Bình Định linh hoạt xử lý F0 trong trường học, đảm bảo dạy học trực tiếp

VOV.VN -  Số ca mắc Covid-19 tại một số trường học ở tỉnh Bình Định đang có xu hướng tăng. Các cơ sở giáo dục ở tỉnh này đang phối hợp với ngành y tế linh hoạt xử lý các trường hợp mắc Covid-19, đảm bảo việc dạy học trực tiếp.  

Hiện nay, học sinh các bậc học ở tỉnh Bình Định đã đến trường học trực tiếp. Tỷ lệ trẻ mầm non các nhóm tuổi đến trường học đạt trên 63%, những cấp học còn lại, tỷ lệ học sinh đến lớp học trực tiếp đạt trên 94%. Đối với học sinh THPT đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 đạt 99,2%.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, một số trường học tại thành phố Quy Nhơn ghi nhận số ca mắc Covid-19 là học sinh và giáo viên tăng nhanh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo việc dạy học trực tiếp để bù đắp, củng cố kiến thức cho học sinh.

Trong đó, ưu tiên bố trí dạy trước những nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình, kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Bà Lê Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Ngày nào cũng phát hiện 1 hoặc 2 F0. Lớp nào có học sinh bị F0 thì điều tra, hỏi thăm tình hình sức khỏe và tìm hiểu nguồn lây của các em từ đâu. Nếu nguồn lây từ gia đình thì cho em học sinh đó nghỉ hẳn, còn những em học sinh ngồi xung quanh với em mắc Covid-19 thì vẫn cho nghỉ. Những em thuộc F1 nghỉ học ở nhà để bố mẹ theo dõi sức khỏe, đồng thời, cho các em tự cách ly. Những em còn lại trong lớp vẫn học bình thường" ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2
Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2

VOV.VN - Trung bình số ca nhiễm mới trên cả nước là 15.582 ca/ngày. Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2.

Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2

Các địa phương tập trung chống dịch dịp Tết và lên kế hoạch học trực tiếp trước 14/2

VOV.VN - Trung bình số ca nhiễm mới trên cả nước là 15.582 ca/ngày. Bộ GD-ĐT yêu cầu tất cả các địa phương xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước ngày 14/2.

500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm
500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 21/1, đoàn công tác của huyện kiểm tra tại 2 cơ sở trường học: Tiểu học và THCS xã Thải Giàng Phố; sau đó, quyết định cho các học sinh F2, F3 được về nhà ngay trong ngày thay vì phải ở lại trường tới tuần sau

500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm

500 học sinh F2, F3 ở Lào Cai phải cách ly tập trung được về nhà sớm

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 21/1, đoàn công tác của huyện kiểm tra tại 2 cơ sở trường học: Tiểu học và THCS xã Thải Giàng Phố; sau đó, quyết định cho các học sinh F2, F3 được về nhà ngay trong ngày thay vì phải ở lại trường tới tuần sau

Những lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung
Những lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung

VOV.VN - Với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”, những  lớp học trong khu cách ly được hình thành ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giúp các em học sinh là F1 vẫn được lên lớp học tập.

Những lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung

Những lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung

VOV.VN - Với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”, những  lớp học trong khu cách ly được hình thành ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình giúp các em học sinh là F1 vẫn được lên lớp học tập.

Khen thưởng, động viên cô và trò hoàn thành lớp học trong khu cách ly tập trung
Khen thưởng, động viên cô và trò hoàn thành lớp học trong khu cách ly tập trung

VOV.VN - Sau 14 ngày tổ chức dạy học trong khu cách ly đảm bảo an toàn, lãnh đạo địa phương tặng giấy khen cho cô giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong "lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung".

Khen thưởng, động viên cô và trò hoàn thành lớp học trong khu cách ly tập trung

Khen thưởng, động viên cô và trò hoàn thành lớp học trong khu cách ly tập trung

VOV.VN - Sau 14 ngày tổ chức dạy học trong khu cách ly đảm bảo an toàn, lãnh đạo địa phương tặng giấy khen cho cô giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong "lớp học đặc biệt trong khu cách ly tập trung".

Học sinh Thành phố Kon Tum dừng học tập trung sau khi xuất hiện F0 trong cộng đồng
Học sinh Thành phố Kon Tum dừng học tập trung sau khi xuất hiện F0 trong cộng đồng

VOV.VN - Sau khi phát hiện chùm 7 ca F0 trong cộng đồng ở thành phố Kon Tum, hôm nay (24/10), UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh thành phố Kon Tum dừng học tập trung và Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Học sinh Thành phố Kon Tum dừng học tập trung sau khi xuất hiện F0 trong cộng đồng

Học sinh Thành phố Kon Tum dừng học tập trung sau khi xuất hiện F0 trong cộng đồng

VOV.VN - Sau khi phát hiện chùm 7 ca F0 trong cộng đồng ở thành phố Kon Tum, hôm nay (24/10), UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất với đề xuất của Sở GD-ĐT cho học sinh thành phố Kon Tum dừng học tập trung và Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 trong cộng đồng.