Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng bổ nhiệm con: Kết luận thanh tra

Đây là kết luận thanh tra của Sở Nội vụ Hải Phòng. Ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm, Hải Phòng cũng sẽ thu hồi quyết định bổ nhiệm trái quy định.

Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ Hải Phòng theo chỉ đạo của UBND tành phố khẳng định việc ông Đỗ Trọng Thành (con trai ông Đỗ Trọng Đạt, Giám đốc Sở Xây dựng) được bổ nhiệm từ chuyên viên Sở Tài chính sang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Hoạt động Xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng là không đúng quy định.

Trụ sở Sở Xây dựng thành phố HảiPhòng.

Ngày 3/6, ông Nguyễn Kim Pha, chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng, cho biết UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng phải nghiêm túc kiểm điểm, xem xét lại việc ông Đỗ Trọng Đạt ký quyết định bổ nhiệm con trai mình là ông Đỗ Trọng Thành từ chức vụ chuyên viên Sở Tài chính sang giữ chức vụ phó trưởng phòng quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Hải Phòng không đúng quy định.

Trước đó, ngày 12/11/2015, ông Đạt ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm con trai mình là ông Đỗ Trọng Thành, khi đó đang là chuyên viên của Sở Tài chính về giữ chức vụ phó trưởng phòng quản lý hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng.

Quyết định này ngay sau đó bị nhiều cán bộ công chức trong Sở Xây dựng bức xúc, không đồng tình bởi ông Đỗ Trọng Thành không đủ tiêu chuẩn, điều kiện được bổ nhiệm vì chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị theo quy định.

Ngày 1/4/2016, UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành thanh kiểm tra việc bổ nhiệm chức vụ trong Sở Xây dựng.

Trong bản kết luận của Sở Nội vụ ngày 29/4 nêu rõ ông Đỗ Trọng Thành được bổ nhiệm là sai quy trình vì việc bổ nhiệm này chỉ được lấy ý kiến của ban thường vụ và lãnh đạo sở, trong khi theo quy định phải lấy ý kiến của Đảng ủy Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, việc xin ý kiến của lãnh đạo sở và ban thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng trong cùng một phiếu xin ý kiến bằng văn bản cũng chưa đúng so với quy định.

Tuy nhiên, sau khi đã chỉ ra sai phạm trong bổ nhiệm chức vụ của Giám đốc Sở Xây dựng nhưng Sở Nội vụ Hải Phòng vẫn không có đề xuất thu hồi quyết định bổ nhiệm này.

Thay vào đó, ông Đỗ Trọng Thành lại được cử đi học để lấy chứng chỉ trình độ trung cấp lý luận chính trị nhằm đáp ứng vị trí được bổ nhiệm.

Được biết, Thành ủy, UBND Hải Phòng cũng đã chỉ đạo ngoài việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm, cơ quan chức năng của thành phố cũng sẽ sớm thu hồi quyết định bổ nhiệm trái quy định này của Giám đốc Sở Xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành
Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành

VOV.VN -Một cán bộ ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vẫn được Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT dù chưa từng công tác trong ngành.

Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành

Bổ nhiệm Trưởng phòng GD&ĐT chưa từng công tác trong ngành

VOV.VN -Một cán bộ ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vẫn được Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm làm Trưởng phòng GD&ĐT dù chưa từng công tác trong ngành.

Tạm dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội
Tạm dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

VOV.VN -Sau công bố kết quả thi tuyển, Thường trực Chính phủ nhận được “Đơn khiếu nại” (nặc danh) về ông Lê Đình Vinh.

Tạm dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Tạm dừng bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

VOV.VN -Sau công bố kết quả thi tuyển, Thường trực Chính phủ nhận được “Đơn khiếu nại” (nặc danh) về ông Lê Đình Vinh.

Phê bình Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định
Phê bình Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định

Phớt lờ công văn tạm ngừng việc bổ nhiệm lãnh đạo phòng ban của UBND tỉnh Thanh Hóa, giám đốc Sở Tài chính vẫn bổ nhiệm con gái mình lên chức phó phòng của Sở.

Phê bình Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định

Phê bình Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định

Phớt lờ công văn tạm ngừng việc bổ nhiệm lãnh đạo phòng ban của UBND tỉnh Thanh Hóa, giám đốc Sở Tài chính vẫn bổ nhiệm con gái mình lên chức phó phòng của Sở.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: Trẻ hóa cán bộ không chỉ là “con cháu“?
Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: Trẻ hóa cán bộ không chỉ là “con cháu“?

VOV.VN -Những người trẻ nếu như thực sự có tài có lẽ người dân sẽ tin tưởng hơn vào công tác cán bộ, vào chủ trương trẻ hóa cán bộ của Đảng.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: Trẻ hóa cán bộ không chỉ là “con cháu“?

Bổ nhiệm Giám đốc Sở 30 tuổi: Trẻ hóa cán bộ không chỉ là “con cháu“?

VOV.VN -Những người trẻ nếu như thực sự có tài có lẽ người dân sẽ tin tưởng hơn vào công tác cán bộ, vào chủ trương trẻ hóa cán bộ của Đảng.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN
Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Bất ngờ bổ nhiệm người không qua thi tuyển làm Hiệu trưởng ĐH Luật HN

Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội nhưng việc bổ nhiệm ông này đã tạm dừng và được thay bằng người không qua thi tuyển.