Bộ GD-ĐT chính thức công bố đáp án môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được ra theo hình thức Tự luận với thời gian là 120 phút.

Sáng 29/6, Bộ GD-ĐT chính thức công bố đáp án môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Báo điện tử VOV cập nhật đáp án môn Ngữ văn của Bộ GD-ĐT:

 
 
 
 
 

Bộ GD-ĐT cho biết, trong chấm thi tự luận, tới đây Bộ sẽ thực hiệc việc cách ly ở khâu đánh phách, làm phách. Việc chấm thi sẽ thực hiện theo hai vòng độc lập, thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi, trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra. Tại khu vực chấm thi có camera giám sát an ninh.

Ngoài ra, việc nhập kết quả chấm thi môn Ngữ văn vào phần mềm sẽ được tiến hành theo hai lần độc lập. Phần mềm sẽ đối sánh để không còn lỗi mới đưa lên hệ thống. Nếu hội đồng thi làm tắt không theo hai vòng sẽ lập tức được phần mềm của Bộ phát hiện.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Việc chấm thi các môn trắc nghiệm sẽ diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ GD-ĐT, giao cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ. Phần mềm chấm thi được nâng cấp theo hướng tăng cường bảo mật bằng cách mã hóa dữ liệu, từ dữ liệu trung gian đến dữ liệu cuối cùng và cả đáp án chấm thi.

Trước đó, sáng 25/6, 868.378 thí sinh cả nước làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 theo hình thức Tự luận với thời gian là 120 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi
Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

VOV.VN- Bộ GD-ĐT sẽ xem xét lại việc có nên cho thí sinh tiếp tục mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi nữa hay không.

Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

Sẽ xem lại cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

VOV.VN- Bộ GD-ĐT sẽ xem xét lại việc có nên cho thí sinh tiếp tục mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi nữa hay không.

4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị
4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị

VOV.VN -Ông Mai Văn Trinh cho biết, chiều nay (27/6) đã tổ chức thi lại cho một số thí sinh gặp trục trặc trong quá trình làm do lỗi của giám thị coi thi. 

4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị

4 thí sinh ở Sơn La, Lào Cai phải làm lại bài vì sai sót của giám thị

VOV.VN -Ông Mai Văn Trinh cho biết, chiều nay (27/6) đã tổ chức thi lại cho một số thí sinh gặp trục trặc trong quá trình làm do lỗi của giám thị coi thi. 

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2019 (mã đề 310)
Đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2019 (mã đề 310)

VOV.VN - Sáng nay (27/6), các thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2019 (mã đề 310)

Đề thi môn Giáo dục công dân THPT quốc gia năm 2019 (mã đề 310)

VOV.VN - Sáng nay (27/6), các thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút.

Cập nhật đáp án các mã đề môn Lịch sử nhanh nhất
Cập nhật đáp án các mã đề môn Lịch sử nhanh nhất

VOV.VN -Sáng nay (27/6), các thí sinh trên cả nước làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, trong đó, bài thi môn Lịch sử được đánh giá là khó hơn cả.

Cập nhật đáp án các mã đề môn Lịch sử nhanh nhất

Cập nhật đáp án các mã đề môn Lịch sử nhanh nhất

VOV.VN -Sáng nay (27/6), các thí sinh trên cả nước làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, trong đó, bài thi môn Lịch sử được đánh giá là khó hơn cả.

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?
Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

VOV.VN- Việc thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi để tuồn đề ra ngoài nhờ người giải hộ khiến dư luận lo ngại rằng gian lận thi cử vẫn còn “đất sống”.

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

VOV.VN- Việc thí sinh ở Phú Thọ mang điện thoại vào phòng thi để tuồn đề ra ngoài nhờ người giải hộ khiến dư luận lo ngại rằng gian lận thi cử vẫn còn “đất sống”.