6 trường THPT ở Hà Nội phải tạm dừng tuyển vào lớp 10

VOV.VN - Các trường này chưa kiện toàn đội ngũ, thiếu cơ sở vật chất, không đáp ứng được yêu cầu dạy và học


Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015.


Theo đó,  6 trường bị Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tạm dừng công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014-2015, do chưa kiện toàn đội ngũ, thiếu cơ sở vật chất, không đáp ứng được yêu cầu dạy và học, gồm: THPT Hồng Bàng (Cầu Giấy), THPT Lê Hồng Phong (Đông Anh), THPT dân lập Phùng Khắc Khoan (Sóc Sơn), THPT Nguyễn Tất Thành (Sơn Tây), THPT Ngô Gia Tự (Thanh Xuân) và THPT Tô Hiệu (Gia Lâm).  Trong đó, có 2 trường THPT Ngô Gia Tự và THPT Tô Hiệu đã có văn bản báo cáo xin tạm dừng tuyển sinh.

Theo công bố của Sở, có 73 trường thực hiện đúng các quy định về điều kiện tuyển sinh và được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015. Sở GD-ĐT đề nghị các trường được giao chỉ tiêu phải tiếp tục chuẩn bị tốt hơn các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh.

Sở GD-ĐT cho biết, có 15 trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học chưa kiện toàn bộ máy tổ chức, chưa hoàn thiện cơ sở vật chất, thiếu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế theo quy định. Sở yêu cầu các đoen vị này tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh báo cáo Sở GD-ĐT trước ngày 15/4. Sau thời hạn này, các nhà trường sẽ không được giải quyết về công tác tuyển sinh năm học 2014 - 2015./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT
Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN-Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN-Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp

Học sinh một trường THPT ở Hà Nội không chọn môn Sử
Học sinh một trường THPT ở Hà Nội không chọn môn Sử

Tỷ lệ đăng ký môn Sử thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh là 0%

Học sinh một trường THPT ở Hà Nội không chọn môn Sử

Học sinh một trường THPT ở Hà Nội không chọn môn Sử

Tỷ lệ đăng ký môn Sử thi tốt nghiệp THPT của học sinh trường THPT Lương Thế Vinh là 0%

Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn
Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn

VOV.VN - Cùng với đó, việc xét tốt nghiệp còn xét cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh.

Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn

Chính thức thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn

VOV.VN - Cùng với đó, việc xét tốt nghiệp còn xét cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh.

Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn
Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN-Đa số ý kiến cho rằng, thi tốt nghiệp THPT năm nay nên thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí sinh tự chọn.

Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn

Các Sở GD-ĐT kiến nghị: Thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN-Đa số ý kiến cho rằng, thi tốt nghiệp THPT năm nay nên thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc Toán và Ngữ văn và 2 môn do thí sinh tự chọn.

Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn
Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN - Điều tra nghi vấn JTC hối lộ, Thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn… được nhiều người quan tâm

Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn

Việt Nam trong tuần: Chính thức thi tốt nghiệp THPT 4 môn

VOV.VN - Điều tra nghi vấn JTC hối lộ, Thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn… được nhiều người quan tâm

Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"
Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"

VOV.VN -Nhiều người hoan nghênh chủ trương đổi mới của Bộ GD-ĐT nhưng cũng không khỏi lo ngại tiêu cực sẽ bùng phát

Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"

Miễn 20% thi tốt nghiệp THPT: Cân nhắc kẻo "lợi bất cập hại"

VOV.VN -Nhiều người hoan nghênh chủ trương đổi mới của Bộ GD-ĐT nhưng cũng không khỏi lo ngại tiêu cực sẽ bùng phát

Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?
Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?

VOV.VN -Đa số ý kiến cho rằng, việc giao chỉ tiêu miễn thi tốt nghiệp THPT trong vài năm là không thiết thực.

Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?

Miễn thi tốt nghiệp THPT 20%: Các Hiệu trưởng nói gì?

VOV.VN -Đa số ý kiến cho rằng, việc giao chỉ tiêu miễn thi tốt nghiệp THPT trong vài năm là không thiết thực.

Bộ GD-ĐT công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Bộ GD-ĐT công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc công nhận và xếp loại tốt nghiệp THPT bằng các kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở lớp 12 với kết quả 4 môn thi.

Bộ GD-ĐT công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD-ĐT công bố nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Việc công nhận và xếp loại tốt nghiệp THPT bằng các kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở lớp 12 với kết quả 4 môn thi.

Công bố 4 phương án sắp xếp lịch thi tốt nghiệp THPT 2014
Công bố 4 phương án sắp xếp lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

VOV.VN -Những phương án đang được lấy ý kiến của các Sở GD-ĐT trước khi công bố triển khai một cách rộng rãi trên toàn quốc.

Công bố 4 phương án sắp xếp lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

Công bố 4 phương án sắp xếp lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

VOV.VN -Những phương án đang được lấy ý kiến của các Sở GD-ĐT trước khi công bố triển khai một cách rộng rãi trên toàn quốc.

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT
Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thời gian thi diễn ra từ ngày 2-4/6

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT

Công bố lịch thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Thời gian thi diễn ra từ ngày 2-4/6