bí quyết thành công

15 lãnh đạo nữ cấp cao thế giới chia sẻ bí quyết thành công

(VOV) - Bằng sự chia sẻ cởi mở của các nữ học giả đã đem đến nhiều bài học thực tế và nhiều ấn tượng cho giới trẻ Hà Nội.

Một phụ nữ thành công cần tố chất trí tuệ nào?
Một phụ nữ thành công cần tố chất trí tuệ nào?

VOV.VN -Trí tuệ không phải là thứ muốn là có được, cũng không thể giành được bằng cách mô phỏng kẻ khác, mà phải tự mình rèn luyện tích lũy.

Một phụ nữ thành công cần tố chất trí tuệ nào?

Một phụ nữ thành công cần tố chất trí tuệ nào?

VOV.VN -Trí tuệ không phải là thứ muốn là có được, cũng không thể giành được bằng cách mô phỏng kẻ khác, mà phải tự mình rèn luyện tích lũy.