Bộ trưởng Y tế và nhiều quan chức không còn tên ở danh sách GS, PGS

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS được công nhận.

Ngày 6/3, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) vừa công bố Quyết định của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ về công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 cho 1.131 nhà giáo.

Trong số này có 74 người được công nhận GS và 1.057 người được công nhận PGS. Đây là kết quả sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát lại 1.226 ứng viên được công bố trước đó.

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 cho 1.131 nhà giáo

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, GS.TSKH Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch HĐCDGSNN, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, so với 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đã công bố ngày 1/2/2018, đến nay, còn 95 ứng viên phải rà soát lại vì có phản ánh và hồ sơ cần xác minh thêm, tăng 1 hồ sơ so với báo cáo với Thủ tướng ngày 1/3. 

Theo ông Bùi Văn Ga, 1 hồ sơ diện chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, là hồ sơ của ứng viên PGS Đặng Công Tráng - trưởng Khoa Luật trường ĐH Công nghiệp TP HCM.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã giao Thanh tra Bộ GD-ĐT chủ trì xác minh làm rõ thông tin các trường hợp mà hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ các minh chứng theo quy định, cần xác minh thêm những thông tin ứng viên khai chưa rõ ràng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo để báo cáo tại cuộc họp HĐCDGSNN lần thứ IX, dự kiến họp vào cuối tháng 3 này.

Bộ trưởng Y tế và nhiều quan chức không còn tên trong danh sách GS, PGS

Trong danh sách được công nhận GS, PGS ngày 5/3 này không còn tên nhiều cán bộ quản lý các bộ, ngành như: ứng viên chức danh GS của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; ứng viên PGS Hà Anh Đức, Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; ứng viên PGS Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); ứng viên PGS Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam; ứng viên GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội; ứng viên PGS Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; ứng viên PGS Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và công nghệ...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không còn tên trong danh sách GS, PGS năm 2017 (ảnh: Lao động)

Trong số 95 hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, HĐCDGSNN đã gửi công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, minh chứng cụ thể.

HĐCDGSNN cũng đã giao Tổ Công tác làm việc trực tiếp với cơ quan liên quan để xác minh thêm./.

Xem danh sách 1.131 ứng viên đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại đây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rà soát chức danh GS, PGS: Khẳng định quyết tâm chọn đúng người tài
Rà soát chức danh GS, PGS: Khẳng định quyết tâm chọn đúng người tài

VOV.VN -Kết quả rà soát chức danh GS, PGS đã lấy lại được lòng tin của xã hội; khẳng định quyết tâm của Chính phủ để việc chọn “người tài”thực chất.

Rà soát chức danh GS, PGS: Khẳng định quyết tâm chọn đúng người tài

Rà soát chức danh GS, PGS: Khẳng định quyết tâm chọn đúng người tài

VOV.VN -Kết quả rà soát chức danh GS, PGS đã lấy lại được lòng tin của xã hội; khẳng định quyết tâm của Chính phủ để việc chọn “người tài”thực chất.

Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo
Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo

VOV.VN -Trong khi những người công tác ở lĩnh vực giáo dục cho rằng, giáo sư, phó giáo sư nên là chức danh nhà giáo thì các nhà khoa học lại có ý kiến khác.

Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo

Tranh luận GS, PGS nên là chức danh khoa học hay nhà giáo

VOV.VN -Trong khi những người công tác ở lĩnh vực giáo dục cho rằng, giáo sư, phó giáo sư nên là chức danh nhà giáo thì các nhà khoa học lại có ý kiến khác.

Tạm để lại xem xét 97 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư
Tạm để lại xem xét 97 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư

VOV.VN -Đến tối 28/2, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tạm để lại 97 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư.

Tạm để lại xem xét 97 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư

Tạm để lại xem xét 97 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư

VOV.VN -Đến tối 28/2, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tạm để lại 97 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư.

Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét
Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét

VOV.VN - Có đơn khiếu nại về hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong quá trình xét duyệt chức danh giáo sư.  

Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét

Lý do hồ sơ GS của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị để lại xem xét

VOV.VN - Có đơn khiếu nại về hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong quá trình xét duyệt chức danh giáo sư.  

Tân phó giáo sư thừa nhận sao chép luận văn của người khác
Tân phó giáo sư thừa nhận sao chép luận văn của người khác

VOV.VN -Trưởng khoa Luật ĐH Công nghiệp TP HCM đã thừa nhận việc sao chép luận văn của người khác nhưng không dẫn nguồn trong công trình nghiên cứu của mình.

Tân phó giáo sư thừa nhận sao chép luận văn của người khác

Tân phó giáo sư thừa nhận sao chép luận văn của người khác

VOV.VN -Trưởng khoa Luật ĐH Công nghiệp TP HCM đã thừa nhận việc sao chép luận văn của người khác nhưng không dẫn nguồn trong công trình nghiên cứu của mình.

Thêm 1 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư phải để lại xem xét
Thêm 1 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư phải để lại xem xét

VOV.VN -Đến ngày 5/3, chỉ có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Thêm 1 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư phải để lại xem xét

Thêm 1 hồ sơ giáo sư, phó giáo sư phải để lại xem xét

VOV.VN -Đến ngày 5/3, chỉ có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Giáo sư, phó giáo sư có quyền lợi gì về lương bổng, công việc?
Giáo sư, phó giáo sư có quyền lợi gì về lương bổng, công việc?

VOV.VN -Theo quy định, GS, PGS ở đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu và hưởng những ưu đãi về lương.

Giáo sư, phó giáo sư có quyền lợi gì về lương bổng, công việc?

Giáo sư, phó giáo sư có quyền lợi gì về lương bổng, công việc?

VOV.VN -Theo quy định, GS, PGS ở đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu và hưởng những ưu đãi về lương.