Gia tăng trường hợp bị rắn độc cắn phải nhập viện

VOV.VN - Thời gian gần đây, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn độc cắn. Trong đó, có những bệnh nhân nhập viện muộn và dùng thuốc nam dẫn tới biến chứng hoại tử nặng nề, thời gian điều trị kéo dài.

Ở Việt Nam có hàng chục loài rắn độc. Mặc dù mùa hè mới là lúc loài vật này sinh sôi nảy nở và ra ngoài kiếm ăn nhiều hơn, nhưng ngay trong thời điểm giao mùa hiện nay đã gia tăng đáng kể trường hợp bị rắn độc cắn. Tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai hiện có 4 bệnh nhân đang điều trị. Bệnh nhân Công Quốc Thắng ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Tôi làm nghề trồng đào, quất. Hôm trước, thấy trong vườn có con rắn, tôi bắt cho vào túi lưới, bị rắn cắn vào tay qua lớp túi. Sau đó tôi đến Bệnh viện E, được sơ cứu lại và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai."

"Nhà tôi nuôi rắn. Trong quá trình đưa con rắn đực ra khỏi chuồng của rắn cái, tôi không mang đồ bảo hộ nên bị rắn cắn. Tôi đã uống 3 cốc nước lá và đắp lá lên chỗ rắn cắn. Sau 30 tiếng tôi mới đến Bệnh viện Bạch Mai nên bị hoại tử tay.”- bệnh nhân Hà Văn Luyện ở Sông Lô, Vĩnh Phúc nói.

Đa phần những trường hợp bị rắn cắn là do chủ động bắt rắn về làm thịt hoặc ngâm rượu. Theo các chuyên gia, khi gặp rắn, chỉ cần xua đuổi, không trực tiếp tiếp xúc, chạm vào rắn. Từng có trường hợp đánh rắn bất động nhưng khi chạm vào miệng rắn vẫn bị cắn. Khi lao động phải chú ý sử dụng các dụng cụ bảo hộ như đeo găng tay, đi ủng, quan sát kỹ và cảnh giác với những chỗ rắn hay ẩn nấp như góc khuất, hang hốc, bụi cỏ, đống gạch, khe sâu. Mùa hè nếu đưa trẻ em về quê, đi dã ngoại cần chú ý kiểm tra kỹ và dặn trẻ tránh xa các loại rắn.

ran_can_2.jpg

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: “Khi bị rắn độc cắn, người dân thường áp dụng các biện pháp sơ cứu, nhất là với những loài rắn độc có thể gây nguy hiểm tính mạng như gây liệt, ảnh hưởng tim mạch như rắn cạp nong, cạp nia, rắn chúa, hổ mang, rắn biển. Thực tế cho thấy hầu hết biện pháp sơ cứu của người dân đều không có tác dụng, thậm chí gây hậu quả xấu. Biện pháp sơ cứu đúng có thể áp dụng là hạn chế vận động, cần di duyển bằng bằng phương tiện vận chuyển, để nọc độc di chuyển chậm hơn. Có thể dùng băng ép toàn bộ vùng tay chân bị cắn bằng băng chun giãn, 1 số trường hợp có thể dùng băng garo tĩnh mạch trong thời gian nhất định, nhưng không được băng quá chặt, đồng thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong
Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong

VOV.VN - Hôm nay (16/8), Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông do bị rắn độc cắn.

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong

VOV.VN - Hôm nay (16/8), Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thành phố Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông do bị rắn độc cắn.

Nhiều người ở Sơn La phải nhập viện vì rắn độc cắn
Nhiều người ở Sơn La phải nhập viện vì rắn độc cắn

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 10 bệnh nhân bị rắn độc cắn và 1 ca nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Nhiều người ở Sơn La phải nhập viện vì rắn độc cắn

Nhiều người ở Sơn La phải nhập viện vì rắn độc cắn

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận trên 10 bệnh nhân bị rắn độc cắn và 1 ca nặng phải chuyển lên tuyến trên.