"Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9": Cánh cửa nhìn ra thế giới

VOV.VN -Tại sự kiện này, lần đầu tiên có sự tham dự của 5 nhà khoa học đoạt giải Nobel cùng hàng trăm nhà khoa học vật lý trên thế giới

Từ ngày 28/7 đến ngày 17/8, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 200 nhà khoa học đến từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng tham gia các hoạt động "Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9". Chương trình do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao cùng với UBND tỉnh Bình Định tổ chức.

Chiều 11/8, 4 trong số 5 nhà khoa học từng đạt giải Nobel quốc tế đã đến thành phố Quy Nhơn để tham gia vào ngày hội khoa học chưa từng có tại Việt Nam.

GS Trần Thanh Vân tiếp các nhà khoa học  nước ngoài tới tham dự "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 9 


Trong thời gian từ ngày 28/7 - 17/8 có một loạt các hoạt động quan trọng, trong đó có 4 hội nghị khoa học quốc tế là: Vũ trụ trong kỷ nguyên Planck; Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn; Vật lý Nano từ cơ bản đến ứng dụng; Khánh thành Trung tâm Quốc tế gặp gỡ Khoa học và giáo dục liên ngành và Hội nghị “Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ”. Ngoài ra còn có các lớp học chuyên đề về vật lý, thiên văn.

GS. Gheldonlashow cùng nữ đồng nghiệp vui vẻ sau khi xuống sân bay Phù Cát

Đây là nỗ lực rất lớn của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và cá nhân Giáo sư Trần Thanh Vân, người tạo cơ hội cho các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận với nền khoa học thế giới, nhất là việc đưa những nhà khoa học hàng đầu thế giới từng đoạt giải Nobel đến với Việt Nam.

Từ năm 1993, “Gặp gỡ Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức đã trở thành sự kiện khoa học quan trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học Vật lý quốc tế.

GS Trần Thanh Vân trò chuyện cùng đồng nghiệp, ông David J. Gross, nhà khoa học đạt giải Nobel năm 2004



Đến lần thứ 9 này, “Gặp gỡ Việt Nam” trở thành một trong những sự kiện khoa học vật lý hàng đầu trên thế giới, lần đầu tiên có sự tham dự của 5 nhà khoa học từng đoạt giải Nobel cùng hàng trăm nhà khoa học vật lý khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây cũng là dịp để các nhà khoa học của Việt Nam được mở rộng tầm hiểu biết và tiếp cận với những lý thuyết, những công trình khoa học của các nhà khoa học trên thế giới.

Tiến sỹ Trương Đình Hiển cho rằng: “Đây là cuộc gặp gỡ có một không hai ở dải đất miền Trung còn nhiều nghèo khó này và sự hình thành  Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học và giáo dục này đem lại cho miền Trung 1 thời kỳ mới. Từ nay, miền Trung có thể tự hào rằng mình có 1 thủ đô khoa học thực sự, trong đó gồm rất nhiều các nhà khoa học, bác học trên thế giới họ về đây để truyền bá, thảo luận, bàn bạc để đưa ra những cái quyết định quan trọng cho sự phát triển của khoa học, của đất nước, đây là điều không thể nào quên được”.

 GS Jack Steinberger (Đức) đạt giải Nobel năm 1988

Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam là người có công lớn trong việc đưa Việt Nam đến gần với Khoa học hiện đại trên thế giới. Tại “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9” này, việc khánh thành khu hội trường trong Trung tâm Quốc tế gặp gỡ Khoa học và giáo dục liên ngành là sự kiện quan trọng, đưa miền Trung trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của các nhà khoa học. Trung tâm này được xây dựng trên diện tích 20 ha ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; là tổ hợp các công trình kiến trúc gồm Khu trung tâm Hội nghị, khách sạn, nhà chiếu hình vũ trụ…

Hiện nay, công trình mới hoàn thành giai đoạn 1 với khu hội nghị và một số công trình phụ trợ. Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ: “Đây sẽ là địa chỉ để thu hút các nhà khoa học trên thế giới đến Việt Nam. Trung tâm này là 1 trong 3-4 trung tâm trên thế giới đặt ra với mục tiêu là tạo điều kiện thuận tiện cho các nhà khoa học có thể trao đổi với nhau một cách thiết thực và thành công. Vì vậy chúng tôi phải có những nơi mà các nhà khoa học có thể làm việc được tốt. Tỉnh Bình Định đã cho chúng tôi một cảnh quan rất đẹp và rất tốt và nhờ đấy chúng tôi đã thành lập được trung tâm rất tốt và tôi tin chắc rằng với chuyện ấy không nó sẽ thu hút được rất nhiều nhà khoa học đến đây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” tại California
Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” tại California

Đây sẽ là sự kiện đầu tiên trong một loạt các hoạt động/sự kiện về xúc tiến kinh tế đối ngoại và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại bang Califonia, Hoa Kỳ.

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” tại California

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” tại California

Đây sẽ là sự kiện đầu tiên trong một loạt các hoạt động/sự kiện về xúc tiến kinh tế đối ngoại và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại bang Califonia, Hoa Kỳ.

Sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” thành công ngoài mong đợi
Sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” thành công ngoài mong đợi

Sự kiện được bạn bè quốc tế đánh giá cao và tạo được tiếng vang, sự chú ý của công luận.  

Sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” thành công ngoài mong đợi

Sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” thành công ngoài mong đợi

Sự kiện được bạn bè quốc tế đánh giá cao và tạo được tiếng vang, sự chú ý của công luận.  

7 nhà bác học đoạt giải Nobel sẽ tham dự “Gặp gỡ Việt Nam"
7 nhà bác học đoạt giải Nobel sẽ tham dự “Gặp gỡ Việt Nam"

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 28/7-17/8.

7 nhà bác học đoạt giải Nobel sẽ tham dự “Gặp gỡ Việt Nam"

7 nhà bác học đoạt giải Nobel sẽ tham dự “Gặp gỡ Việt Nam"

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 28/7-17/8.

Chương trình Gặp gỡ Việt Nam tại Mỹ
Chương trình Gặp gỡ Việt Nam tại Mỹ

Trong hai ngày 15 –16/11 với hàng loạt sự kiện và hội thảo về đầu tư, công nghệ thông tin, giáo dục, du lịch và văn hóa. Lần đầu tiên một sự kiện quan trọng là Meet Vietnam (Gặp gỡ Việt Nam) sẽ được tổ chức tại bang California (Mỹ).

Chương trình Gặp gỡ Việt Nam tại Mỹ

Chương trình Gặp gỡ Việt Nam tại Mỹ

Trong hai ngày 15 –16/11 với hàng loạt sự kiện và hội thảo về đầu tư, công nghệ thông tin, giáo dục, du lịch và văn hóa. Lần đầu tiên một sự kiện quan trọng là Meet Vietnam (Gặp gỡ Việt Nam) sẽ được tổ chức tại bang California (Mỹ).

“Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ
“Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ

Ngày 15/11 (theo giờ Mỹ), Lễ khai mạc sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) chính thức bắt đầu. Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Vĩnh Trọng sẽ khai mạc sự kiện.

“Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ

“Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ

Ngày 15/11 (theo giờ Mỹ), Lễ khai mạc sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) chính thức bắt đầu. Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Vĩnh Trọng sẽ khai mạc sự kiện.

Khai mạc sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ
Khai mạc sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ

Đây là sự kiện có qui mô lớn với hàng loạt các hoạt động xúc tiến kinh tế đối ngoại và quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến các doanh nghiệp và người dân  bang California của Mỹ.  

Khai mạc sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ

Khai mạc sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam” tại Mỹ

Đây là sự kiện có qui mô lớn với hàng loạt các hoạt động xúc tiến kinh tế đối ngoại và quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam đến các doanh nghiệp và người dân  bang California của Mỹ.