Bộ trưởng GD-ĐT đưa ra 5 trụ cột chính phát triển giáo dục đại học

VOV.VN -Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra 5 trụ cột cho phát triển giáo dục ĐH. Trong đó quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH là một nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ GD-ĐT xác định yêu cầu xây dựng bản Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục đại học (ĐH) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, làm cơ sở cho sự đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững trong dài hạn của hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết như vậy tại Hội nghị tham vấn xây dựng Chiến lược giáo dục đại học tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị

Thiếu một chiến lược phát triển dài hạn, khả thi

Trong những năm qua, hệ thống giáo dục ĐH của Việt Nam dù đạt được một số thành tựu, kết quả đáng ghi nhận song còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém. Cụ thể là, chất lượng của lực lượng lao động được đào tạo trình độ ĐH vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta; thiếu các nghiên cứu khoa học có chất lượng quốc tế từ các cơ sở giáo dục ĐH; hạn chế về tự chủ ĐH và trách nhiệm giải trình; thiếu chính sách tạo động lực hiệu quả đối với đầu tư của xã hội, doanh nghiệp cho giáo dục ĐH; cơ chế tài chính cho giáo dục ở cấp quốc gia lẫn cấp cơ sở chưa hiệu quả và thiếu bền vững...

Có nhiều nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên. Trong đó, một nguyên nhân quan trọng là thiếu một chiến lược phát triển dài hạn, khả thi và hội nhập với xu thế phát triển giáo dục ĐH của thế giới; một chiến lược được xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu thực chứng, luận cứ khoa học vững chắc và đúc rút thực tiễn phát triển giáo dục ĐH của các quốc gia trên thế giới.

Do vậy, Bộ GD-ĐT xác định yêu cầu xây dựng bản Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục ĐH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, làm cơ sở cho sự đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững trong dài hạn của hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam.

5 trụ cột trong Chiến lược phát triển giáo dục ĐH

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, với tầm nhìn đến năm 2035, hệ thống giáo dục ĐH của Việt Nam có khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức; tiên phong và dẫn dắt quá trình đổi mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hội nhập toàn diện với hệ thống giáo dục ĐH thế giới, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia, chúng tôi mong muốn xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thể phát triển giáo dục ĐH giai đoạn 2021-2030 để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Bản Chiến lược sẽ cụ thể hóa những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục ĐH nói riêng trong đó bao gồm: định hướng về vai trò của nhà nước từ kiểm soát trực tiếp sang kiến tạo và đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục ĐH; đổi mới quản trị ĐH theo hướng hội nhập với thế giới.

Bản Chiến lược dự kiến tập trung vào 5 trụ cột chính: tăng cường năng lực quản lý nhà nước và quản trị ĐH; quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH; tăng cường chất lượng và sự phù hợp của đào tạo và nghiên cứu khoa học; đảm bảo tài chính bền vững cho giáo dục ĐH; tăng cường minh bạch thông tin, truyền thông.

Bản chiến lược không chỉ xác định được các mục tiêu, giải pháp mà còn phải đưa ra được lộ trình triển khai khả thi, tạo ra được sự đồng thuận của các cấp, các bộ ngành, các cơ sở đào tạo và các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học tư thục mong chờ sự bình đẳng trong chính sách
Đại học tư thục mong chờ sự bình đẳng trong chính sách

VOV.VN -Các trường đại học tư thục đề xuất, cần những cơ chế, chính sách thoáng hơn để đẩy mạnh sự phát triển toàn diện trong điều kiện cạnh tranh.

Đại học tư thục mong chờ sự bình đẳng trong chính sách

Đại học tư thục mong chờ sự bình đẳng trong chính sách

VOV.VN -Các trường đại học tư thục đề xuất, cần những cơ chế, chính sách thoáng hơn để đẩy mạnh sự phát triển toàn diện trong điều kiện cạnh tranh.

Tuyển sinh đại học 2018: Thêm nhiều ngành học mới
Tuyển sinh đại học 2018: Thêm nhiều ngành học mới

VOV.VN -Một số trường dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển mới và những ngành học mới, để thí sinh thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề

Tuyển sinh đại học 2018: Thêm nhiều ngành học mới

Tuyển sinh đại học 2018: Thêm nhiều ngành học mới

VOV.VN -Một số trường dự kiến bổ sung phương thức xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển mới và những ngành học mới, để thí sinh thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề

Đại học được lập công ty: Liệu có hạn chế công trình “đắp chiếu”?
Đại học được lập công ty: Liệu có hạn chế công trình “đắp chiếu”?

VOV.VN -Theo một số nhà khoa học, việc cho phép các trường ĐH được thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ hạn chế các công trình khoa học “đắp chiếu”...

Đại học được lập công ty: Liệu có hạn chế công trình “đắp chiếu”?

Đại học được lập công ty: Liệu có hạn chế công trình “đắp chiếu”?

VOV.VN -Theo một số nhà khoa học, việc cho phép các trường ĐH được thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ hạn chế các công trình khoa học “đắp chiếu”...

Các trường Đại học ở TP HCM tăng tốc tư vấn cho mùa tuyển sinh 2018
Các trường Đại học ở TP HCM tăng tốc tư vấn cho mùa tuyển sinh 2018

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại, công tác tư vấn tuyển sinh đã được các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM đồng loạt triển khai.

Các trường Đại học ở TP HCM tăng tốc tư vấn cho mùa tuyển sinh 2018

Các trường Đại học ở TP HCM tăng tốc tư vấn cho mùa tuyển sinh 2018

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại, công tác tư vấn tuyển sinh đã được các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM đồng loạt triển khai.

Tuyển sinh đại học ngành kế toán bằng môn Văn-Sử-Địa
Tuyển sinh đại học ngành kế toán bằng môn Văn-Sử-Địa

VOV.VN - Tuyển sinh đại học năm 2018, nhiều ngành xét tuyển tổ hợp môn trái ngược với ngành đào tạo, như ngành kỹ thuật, kế toán... bằng tổ hợp Văn- Sử- Địa.

Tuyển sinh đại học ngành kế toán bằng môn Văn-Sử-Địa

Tuyển sinh đại học ngành kế toán bằng môn Văn-Sử-Địa

VOV.VN - Tuyển sinh đại học năm 2018, nhiều ngành xét tuyển tổ hợp môn trái ngược với ngành đào tạo, như ngành kỹ thuật, kế toán... bằng tổ hợp Văn- Sử- Địa.

"Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn"
"Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn"

VOV.VN - Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn, nghiên cứu khoa học thấp nên không có trường nào lọt vào danh sách của THE là dễ hiểu.

"Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn"

"Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn"

VOV.VN - Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn, nghiên cứu khoa học thấp nên không có trường nào lọt vào danh sách của THE là dễ hiểu.

Đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2018 từ ngày 1/4
Đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2018 từ ngày 1/4

VOV.VN - Bộ GĐ&ĐT cho biết thời gian đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 đến 20/4.

Đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2018 từ ngày 1/4

Đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học 2018 từ ngày 1/4

VOV.VN - Bộ GĐ&ĐT cho biết thời gian đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 đến 20/4.

Giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học có tạo sức ép cho các trường?
Giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học có tạo sức ép cho các trường?

VOV.VN -Thời gian tới, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường đại học sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sinh viên có việc làm và chất lượng đào tạo của các trường.

Giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học có tạo sức ép cho các trường?

Giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học có tạo sức ép cho các trường?

VOV.VN -Thời gian tới, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường đại học sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sinh viên có việc làm và chất lượng đào tạo của các trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học gốc là tự chủ học thuật
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học gốc là tự chủ học thuật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tự chủ đại học là đường một chiều, không thể không đi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học gốc là tự chủ học thuật

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học gốc là tự chủ học thuật

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tự chủ đại học là đường một chiều, không thể không đi.