Bộ GD-ĐT chỉ đạo xác minh vụ thầy giáo bị “tố” làm HS lớp 8 mang thai

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai  xác minh vụ thầy giáo bị “tố” làm học sinh lớp 8 mang thai và sớm có báo cáo về Bộ.

Vài ngày gần đây, dư luận dấy lên thông tin, gia đình học sinh H.T.H (13 tuổi), học sinh lớp 8 của trường THCS xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai làm đơn tố cáo thầy giáo cùng trường có hành vi hiếp dâm khiến con em mình mang thai. Hiện thai nhi trong bụng em H đã được 12 tuần tuổi.

Tờ phiếu siêu âm thai được cho là của học sinh lớp 8 thuộc trường THCS Thượng Hà (Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Trao đổi với phóng viên báo Điện tử VOV sáng 23/4, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai, phòng GD-ĐT huyện Bảo Yên và trường THCS xã Thượng Hà nhanh chóng xác minh vụ việc và sớm báo cáo có báo cáo về Bộ.

Trong sáng 23/4, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan đã tích cực làm việc với cơ quan công an để tiến hành làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu ngành GD-ĐT tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về chuẩn mực đạo đức, phẩm chất nhà giáo.

Theo thông tin Phòng Giáo dục huyện Bảo Yên, hiện nay, giáo viên nam bị tố cáo đã bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc. Còn thông tin cụ thể phải chờ kết quả làm việc với cơ sở và căn cứ điều tra, giám định từ phía cơ quan công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo bị tố dâm ô 13 học sinh ở Bắc Giang xin ra khỏi ngành
Thầy giáo bị tố dâm ô 13 học sinh ở Bắc Giang xin ra khỏi ngành

VOV.VN- Sau khi bị phụ huynh tố dâm ô nhiều học sinh trong lớp, thầy chủ nhiệm Dương Trọng Minh đã viết đơn xin ra khỏi ngành.

Thầy giáo bị tố dâm ô 13 học sinh ở Bắc Giang xin ra khỏi ngành

Thầy giáo bị tố dâm ô 13 học sinh ở Bắc Giang xin ra khỏi ngành

VOV.VN- Sau khi bị phụ huynh tố dâm ô nhiều học sinh trong lớp, thầy chủ nhiệm Dương Trọng Minh đã viết đơn xin ra khỏi ngành.

Xác minh thông tin thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội
Xác minh thông tin thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi nhận được thông tin phụ huynh "tố" thầy giáo dâm ô 7 nam sinh trường THCS Trần Phú, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Xác minh thông tin thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội

Xác minh thông tin thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội

VOV.VN - Sau khi nhận được thông tin phụ huynh "tố" thầy giáo dâm ô 7 nam sinh trường THCS Trần Phú, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn
Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội trước tiên không bố trí đứng lớp thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở trường THCS Trần Phú.

Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn

Vụ thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở Hà Nội: Bộ GD-ĐT chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội trước tiên không bố trí đứng lớp thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh ở trường THCS Trần Phú.

Hiệu trưởng: “Không xin xử lý nội bộ vụ thầy giáo bị tố dâm ô“
Hiệu trưởng: “Không xin xử lý nội bộ vụ thầy giáo bị tố dâm ô“

VOV.VN -Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú khẳng định, bản thân bà cũng không khóc và không xin phụ huynh im lặng để xử lý nội bộ.

Hiệu trưởng: “Không xin xử lý nội bộ vụ thầy giáo bị tố dâm ô“

Hiệu trưởng: “Không xin xử lý nội bộ vụ thầy giáo bị tố dâm ô“

VOV.VN -Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú khẳng định, bản thân bà cũng không khóc và không xin phụ huynh im lặng để xử lý nội bộ.

Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô, “gạ tình” học sinh?
Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô, “gạ tình” học sinh?

VOV.VN- Gần đây xảy ra các vụ dâm ô, gạ tình học sinh. Điều này gióng lên hồi chuông về đạo đức nhà giáo và cần có giải pháp căn cơ để ngăn chặn triệt để.

Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô, “gạ tình” học sinh?

Vì sao liên tiếp xảy ra các vụ dâm ô, “gạ tình” học sinh?

VOV.VN- Gần đây xảy ra các vụ dâm ô, gạ tình học sinh. Điều này gióng lên hồi chuông về đạo đức nhà giáo và cần có giải pháp căn cơ để ngăn chặn triệt để.