Đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế ở vùng cao Quảng Nam

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương

 

Những năm qua, đảng viên trẻ Cơ Tu Hốih Anh ở thôn Aring, xã Axan, huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Tây Giang có đến hơn 90% dân số là đồng bào Cơ Tu.

Trước đây, vợ chồng Hốih Anh chủ yếu lên rừng làm nương rẫy và trồng thêm cây chuối, cây sắn, làm lụng quanh năm cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Quyết tâm làm giàu, Hốih Anh mua giống cam Vinh để trồng thử nghiệm trên đất đồi. Năm đầu trồng 30 gốc, thấy cam phát triển tốt, anh xoay xở thêm vốn, mạnh dạn mở rộng diện tích trồng cam. Hiện nay, gia đình Hốih Anh đã có hàng trăm gốc cam trên diện tích 5.000 m2. Cây cam Vinh trên đất đồi Tây Giang phát triển tốt, trái căng tròn, có vị ngọt thanh, hương thơm dịu. Mỗi năm gia đình Hốih Anh thu lãi hơn 150 triệu đồng từ vườn cây.

 “Ngoài trồng cam ra, tôi còn trồng thêm đẳng sâm, ba kích, đồng thời hỗ trợ bà con nghèo khó bày cách trồng, chăm sóc. Là đảng viên nên tôi luôn gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng những mô hình kinh tế làm thế nào để thu nhập cao, góp phần xoá đói giảm nghèo  trên địa bàn."- Hốih Anh cho biết thêm.

Hốih Anh tận tình giúp đỡ các Đảng viên trẻ trong xã, hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con cùng làm theo. Ông Ta Ngôn Thiếu, Chủ tịch UBND xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Mô hình canh tác của đảng viên Hốih Anh giờ là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều Chi bộ khác trong huyện.

“Tại địa phương có nhiều đảng viên là nông dân làm kinh tế giỏi. Điển hình Hốih Anh là đảng viên trẻ tiêu biểu biết đi đầu phát triển kinh tế, mở rộng trồng các loại cây phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương. Đây cũng là nơi tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Anh còn tận tình hướng dẫn bà con cách làm ăn mới, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình trẻ.”- ông Ta Ngôn Thiếu nhận xét.

Trước đây, cuộc sống của đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam rất khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào rừng. Vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, địa phương, nhiều hộ nông dân là đảng viên đã biết cách đầu tư phát triển các mô hình kinh tế cây ăn quả, chăn nuôi vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vừng. Hiện có hơn 100 nông dân giỏi cấp tỉnh, cấp huyện ở Tây Giang là đảng viên đi đầu phát triển kinh tế. Ông Arất Bhlúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết: Các mô hình phát triển kinh tế của đảng viên mang lại nguồn thu đáng kể; Bình quân mỗi mô hình cho thu nhập từ 100- 200 triệu đồng/ năm.

“Trên địa bàn huyện Tây Giang có nhiều đảng viên, đoàn viên thanh niên tiêu biểu có ý chí, có tinh thần trách nhiệm tiên phong gương mẫu trong việc làm ăn kinh tế của gia đình cũng như hỗ trợ cho bà con trong thôn, bản, nhất là thế hệ trẻ mà chưa có việc làm ổn định. Phong trào đảng viên làm kinh tế cũng định hướng rất tốt kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật vất và tinh thần của bà con.”- Ông Bhlúi cho hay.

Các dịch vụ hỗ trợ nông dân được xem là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động công tác Hội Nông dân trong giai đoạn hiện nay. Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã và đang hỗ trợ nông dân vay 78 tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và hàng chục tỷ đồng của các nguồn khác. Bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam mong muốn ngày càng có nhiều nông dân là đảng viên đi tiên phong trong phong trào xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

“Qua theo dõi, chúng tôi thấy rằng, có khá nhiều nông dân trẻ, nông dân là đảng viên đã mạnh dạn khởi nghiệp đầu tư phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền các cấp có vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp hỗ trợ đồng hành cùng với hội viên. Đặc biệt tạo điều kiện để nông dân tham gia các Hội chợ ở các địa phương, giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm.”- Bà Tâm nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Khmer sản xuất giỏi, tay trắng vươn lên thoát nghèo
Nông dân Khmer sản xuất giỏi, tay trắng vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhờ áp dụng mô hình đa canh cây màu kết hợp với chăn nuôi bò thịt, gia đình anh Danh Giang và chị Sơn Thị Ngọc Ánh, ở ấp Phú Ninh, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng từ một hộ nghèo với hai bàn tay trắng đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập vài ba trăm triệu đồng/năm trên diện tích đất gần 1 hecta.

Nông dân Khmer sản xuất giỏi, tay trắng vươn lên thoát nghèo

Nông dân Khmer sản xuất giỏi, tay trắng vươn lên thoát nghèo

VOV.VN - Nhờ áp dụng mô hình đa canh cây màu kết hợp với chăn nuôi bò thịt, gia đình anh Danh Giang và chị Sơn Thị Ngọc Ánh, ở ấp Phú Ninh, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng từ một hộ nghèo với hai bàn tay trắng đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập vài ba trăm triệu đồng/năm trên diện tích đất gần 1 hecta.

Nông dân người Jrai thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Nông dân người Jrai thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

VOV.VN - Hàng nghìn nông dân Gia Lai đang ngày đêm không ngừng nỗ lực, học hỏi, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, khởi sắc.

Nông dân người Jrai thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông dân người Jrai thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

VOV.VN - Hàng nghìn nông dân Gia Lai đang ngày đêm không ngừng nỗ lực, học hỏi, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển, khởi sắc.

3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm
3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương.

3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

3% nông dân sản xuất giỏi ở Bến Tre có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm

VOV.VN - Toàn tỉnh Bến Tre có hơn 1.500 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và Trung ương.

Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi
Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi

VOV.VN -Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 sẽ biểu dương 300 đại biểu xuất sắc đại diện cho hàng triệu nông dân cả nước.

Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi

Sắp biểu dương 300 nông dân tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi

VOV.VN -Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 sẽ biểu dương 300 đại biểu xuất sắc đại diện cho hàng triệu nông dân cả nước.

83.000 hộ dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
83.000 hộ dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

VOV.VN - Riêng trong năm qua, toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 83.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 60% số hộ đăng ký.

83.000 hộ dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

83.000 hộ dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

VOV.VN - Riêng trong năm qua, toàn tỉnh Sóc Trăng có trên 83.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm gần 60% số hộ đăng ký.