Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kiểm tra việc dạy học trực tiếp tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác Bộ GD-ĐT kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục tại Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng là một trong số ít địa phương tổ chức cho học sinh các cấp học trực tiếp ngay từ sau khai giảng năm học 2021-2022. Toàn thành phố cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch học kỳ I năm học trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2022, 100% các trường THCS, THPT, GDTX tại Hải Phòng đã đón học sinh trở lại học trực tiếp. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã rà soát, kiểm tra các điều kiện để đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại học trực tiếp, chậm nhất vào ngày 14/2.

Theo UBND TP Hải Phòng, việc mở cửa lại trường học, tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn thành phố dựa trên một số điều kiện then chốt, gồm: Cấp độ dịch của Hải Phòng đang ở cấp độ vàng (nguy cơ trung bình); tỉ lệ bao phủ vaccine trong giáo viên, học sinh và của người dân thành phố đã đạt yêu cầu. Trên 99% học sinh từ 12-17 tuổi tại Hải Phòng đã được tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 và tiếp tục được tiêm mũi 3 khi đủ thời gian chờ.

"Qua quá trình rà soát, chúng tôi thấy rằng, các cháu ở các lớp giáo dục phổ thông trong thời gian vừa qua, không có các ca bệnh nặng và tử vong; chủ yếu là nhẹ và không triệu chứng. Từ chỗ được tiêm vaccine tốt như vậy, làm tốt công tác tuyên truyền cũng như thực hiện nghiêm 5K trong trường học, chúng tôi bố trí các trạm y tế lưu động cũng như trong các trường, công tác theo dõi, chăm sóc cho các cháu từ mầm non đến THPT khi trở lại trường sẽ đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế"- ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết. 

Kiểm tra công tác dạy học trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục tại Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao ngành giáo dục TP Hải Phòng trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức cho các em đi học trở lại. Nhiều trường, lớp linh hoạt trong việc dạy học khi vừa kết hợp dạy trực tiếp với dạy trực tuyến trong trường hợp có học sinh thuộc diện F0 phải cách ly tại nhà. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị TP Hải Phòng tiếp tục quan tâm trong đầu tư, mua sắm các trang thiết bị y tế, bố trí nhân viên y tế trong các trường học để chủ động trong xử lý các trường hợp cần thiết khi các em quay trở lại trường.

"Đã cho học sinh quay trở lại trường 1 buổi một cách nhất quán, thống nhất; nếu trường có điều kiện bán trú như trước đây đã từng làm thì nên tổ chức cho các cháu học bán trú cả ngày. Chúng ta vẫn lấy việc an toàn của học sinh, lấy tính mệnh của thầy cô và học sinh làm trên hết, đầu tiên nhưng cũng phải ứng phó một cách phù hợp để đạt được cả mục tiêu về giáo dục, mục tiêu về kinh tế xã hội để cha mẹ học sinh có thể yên lòng đi làm"- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao
Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

VOV.VN - Hôm nay (4/1), trong ngày đầu tiên trở lại trường của học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh đi học trở lại khá cao.

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

VOV.VN - Hôm nay (4/1), trong ngày đầu tiên trở lại trường của học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh đi học trở lại khá cao.

Học sinh phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết
Học sinh phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, các đại phương đã cho học sinh đến trường học trực tiếp. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc duy trì việc dạy học đồng thời với nhiệm vụ đảm bảo an toàn được các trường đặt ra hàng đầu. 

Học sinh phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Học sinh phấn khởi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, các đại phương đã cho học sinh đến trường học trực tiếp. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc duy trì việc dạy học đồng thời với nhiệm vụ đảm bảo an toàn được các trường đặt ra hàng đầu.