Giải quyết lương cho người lao động Trường CĐ Y tế Quảng Nam trước Tết

VOV.VN - Ngày 23/1, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Nam (khoá X), các đại biểu đã thống nhất giải quyết lương, chế độ cho người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trước ngày 31/1/2024.

Kỳ họp này cũng đã thông qua 12 Nghị quyết nhằm điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn và các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trong năm 2024.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã dành nhiều thời gian thảo luận đối với báo cáo của Ban cán sự UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề liên quan đến Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và thống nhất biểu quyết việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động đơn vị này trước ngày 31/1/2024.

HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất giao UBND tỉnh giải quyết việc chi trả lương và các chế độ liên quan theo Nghị quyết số 36 ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam “quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022”.

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất chi kinh phí hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam do bị ảnh hưởng hoạt động khi tỉnh này trưng dụng bệnh viện phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong 4 tháng (từ tháng 2 đến tháng 5/2022). Tổng nguồn kinh phí giải quyết lương, chế độ cho người lao động của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam là 4,6 tỷ đồng.

Hiện tổng số tiền lương mà trường này đang nợ cán bộ và người lao động gần 7 tỷ đồng, bao gồm cả tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội và chế độ, phụ cấp.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cho biết, theo quy định, trường này chỉ được sử dụng nguồn kinh phí được cấp về tương ứng với chỉ tiêu đào tạo thực tế, số chỉ tiêu sinh viên đào tạo được kiểm soát theo đầu ra.

Trong trường hợp tuyển sinh không đạt chỉ tiêu theo dự toán kinh phí cấp về, nhà trường phải hoàn trả lại kinh phí tương ứng với số lượng sinh viên tuyển sinh thiếu. Trong khi đó, nhiều năm liền, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam không đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong 10 tháng qua, 114 giảng viên, người lao động tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ lương kéo dài, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhiều người phải vay mượn tiền để trang trải cuộc sống. VOV đã từng phản ánh về tình trạng này.

Trước đó, từ đầu năm 2023, Bệnh viện trực thuộc trường đã phải đóng cửa vì nhiều năm liền hoạt động không hiệu quả, thu không đủ chi. Hơn 20 y, bác sĩ, cán bộ từng làm việc tại bệnh viện này vẫn còn bị nợ nhiều tháng lương. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ điều hành hoạt động Tỉnh uỷ Quảng Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, giải quyết lương cho 114 giảng viên, người lao động tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam trước Tết Nguyên Đán 2024 để họ sớm vượt qua khó khăn nhưng cần phải có giải pháp căn cơ và lâu dài hơn.

Ông Lê Văn Dũng cho biết: “Tết đã rất gần mà hơn 100 cán bộ, người lao động bị nợ lương kéo dài như vậy thì rất bức xúc. Dù 4,6 tỷ đồng để giải quyết lương, chế độ cho người lao động vẫn chưa đủ vì họ đang nợ đến 7 tỷ đồng, nhưng trước mắt, cán bộ, người lao động có được khoản tiền chi tiêu trước Tết.

Về lâu dài, trường muốn tồn tại thì HĐND tỉnh Quảng Nam phải xem xét điều chỉnh Nghị quyết 36 ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam “quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022”. Tức là có cơ chế để trường chỉ tự chủ một phần chứ nếu tự chủ hoàn toàn thì rất khó khăn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng cao Quảng Nam
Đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương

Đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng cao Quảng Nam

Đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương

Mô hình vườn mẫu ở Quảng Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế cao
Mô hình vườn mẫu ở Quảng Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Theo đó, đã hình thành 350 mô hình vườn mẫu, chủ yếu trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế.

Mô hình vườn mẫu ở Quảng Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

Mô hình vườn mẫu ở Quảng Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Theo đó, đã hình thành 350 mô hình vườn mẫu, chủ yếu trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế.