Giải thể Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 vì nhiều sai phạm

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có quyết định Giải thể Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Hội này.

Bộ Nội vụ đề nghị Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng trị năm 1972 hoàn thành các nghĩa vụ (nếu có) trước khi giải thể. Hội phải giải quyết tài sản, tài chính và các thủ tục giải thể Hội theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật có liên quan và Điều lệ Hội.

Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng trị năm 1972.

Chủ tịch Hội và cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội về việc giải quyết tài sản, tài chính của Hội khi giải thể Hội. Hội phải có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt hoạt động sau khi đã hoàn thành quyết định giải thể Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Trước đó, VOV đã có loạt bài “Lợi dụng danh nghĩa Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị để trục lợi”, nêu lên những sai phạm của ông Lê Xuân Tánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972.

Ngày 28/11/2019, Bộ Nội vụ có Thông báo Kết quả kiểm tra hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Thông báo này kết luận, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vi phạm pháp luật và Điều lệ Hội trong tổ chức, hoạt động và không chấp hành chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị vi phạm về quản lý tài chính?
Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị vi phạm về quản lý tài chính?

VOV.VN - Hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 có nhiều vấn đề, ngoài kê khống quy tập hài cốt liệt sĩ còn vi phạm về quản lý tài chính.

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị vi phạm về quản lý tài chính?

Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị vi phạm về quản lý tài chính?

VOV.VN - Hoạt động của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 có nhiều vấn đề, ngoài kê khống quy tập hài cốt liệt sĩ còn vi phạm về quản lý tài chính.

“Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gian dối việc quy tập hài cốt liệt sĩ“
“Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gian dối việc quy tập hài cốt liệt sĩ“

VOV.VN - Bộ Quốc phòng không công nhận kết quả này bởi Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị không có chức năng tìm kiểm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gian dối việc quy tập hài cốt liệt sĩ“

“Hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị gian dối việc quy tập hài cốt liệt sĩ“

VOV.VN - Bộ Quốc phòng không công nhận kết quả này bởi Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị không có chức năng tìm kiểm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 là vi phạm pháp luật
Sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 là vi phạm pháp luật

VOV.VN - Kết quả Kiểm tra cho thấy, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 là vi phạm pháp luật

Sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 là vi phạm pháp luật

VOV.VN - Kết quả Kiểm tra cho thấy, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.